"Hiệu trưởng F0 vẫn vào trường học" chỉ là F1

Hoài Nam

(Dân trí) - Thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM về trường hợp thầy Phạm Thành Nam - "hiệu trưởng F0 vẫn vào trường học" cho biết, thầy Nam là F1 chứ không phải F0. Tuy nhiên, F1 đến trường cũng vi phạm quy định.

Trao đổi với Dân trí sáng 20/1, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM thông tin: Trước đó, vào ngày 13/1, gia đình thầy Phạm Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS - THPT Nam Sài Gòn có người nhiễm Covid-19. 

Ngay sau đó, thầy Phạm Thành Nam gọi điện báo cho tổ Covid cộng đồng của trường về thông báo về sự việc mình có tiếp xúc với F0. Khi đó, cán bộ tổ nghe nhầm thầy Nam là F0 nên báo cáo lên Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận 7, TPHCM. 

Hiệu trưởng F0 vẫn vào trường học chỉ là F1 - 1

Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS - THPT Nam Sài Gòn (Ảnh website nhà trường).

Theo thông tin Sở GD-ĐT TPHCM nắm được, thầy Nam làm việc tại nhà từ khi biết mình là F1, cho đến sáng 17/1, thầy vào trường để lấy laptop về làm việc. 

Khi đến trường, thầy test nhanh ở trường thì cho kết quả 2 vạch. Ngay hôm sau 18/1, thầy test lại nơi cư trú ở phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức thì kết quả thầy không nhiễm Covid-19. 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, việc F1 vẫn đến trường là vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19. Sở GD-ĐT TPHCM đã phê bình cá nhân thầy Phạm Thành Nam cũng như tổ Covid cộng đồng Trường Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS - THPT Nam Sài Gòn nắm thông tin, xác minh rõ ràng về sự việc. 

Chiều 17/1, một số phụ huynh Trường Tiểu học, THCS - THPT Nam Sài Gòn phản ánh Hiệu trưởng nhà trường, ông Phạm Thành Nam là F0, đang trong thời gian cách ly tại nhà vẫn xuất hiện ở trường học vào sáng 17/1. 

Liên quan đến sự việc, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM có văn bản giao Sở GD-ĐT TPHCM làm rõ trách nhiệm của thầy Phạm Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS - THPT Nam Sài Gòn liên quan đến thông tin người này là F0 vẫn đến trường làm việc đăng tải trên báo chí. Việc này được thành phố giao thực hiện trong 3 ngày làm việc. 

Ngoài ra, đề nghị Sở, UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện triệt để đến toàn thể công chức, viên chức, nhất là giáo viên đang tham gia công tác tại các cơ sở giáo dục phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Cá nhân nào không tuân thủ, làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.