Học sinh tỉnh ngoài chưa thể trở lại trường, có thể học tại Thanh Hóa

Trần Lê

(Dân trí) - Những học sinh tỉnh ngoài theo bố, mẹ về Thanh Hóa, do điều kiện dịch bệnh chưa thể trở lại trường, có thể tạm học tại Thanh Hóa cho đến khi có thể trở lại trường học ở tỉnh ngoài.

Ngày 14/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã có hướng dẫn tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022" và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022.

Học sinh tỉnh ngoài chưa thể trở lại trường, có thể học tại Thanh Hóa - 1

Thanh Hóa đã công nhận 262 giáo viên trúng tuyển viên chức

Trong đó, để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các bậc phụ huynh về những vấn đề trọng tâm của năm học 2021-2022.

Bên cạnh các công tác chuẩn bị khác, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện việc khử khuẩn trường, lớp và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan Y tế,...

Theo kế hoạch của tỉnh Thanh Hóa, ngày tựu trường đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông, Giáo dục thường xuyên là ngày 1/9. Riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 23/8/2021. Ngày khai giảng năm học 2021-2022 là 5/9/2021.

Đối với việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022, các trường mầm non tổ chức khai giảng tại mỗi lớp học (không tổ chức tập trung); các trường phổ thông và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức khai giảng tại mỗi lớp học (không tổ chức tập trung), các nội dung khai giảng được thực hiện qua hệ thống loa truyền thanh của nhà trường hoặc trực tuyến.

Sở GD&ĐT yêu cầu, việc tổ chức khai giảng, triển khai hoạt động giáo dục trong đơn vị, trường học phải đảm bảo các quy định về công tác phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Đối với những học sinh tỉnh ngoài theo bố, mẹ về Thanh Hóa, do điều kiện dịch bệnh chưa thể trở lại trường học, theo nhu cầu của học sinh, cha mẹ học sinh và được sự thống nhất của cơ sở giáo dục nơi học sinh đang theo học thì các trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện cho học sinh tạm học cho đến khi có thể trở lại trường học ở tỉnh ngoài.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng yêu cầu các đơn vị quan tâm, có phương án bố trí việc học cho người học đang phải điều trị, cách ly (F0, F1, F2, .); ở trong khu dân cư đang phong tỏa.