Hồi hộp bước vào buổi thi đầu tiên vào lớp 10

(Dân trí) - Sáng nay, hơn 80.000 học sinh Hà Nội và gần 78.000 học sinh TPHCM dự thi môn Ngữ Văn - môn đầu tiên của kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Dù đã ôn tập kỹ, nhiều thí sinh vẫn mang theo tập đến trường xem lại bài vở đến tận khi sắp bước vào phòng thi.

So với năm 2014, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2015 diễn ra sớm hơn gần 2 tuần. Sở Giáo dục tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 hệ THPT cho tất cả trường THPT với hai môn tự luận Ngữ Văn và Toán trong ngày 11/6, buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán.

Môn thi sáng nay 11/6 là môn Ngữ văn.

Mặc dù đã học bài ở nhà, nhiều thí sinh vẫn mang theo tập đến trường xem lại bài vở đến tận khi sắp bước vào phòng thi.

Thí sinh Nguyễn Mai Phương, học sinh trường Phổ thông liên cấp Vinschool, thi vào THPT Việt Đức nói: “Em đã học bài nhiều rồi nhưng mà vẫn có một chút lo lắng. Em đã tham khảo đề thi các năm trước và thử làm bài, nhưng em nghĩ là đề thi năm nay sẽ khó hơn do tỷ lệ chọi cao. Em nghĩ là đề văn sẽ có câu hỏi nghị luận xã hội và em tò mò muốn biết câu này sẽ như thế nào”.

Dù thời tiết có phần oi bức, nhiều phụ huynh vẫn đứng chờ ngoài cổng trường thi. Bởi họ cũng hiểu rằng, kỳ thi vào lớp 10 được xem là quan trọng nhất nhì trong đời học sinh. Nếu không đỗ những trường “top trên” thì cũng khó có cơ hội vào học đại học. Vì vậy, dù con em đã bước vào trường thi nhưng những phụ huynh cũng chẳng thể yên tâm ra về. Vẫn còn những ánh mắt dòm qua khe cổng hẹp thấp thỏm lo lắng cho con. Nhiều phụ huynh lại chọn cho mình một bóng râm để chờ con kết thúc kỳ thi quan trọng này.

Các thí sinh đến trường thi.
 
Các thí sinh đến trường thi.
Các thí sinh đến trường thi.
 
Một vài thí sinh đến muộn vẫn được tạo điều kiện vào phòng thi.
Một vài thí sinh đến muộn vẫn được tạo điều kiện vào phòng thi.
 
Sau thời gian tập trung, phổ biến nội quy, các thí sinh bắt đầu về phòng thi.
 
Sau thời gian tập trung, phổ biến nội quy, các thí sinh bắt đầu về phòng thi.
Sau thời gian tập trung, phổ biến nội quy, các thí sinh bắt đầu về phòng thi.
 
Đông đảo phụ huynh đứng chờ trước cổng trường, mong ngóng từng diễn biến của cuộc thi.
Đông đảo phụ huynh đứng chờ trước cổng trường, mong ngóng từng diễn biến của cuộc thi.
 
Những ánh mắt khắc khoải, lo lắng của các vị phụ huynh
 
Những ánh mắt khắc khoải, lo lắng của các vị phụ huynh
Những ánh mắt khắc khoải, lo lắng của các vị phụ huynh. (Ảnh: Hồng Minh)
 
Đến trường thi sớm để thư giãn, ôn bài gấp rút, trò chuyện với bạn bè để giảm áp lực... Nhiều em mặc dù rất tự tin nhưng khi đứng trước cửa phòng thi đều cảm thấy hồi hộp, lo lắng.
 
Mặc dù 6h45 phút mới là thời điểm diễn ra lễ khai mạc kì thi tuyển sinh
Mặc dù 6h45 phút mới là thời điểm diễn ra lễ khai mạc kì thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội nhưng nhiều thí sinh dự ở điểm thi trường THCS Nam Trung Yên đến từ rất sớm. 

Để xem lại số báo danh, phòng thi của mình 
Để xem lại số báo danh, phòng thi của mình 
 

Thư giãn trên những hàng ghế đá trong sân trường dưới thời tiết mát mẻ
Thư giãn trên những hàng ghế đá trong sân trường dưới thời tiết mát mẻ

Hoặc tranh thủ ôn tập những bài văn quan trọng 
Hoặc tranh thủ ôn tập những bài văn quan trọng 

Đúng 6h45 phút, lễ khai mạc kì thi lớp 10 của Hà Nội chính thức diễn ra 
Đúng 6h45 phút, lễ khai mạc kì thi lớp 10 của Hà Nội chính thức diễn ra 

Tất cả thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ của kì thi đều tham gia Lễ chào cờ 
Tất cả thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ của kì thi đều tham gia Lễ chào cờ 

Thầy giáo Hồng Hà - Hiệu trưởng trường Lê Quý Đôn (Đống Đa), trưởng 
Thầy giáo Hồng Hà - Hiệu trưởng trường Lê Quý Đôn (Đống Đa), trưởng điểm thi THCS Nam Trung Yên đọc các quyết định liên quan đến kì thi

Sau đó gọi hai thí sinh ngẫu nhiên lên kiểm tra tình trạng niêm phong của đề thi 
Sau đó gọi hai thí sinh ngẫu nhiên lên kiểm tra tình trạng niêm phong của đề thi 

Sau khi kiểm tra tình trạng đề thi vẫn được niêm phong, thí sinh ký vào biên 
Sau khi kiểm tra tình trạng đề thi vẫn được niêm phong, thí sinh ký vào biên 
bản xác nhận 
Lễ khai mạc kết thúc sau 15 phút và thí sinh khẩn trương về với phòng thi 
Lễ khai mạc kết thúc sau 15 phút và thí sinh khẩn trương về với phòng thi 
của mình 

Đứng trước của phòng thi nên thí sinh nào cũng đầy lo lắng 
Đứng trước của phòng thi nên thí sinh nào cũng đầy lo lắng 

Và hồi hộp chờ đợi được gọi vào phòng thi 


Và hồi hộp chờ đợi được gọi vào phòng thi 
Và hồi hộp chờ đợi được gọi vào phòng thi 

Trước khi vào phòng thi, thí sinh được quán triệt chỉ được phép mang các vật
Trước khi vào phòng thi, thí sinh được quán triệt chỉ được phép mang các vật dụng cho phép

Sau khi nghe cán bộ coi thi đọc tên, các thí sinh lần lượt vào phòng thi và ngồi đúng vị 
Sau khi nghe cán bộ coi thi đọc tên, các thí sinh lần lượt vào phòng thi và ngồi đúng vị 
trí số báo danh. 

Con vào phòng thi nhưng nhiều phụ huynh vẫn ngóng trông vào trong từ ngoài cổng


Con vào phòng thi nhưng nhiều phụ huynh vẫn ngóng trông vào trong từ ngoài cổng
Con vào phòng thi nhưng nhiều phụ huynh vẫn ngóng trông vào trong từ ngoài cổng


Vẫn còn tình trạng thí sinh đến muộn, quên thẻ dự thi nhưng rất may chưa 
Vẫn còn tình trạng thí sinh đến muộn, quên thẻ dự thi nhưng rất may chưa đến giờ làm bài 

Những bước chạy vội vã của những thí sinh đến muộn. (Ảnh: Nguyễn Hùng)
Những bước chạy vội vã của những thí sinh đến muộn. (Ảnh: Nguyễn Hùng)
 
 
Hôm nay, gần 78.000 thí sinh tại TPHCM bước vào ngày thi đầu thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay. Buổi sáng thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn 120 phút còn buổi chiều thi môn Ngoại ngữ 60 phút.
 
Năm nay, TPHCM có 77.726 học sinh lớp 9 tham dự kỳ thi vào lớp 10 công lập, tăng gần 10.000 em so với năm 2014. Trong đó có 70.471 thí sinh thi vào lớp 10 THPT thường và 7.255 em thi vào lớp 10 chuyên.
 
Thí sinh có mặt từ 6g30 sáng
Thí sinh có mặt từ 6g30 sáng.

Với số lượng thí sinh trên, năm nay thành phố tăng thêm 15 hội đồng thi so với năm ngoái với tổng cộng có 135 hội đồng thi trên toàn thành phố, riêng đó có 11 hội đồng thi chuyên. Thống kê có tổng cộng 3.315 phòng thi trong đó hệ thường là 2.980 phòng và hệ chuyên là 335 phòng thi.

Tập trung để bắt đầu dự lễ khai mạc
Tập trung để bắt đầu dự lễ khai mạc.

Để phục vụ công tác coi thi cũng như đảm bảo các khâu kiểm tra, giám sát kỳ thi, thành phố huy động khoảng 12.000 giám thị, cán bộ coi thi, nhân viên y tế, an ninh... để công tác thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Hơn 770 thí sinh tại hội đồng thi THCS Hồng Bàng chào cờ trong lễ khai mạc kỳ thi lớp 10
Hơn 770 thí sinh tại hội đồng thi THCS Hồng Bàng chào cờ trong lễ khai mạc kỳ thi lớp 10

Sáng nay,  trong buổi thi môn đầu tiên thí sinh tại 135 hội đồng thi đều có mặt lúc 6g30 sáng để làm lễ khai mạc. Ghi nhận tại hội đồng thi trường THCS Hồng Bàng (quận 5), các thí sinh có mặt từ sớm và có tâm lý khá lo lắng. Hội đồng thi này có tổng cộng 774 thí sinh dự thi đến từ các trường: THCS Hồng Bàng, THCS Mạch Kiếm Hùng, THCS Trần Bội Cơ, THCS Trần Hữu Trang, TiH- THCS Văn Lang….

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hồng Sơn dặn dò thí sinh trước khi vào phòng thi
Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hồng Sơn dặn dò thí sinh trước khi vào phòng thi

Phát biểu khai mạc kỳ thi tại hội đồng thi này, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM giành ưu tiên dặn dò đối với thí sinh “các em phải hết sức tự tin, bình tĩnh để có tâm lý thoải mái khi thi. Kiến thức là một quá trình tích lũy suốt quá trình học nên hãy để tâm hồn thoải mái để hòa nhập vào bài thi mới có thể làm bài tốt”. Ông Sơn cũng mong muốn các thí sinh sẽ đạt kết quả tốt ngay ở nguyện vọng 1 mà các em đã đăng ký.

Dịp này, ông cũng lưu ý các giám thi, cán bộ coi thi thực hiện nghiêm túc kỳ thi nhưng không tạo căng thẳng giữa lãnh đạo và cán bộ coi thi, đặc biệt là không tạo căng thẳng cho thí sinh.

Trả lời phóng viên, ông Lê Hồng Sơn cũng cho biết để chuẩn bị cho kỳ thi Sở GD-ĐT TPHCM đã huy động khoảng 12.000 người được tâp huấn kỹ nghiệp vụ, kỹ năng tham gia phục vụ, coi thi. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, lực lượng chức, đặc biệt là công an và điện lực để kỳ thi diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn.

Giám đốc Sở GD-ĐT động viên các thí sinh
Giám đốc Sở GD-ĐT động viên các thí sinh

Bên cạnh đó, đề thi năm nay cũng được phân hóa để 80% thí sinh có thể đậu vào công lập, còn lại thì sẽ phân hóa một số em sẽ vào hệ giáo dục thường xuyên, trường ngoài công lập và trường nghề.

Hai thí sinh kiểm tra niêm phong của hai thùng đề thi
Hai thí sinh kiểm tra niêm phong của hai thùng đề thi
Giám thị kiểm tra thí sinh trước khi vào phòng thi
Giám thị kiểm tra thí sinh trước khi vào phòng thi
Ổn định thí sinh tại phòng thi chờ phát đề
Ổn định thí sinh tại phòng thi chờ phát đề
Thí sinh chuẩn bị thi môn đầu tiên. (Ảnh: Lê Phương)
Thí sinh chuẩn bị thi môn đầu tiên. (Ảnh: Lê Phương)
 
Cũng trong sáng nay tại Hà Tĩnh: Gần 700 thí sinh dự kỳ thi tuyển lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh tiếp tục thi các môn năng khiếu.
 
Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên, các thi sinh nộp hồ sơ vào trường Chuyên Hà tĩnh tiếp tục thi các môn năng khiếu. Theo đó, trong sáng nay các thí sinh sẽ thi các môn chuyên gồm: Ngữ Văn, Sinh học, Vật lý và Hóa học với thời gian làm bài là 150 phút theo hình thức tự luận, Trong buổi chiều các thí sinh sẽ thi các môn còn lại gồm: Tiếng Anh và Toán cũng với thời gian 150 phút Năm nay, trường Chuyên Hà Tĩnh có 670 hồ sơ đăng ký dự thi, trong khi chỉ tiêu của trường là 315. Tỷ lệ chọi bình quân của toàn trường là: 2.66, Hóa học là môn có tỷ lệ chọi cao nhất (4.08).

 
Thí sinh chuẩn bị bước vào các môn thi năng khiếu. (Ảnh: Phượng Vũ)
Thí sinh chuẩn bị bước vào các môn thi năng khiếu. (Ảnh: Phượng Vũ)

Được biết, những thí sinh thi vào trường THPT Chuyên được quyền đăng ký thêm nguyện vọng 2 tuyển sinh vào một trường THPT không chuyên trong tỉnh. Trường hợp không trúng tuyển vào trường Chuyên, để được xét tuyển vào trường THPT đó, thí sinh phải thi đủ ba môn của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên.

Ngày hôm nay, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đồng loạt tổ chức thi tuyển vào lớp 10. Theo Sở GD-ĐT cho biết, năm nay toàn tỉnh có 18.800 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng tỉnh sẽ tuyển 14.000 học sinh vào lóp 10.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Ninh Thành Viên - phó giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang cho biết, hôm nay là ngày thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10. Năm học 2014 -2015 toàn tỉnh có 18.800 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng thêm 3.000 học sinh so với năm 2014. Năm học 2015 - 2016 Sở GD-ĐT Kiên Giang sẽ tuyển 14.000 học sinh (tương đương 75%) vào các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh, 25% còn lại các em sẽ học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề.

Theo ông Viên, cả tỉnh có 51 trường THPT và cấp II-III, trong số đó sẽ có 14 trường thi tuyển, 9 trường kết hợp thi và xét tuyển, 28 trường còn lại sẽ tham gia xét tuyển. Có 10 lớp chuyên (trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt) với 350 chỉ tiêu được chọn. Kỳ thi tuyển đầu vào lớp 10 sẽ được tổ chức từ ngày 11 - 13/6.

Ngoài ra, ông Viên cũng thông tin thêm, đề thi (lớp chuyên và không chuyên) do Sở ra đề thi. Công tác coi thi do mỗi trường thành lập Hội đồng, tổ chức thi tuyển theo đúng quy định.

 
Nhóm PV