Hạnh kiểm yếu phải rèn luyện trong dịp hè

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT. Theo đó, học sinh xếp loại học lực cả năm từ trung bình trở lên nhưng hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu thì phải rèn luyện thêm hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè.

Theo Quy chế thì căn cứ vào kết quả rèn luyện, học sinh sẽ được xếp hạnh kiểm theo 4 loại: tốt, khá, trung bình, yếu.

Đặc biệt, những học sinh gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử sẽ bị xếp hạnh kiểm loại yếu, nếu xếp hạnh kiểm loại yếu cả năm thì phải rèn luyện thêm hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè. Nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè được thông báo đến chính quyền, đoàn thể ở phường, xã. Nếu được Uỷ ban nhân dân cấp xã công nhận đã hoàn thành nhiệm vụ trong kỳ nghỉ hè với hạnh kiểm trung bình sẽ được xét lên lớp.

Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực bảo đảm nguyên tắc khách quan, chính xác, công bằng, công khai, đúng chất lượng; tuy không căn cứ kết quả xếp loại học lực để đánh giá, xếp loại hạnh kiểm hoặc ngược lại nhưng cần chú ý đến tác động qua lại giữa hạnh kiểm và học lực.

Kết quả đánh giá sẽ được nhà trường sử dụng làm căn cứ để xét học sinh lên lớp cũng như để xét công nhận học sinh giỏi hay tiên tiến.

Cũng theo quy chế mới, phần kiểm tra, đánh giá học lực sẽ được thực hiện dưới cả hình thức kiểm tra miệng, viết và thực hành. Trong phần kiểm tra viết, ngoài hình thức tự luận sẽ có thêm hình thức kiểm tra bằng trắc nghiệm. Điểm các môn chính sẽ có hệ số cao hơn khi thực hiện tính điểm trung bình cả năm.

    Minh Hạnh