Nghệ An:

Hàng nghìn lao động các trường ngoài công lập chưa có lương từ tháng 1/2020

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có 2.261 cán bộ, nhà giáo, người lao động tại các trường ngoài công lập ở Nghệ An chưa có lương từ tháng 1/2020-4/2020. Có 22 người đã bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Tỉnh Nghệ An có 82 trường học ngoài công lập từ bậc mầm non đến bậc THPT với 2.488 cán bộ, nhà giáo, người lao động. Thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19, các cơ sở giáo dục ngoài công lập này đã tạm dừng hoạt động gần 3 tháng nay.

Hàng nghìn lao động các trường ngoài công lập chưa có lương từ tháng 1/2020 - 1

Hơn 2.200 lao động trong các trường ngoài công lập tại Nghệ An chưa được nhận lương từ tháng 1/2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Báo cáo của Công đoàn Giáo dục Nghệ An cho thấy có 2.261 cán bộ, nhà giáo, người lao động đang làm việc tại các trường ngoài công lập chưa được trả lương từ tháng 1/2020 - 4/2020. Trong đó tập trung nhiều nhất là tại TP Vinh 1.183 người, thị xã Hoàng Mai 92 người, Diễn Châu 84 người... Hiện có 22 lao động tại các trường ngoài công lập bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Nguyên nhân của việc chậm lương là do các trường tạm dừng hoạt động, không có nguồn thu từ học phí để chi trả lương và các chế độ khác cho người lao động.

Công đoàn Giáo dục Nghệ An đã có báo cáo và đề xuất Chính phủ đưa danh sách cán bộ, nhà giáo, người lao động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và cô nuôi các trường học vào diện được hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công đoàn giáo dục Nghệ An cũng kiến nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh giãn nộp bảo hiểm và không tính lãi suất chậm nộp trong các tháng phải nghỉ việc do dịch, trước mắt là các tháng 2, 3, 4, 5, 6/2020 và có ý kiến với Chính phủ miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian nghỉ do dịch; đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho cán bộ, nhà giáo, người lao động ngoài công lập để giúp các giáo viên và các nhà trường trong thời điểm này.

Hoàng Lam