Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Swinburne Australia thăm Swinburne Việt Nam

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Chiều 16/5, Giáo sư Pascale Quester - Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Swinburne Australia đã có chuyến thăm và làm việc tại Swinburne Việt Nam - Chương trình liên kết đào tạo FPT - Swinburne Hà Nội.

Sự kiện còn có sự tham dự của Giáo sư Simon Ridings - Phó hiệu trưởng Kết nối cộng đồng, bà Như Nguyễn - Giám đốc văn phòng đại diện Đại học Công nghệ Swinburne tại Việt Nam. Tiếp đón phái đoàn là TS Hoàng Việt Hà - Giám đốc Swinburne Việt Nam cùng các cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Swinburne Australia thăm Swinburne Việt Nam - 1
Giáo sư Pascale Quester - Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Swinburne Australia thăm Swinburne Việt Nam (Ảnh: Swinburne Việt Nam).

TS Hoàng Việt Hà cho biết, chuyến thăm của Giáo sư Pascale Quester là một phần trong phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa FPT và Swinburne. Điều này giúp cung cấp cho Việt Nam chương trình đào tạo quốc tế của Swinburne trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh doanh, truyền thông đa phương tiện.

"Là hai trường đại học công nghệ, chúng tôi chia sẻ cùng một ADN về tinh thần ứng dụng công nghệ, đổi mới và sáng tạo. Chúng tôi tự hào bởi sự hợp tác này đã giúp sinh viên được trải nghiệm chương trình đạt chất lượng quốc tế tại Việt Nam, không chỉ giúp người học đạt thành công của chính mình, mà còn đóng góp vào sự phát triển của xã hội", TS Hoàng Việt Hà nói.

Trao đổi với sinh viên Swinburne Việt Nam, bà Pascale Quester cho biết, sứ mệnh của Swinburne là giúp sinh viên sẵn sàng cho tương lai bằng cách giúp người học thành thạo trong thế giới số - nơi con người và công nghệ được kết hợp cùng nhau, cũng như chuẩn bị cho những nghề nghiệp có thể chưa tồn tại.

"Tôi biết một số bạn đang theo học ngành truyền thông hoặc kinh doanh đã có trong đầu hình dung công việc này sẽ như thế nào. Nhưng trong 10 năm nữa, đó sẽ là một môi trường hoàn toàn khác. Điều Swinburne mong muốn là đảm bảo bất kể tương lai ra sao, bạn cũng sẽ sẵn sàng", bà Pascale Quester nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Swinburne Australia thăm Swinburne Việt Nam - 2
Giáo sư Pascale Quester chia sẻ với sinh viên Swinburne Việt Nam (Ảnh: Swinburne Việt Nam).

Giáo sư Pascale Quester cũng cho rằng: "Trường đại học không phải là một dãy các tòa nhà đẹp, thậm chí không phải là một địa điểm cụ thể. Đó là nơi con người kết nối với con người. Vì vậy, bạn là một phần của cộng đồng này. Bạn đang là sinh viên Swinburne và sẽ trở thành cựu sinh viên của Swinburne".

Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Swinburne Australia thăm Swinburne Việt Nam - 3
Giáo sư Pascale Quester gặp gỡ sinh viên Swinburne Việt Nam (Ảnh: Swinburne Việt Nam).

Bên cạnh đó, Giáo sư Pascale Quester cũng dành thời gian ghé thăm không gian công nghệ tại Swinburne Innovation Space, gồm các không gian trải nghiệm công nghệ về Smart Tech, Robotic, Innovative Concept - nơi nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ của sinh viên, giảng viên và các đối tác của Swinburne Việt Nam. Đây là không gian được thiết kế nhằm hướng đến con người và công nghệ cùng nhau góp phần làm thế giới tốt đẹp hơn.

Ấn tượng với Innovation Lab, bà Pascale Quester chia sẻ trong đại dịch Covid-19, nhiều người nghĩ rằng công nghệ là một phần của nhân loại, công nghệ đã gắn kết mọi người lại với nhau."Công nghệ không phải là kẻ thù, mà là đồng minh của con người", bà Pascale Quester khẳng định.

Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Swinburne Australia thăm Swinburne Việt Nam - 4
Giáo sư Pascale Quester tham quan Innovation Lab (Ảnh: Swinburne Việt Nam).

Trong khuôn khổ chuyến thăm Swinburne Việt Nam, bà Pascale Quester cũng có dịp làm việc tại Tập đoàn FPT, FPT Software để trao đổi về vấn đề tăng cường hợp tác doanh nghiệp. Các hoạt động hợp tác nhằm phối hợp trong nghiên cứu và giúp sinh viên có trải nghiệm doanh nghiệp sâu rộng, có việc làm khi ra trường.