Đắk Nông:

Hai thí sinh rời khu vực thi bằng xe… cấp cứu

Đặng Dương

(Dân trí) - Xe cấp cứu đã đến 2 điểm thi tại Trường THPT Chu Văn An và THPT Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông để đưa hai thí sinh nữ đến bệnh viện.

Sáng nay 8/7, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông thông tin, trong buổi sáng nay, có hai trường hợp phải rời khu vực thi bằng xe cấp cứu.

Trong đó, có một thí sinh (TS) nữ ngất xỉu trước khi vào giờ thi tại điểm trường THPT Đắk Glong. Đó là TS Nguyễn Thị H. V. (sinh năm 2003). Nguyên nhân TS ngất xỉu ban đầu được nhận định do tụt canxi.

Hai thí sinh rời khu vực thi bằng xe… cấp cứu - 1
Xe cấp cứu đưa nữ thí sinh rời khỏi điểm thi để đến bệnh viện.

Thí sinh rời điểm thi tại Trường THPT Chu Văn An bằng xe cấp cứu là Nguyễn Thị L. A. (sinh năm 2003).

Trong buổi dự thi tổ hợp Khoa học xã hội sáng nay 8/7, trước khi kết thúc môn Giáo dục công dân khoảng 15 phút, TS A. bị đau bụng dữ dội và xin nộp bài thi trước.

Sau đó, cán bộ y tế phục vụ điểm thi đã tiến hành sơ cứu cho thí sinh này, đồng thời chuyển em xuống phòng y tế để theo dõi sức khỏe.

Do tình trạng bệnh không thuyên giảm, điểm thi đã bố trí xe cấp cứu đưa thí sinh này đến bệnh viện để điều trị.

Thông tin tình hình buổi thi tốt nghiệp THPT sáng nay (8/7) tại Đắk Nông, lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh này cho biết thêm, tại điểm thi THPT Trần Hưng Đạo (Đắk Mil), có một nam thí sinh đã quên mang Atlat Địa lý vào phòng thi.

Hai thí sinh rời khu vực thi bằng xe… cấp cứu - 2

Nam thí sinh được cán bộ CSGT đưa đi mua Atlat địa lý.

Tích cực hỗ trợ thí sinh, một cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông trước điểm thi đã sử dụng xe chuyên dụng, đưa thí sinh này đi mua Atlat gấp.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ Cảnh sát giao thông, nam thí sinh đã quay trở lại điểm thi đúng giờ.