Hà Nội: Học sinh cầm dao truy đuổi nhau trong trường

Mỹ Hà

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trên mạng, ngày 26/11, em Bùi Chiến T, học sinh lớp 11, Trường THPT Mỹ Đức C (Hà Nội) vác dao truy đuổi bạn. Trong quá trình xô xát, T. đã bị thương, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 30/11, ông Trần Xuân Thuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức C xác nhận có chuyện học sinh trường này vác dao truy đuổi bạn dẫn đến bị thương phải đi viện.

Cụ thể, ngày 25/11, có hai nhóm học sinh khoảng chừng 4-5 em mâu thuẫn, xô xát nhau.

Sự việc xảy ra cách trường khoảng hai cây số, khi giờ học kết thúc.

Biết được thông tin, nhà trường đã mời học sinh và phụ huynh đến làm việc, phân tích đúng sai và yêu cầu học sinh không gây gổ, đánh nhau nữa.

Tuy nhiên, đến ngày hôm sau (26/11), em Bùi Chiến T. (ở xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, học lớp 11) đã vác dao đến trường để đe dọa nhóm học sinh khác.

Trong quá trình xô xát, em T. đã bị thương ở mặt. Sự việc được học sinh thông báo đến bảo vệ của trường. Bảo vệ đã đuổi để tước vũ khí của các học sinh này. Đồng thời học sinh bị thương được cho đi khám và kiểm tra ở bệnh viện.

Hà Nội: Học sinh cầm dao truy đuổi nhau trong trường - 1

Em Bùi Chiến T., học sinh lớp 11, Trường THPT Mỹ Đức C (Hà Nội) tại bệnh viện. 

Theo điều tra ban đầu của Công an, trong nhóm đánh nhau này, có 4 học sinh lớp 10 và 11 của Trường THPT Mỹ Đức C, số còn lại ở lân cận.

Trong đó, hai em cầm hung khí là Bùi Chiến T. (cầm dao) và bạn của T. (không học Trường THPT Mỹ Đức C) cầm xích sắt, đuổi đánh các bạn từ lớp học xuống đến sân trường.

Bảo vệ đã bắt được học sinh cầm dao và xích sắt ngay sau đó, đồng thời báo với phụ huynh đến làm việc.

Công an và nhà trường cũng yêu cầu các học sinh phối hợp làm việc với cơ quan điều tra, tích cực tìm hiểu đúng/sai của từng em sau đó.

"Hiện nhà trường đang chờ kết luận điều tra của cơ quan Công an. Sau khi có kết luận, nhà trường sẽ họp Hội đồng kỉ luật để đưa ra các biện pháp giáo dục phù hợp với từng em.

Quan điểm của nhà trường, hình thức kỉ luật chỉ là một phần, mang tính chất răn đe. Nếu tiếp tục tái phạm, nhà trường sẽ có giải pháp mạnh hơn.

Quan trọng các học sinh phải nhận ra lỗi lầm để bắt tay nhau hòa giải và tiếp tục học tập", ông Thuấn nói.

Trao đổi thêm với PV Dân trí, ông Thuấn cho hay, ngày 30/11, em Bùi Chiến T. đã ổn định sức khỏe, đến làm việc với Công an.

Các học sinh của trường tham gia vụ đánh nhau đều là học sinh cá biệt, có học lực yếu.