“Hãy để trẻ học Toán như tự nhiên của chính các em”

Toán là môn học cơ bản và quan trọng trong mọi cấp lớp, thế nhưng không phải trẻ nào cũng thấy hứng thú với môn học này. Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến gần đây, các chuyên gia đã thảo luận về vấn đề nói trên và tư vấn cho phụ huynh cách tạo động lực học Toán hiệu quả cho trẻ.

Tham gia thảo luận trong buổi giao lưu trực tuyến có các chuyên gia giáo dục: GS.TSKH Đỗ Đức Thái, Phó trưởng khoa Toán - Tin Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên HĐKH của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán của Việt Nam; ông Quách Tuấn Ngọc - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và ông Nguyễn Xuân Phong - Phó hiệu trưởng Đại học FPT.
 
Các chuyên gia tham gia thảo luận trong buổi giao lưu trực tuyến.
Các chuyên gia tham gia thảo luận trong buổi giao lưu trực tuyến.

Theo GS.TSKH Đỗ Đức Thái, bản chất môn Toán không khô khan mà rất gần gũi với cuộc sống. Tuy nhiên, chính cách người lớn hướng trẻ đến với Toán làm trẻ “sợ” môn này. Khi trẻ không hiểu bài hoặc bị điểm thấp, điều trẻ nhận được chỉ là sự khiển trách và bị ép học nhiều hơn. Nhiều trẻ học chỉ mang tính đối phó, học mà không hiểu bản chất của bài Toán nên không cảm nhận được vẻ đẹp thật sự từ những con số.

GS.TSKH Đỗ Đức Thái chia sẻ thêm: “Bí quyết đầu tiên để Toán không phải là môn học tạo áp lực là hãy để trẻ học Toán như tự nhiên của chính các em”. Lứa tuổi tiểu học cần được vui chơi, hãy giúp trẻ cân bằng giữa học và chơi, tìm được niềm vui học tập thật sự.

 
“Hãy để trẻ học Toán như tự nhiên của chính các em”
Có thể giúp trẻ học Toán hiệu quả hơn bằng việc luyện tập Toán cùng ứng dụng ViOlympic - Em giỏi Toán trên Samsung Smart TV

Buổi thảo luận cũng đưa ra nhiều dẫn chứng khoa học cho thấy não bộ của trẻ sẽ linh hoạt hơn lúc bình thường đến 68% khi vui vẻ và thoải mái, lúc đó, trẻ tiếp thu nhanh hơn. Để trẻ tìm được niềm vui trong việc học Toán và thấy môn học này gần gũi không khó. Bố mẹ có thể dạy Toán cho trẻ từ những sự vật xung quanh như đếm những viên kẹo, tính nhẩm số tiền thối khi mua hàng.

Theo ông Quách Tuấn Ngọc, một trong những nguyên lý giúp trẻ học hiệu quả hơn là các bài học nên được thiết kế theo phong cách “vừa học vừa chơi”. Để đáp ứng điều này, ứng dụng công nghệ vào việc học Toán chính là giảp pháp tối ưu. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai một số hoạt động như: kết nối internet đến trường học; tạo nguồn bài giảng bằng công nghệ E-learning để học sinh tự học, tạo nguồn học liệu mở, thư viện phần mềm hữu ích trên mạng Edu.net; phối hợp cùng Đại học FPT tổ chức cuộc thi ViOlympic - Giải Toán qua Internet…

Nhằm tạo môi trường học tập trực tuyến tốt hơn tại Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phong cũng chia sẻ định hướng của FPT hiện nay là ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ các “công dân điện tử”, trong đó có học sinh. Đại học FPT còn phối hợp với Samsung cho ra đời ứng dụng ViOlympic - Em giỏi Toán trên Samsung Smart TV với nội dung mô phỏng từ cuộc thi Giải Toán qua Internet. Ứng dụng này giúp trẻ luyện Toán ở nhà với ngân hàng đề thi lên đến 10.000 câu hỏi bên cạnh tính năng thi giải Toán như trên website. ViOlympic - Em giỏi Toán mang đến cho trẻ cách học Toán mới mẻ bởi đề bài được “hô biến” thành nhiều game rất ngộ nghĩnh, khiến trẻ vừa được chơi, vừa rèn luyện được nhiều kỹ năng giải Toán.
 
Buổi GLTT đã khép lại thành công với những chia sẻ thiết thực. Công nghệ thông tin mang lại nhiều điều hữu ích cho việc học của trẻ, tuy nhiên, đó chỉ là công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế cách học truyền thống. Vì vậy, bố mẹ nên giúp con áp dụng công nghệ vào việc học Toán một cách hiệu quả, thông minh nhất.
 

Chuyên gia nói gì?

  • GS.TSKH Đỗ Đức Thái: “Bí quyết đầu tiên để trẻ nhận ra vẻ đẹp đằng sau những con số là hãy để trẻ học Toán như tự nhiên của chính các em”
  • Ông Quách Tuấn Ngọc: “Ứng dụng công nghệ giúp mang lại các bài học theo phong cách “vừa học vừa chơi”, giúp trẻ tiếp thu nhanh.
  • Ông Nguyễn Xuân Phong: “Công nghệ chỉ góp phần hỗ trợ. Bố mẹ hãy biết tận dụng một cách thông minh nhất để giúp con học Toán hiệu quả.”