Hà Nội: 2.000 phụ huynh, học sinh, giáo viên chạy marathon vì "Tết sẻ chia"

Hạnh Nguyên

(Dân trí) - Khoảng 2.000 phụ huynh, học sinh, một trường phổ thông tại Hà Nội tham gia giải chạy marathon và hội chợ "Tết sẻ chia 2023" gây quỹ từ thiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình do cơ sở 2, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) tổ chức từ 7-8/1, tại Hà Nội.

Giải chạy có sự tham gia của thầy, cô, cán bộ, nhân viên nhà trường và gần 2.000 phụ huynh, học sinh của cả 2 khối THCS&THPT ở cơ sở 2, nhằm gây quỹ từ thiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, trẻ nhỏ vùng cao trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Hà Nội: 2.000 phụ huynh, học sinh, giáo viên chạy marathon vì Tết sẻ chia - 1

Khoảng 2.000 phụ huynh, học sinh, cán bộ giáo viên Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội tham gia giải chạy marathon trong Chương trình "Tết sẻ chia 2023" (Ảnh: Hà An).

Theo nhà trường, giải chạy đã quyên góp được khoảng 160 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí tổ chức, số còn lại được sử dụng để làm từ thiện các đơn vị sau: Trường học sinh khuyết tật - Huyện Thanh Trì với 104 học sinh; điểm trường mầm non Nà Ngao - Hà Giang với hơn 50 học sinh; Trường tiểu học Phiêng Cành - Mộc Châu với 120 học sinh.

Riêng điểm trường Phiêng Cành, Mộc Châu, nhà trường sẽ tài trợ 100% chi phí đóng bảo hiểm y tế cho các em học sinh.

Hà Nội: 2.000 phụ huynh, học sinh, giáo viên chạy marathon vì Tết sẻ chia - 2

Chương trình nhằm gây quỹ từ thiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Hà An).

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường cũng tổ chức hội chợ "Tết sẻ chia 2023" với 64 gian hàng của các lớp cùng những mặt hàng, món ngon Hà Nội, đặc sản vùng miền phong phú.

Hà Nội: 2.000 phụ huynh, học sinh, giáo viên chạy marathon vì Tết sẻ chia - 3

Học sinh và phụ huynh ký cam kết trước khi tham gia giải chạy (Ảnh: Hà An).

Cũng trong ngày 7/1, tại cơ sở 1 của Trường Lương Thế Vinh tại Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) diễn ra Chương trình "Tết sẻ chia 2023- Trạm ký ức".

Theo đó, khoảng 2.000 học sinh và phụ huynh của cơ sở này đã tham gia cuộc thi gói bánh chưng từ thiện trong 5 phút, tham dự hội chợ ẩm thực "Xưa và nay", chương trình hùng biện tiếng Anh "Speak out"…

Hà Nội: 2.000 phụ huynh, học sinh, giáo viên chạy marathon vì Tết sẻ chia - 4

Cũng trong ngày 7/1, tại cơ sở 1 của Trường Lương Thế Vinh tại Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) diễn ra Chương trình "Tết sẻ chia 2023- Trạm ký ức" (Ảnh: T. Sa).

Mỗi lớp sẽ đóng góp nguyên liệu để gói 5 chiếc bánh chưng. Số lượng bánh chưng cần để đưa đi từ thiện hàng năm sẽ được nhà trường thống kê trước sự kiện để chuẩn bị nguyên liệu.

Phần chi phí dư sẽ quy đổi sang những đồ vật cần thiết khác như: Chăn bông, tất, găng tay, mũ và áo cho các em bé vùng cao, những mảnh đời kém may mắn tại những bệnh viện nhi, những số phận không nơi nương tựa lang thang trong nội thành Hà Nội.

Hà Nội: 2.000 phụ huynh, học sinh, giáo viên chạy marathon vì Tết sẻ chia - 5

Học sinh và phụ huynh của cơ sở này sẽ tham gia cuộc thi gói bánh chưng từ thiện trong 5 phút (Ảnh: T. S).

Bà Văn Liên Na, Phó hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều) cho biết, từ năm 2014 mỗi dịp Tết đến xuân về, nhà trường sẽ tổ chức chương trình Tết sẻ chia cho học sinh ở cả hai cơ sở.

Trong đó, hàng nghìn học sinh tham gia gói bánh chưng tại trường, quyên góp quần áo ấm, cặp sách, vở viết, găng tay, bánh kẹo…, để khoảng 20 tháng chạp, thầy trò cùng nhau đưa đến các trường, điểm trường ở vùng cao tặng học sinh.

Hà Nội: 2.000 phụ huynh, học sinh, giáo viên chạy marathon vì Tết sẻ chia - 6

Bánh chưng được thầy trò cùng nhau đưa đến cho học sinh các trường, điểm trường ở vùng cao (Ảnh: T.S)

Năm nay, ở cơ sở Tân Triều có thêm hoạt động kêu gọi học sinh, phụ huynh chạy marathon để góp quỹ mua quà tặng cho các em vùng khó.

Dự kiến, học sinh sẽ đến điểm trường Nà Ngao, huyện Bắc Quang (Hà Giang) và điểm trường Phiêng Cành tại huyện Mộc Châu (Sơn La) để trao quà và lì xì Tết.

Riêng học sinh ở điểm trường Phiêng Cành, thầy trò sẽ tặng tiền để mua bảo hiểm y tế cho học sinh nơi đây.

Ban giám hiệu nhà trường cho biết, Chương trình "Tết sẻ chia" được tổ chức hàng năm nhằm tạo cơ hội cho các em học sinh tiếp cận gần nhất với những nét đẹp và giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam, được thể hiện rõ nét trong mỗi dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Hà Nội: 2.000 phụ huynh, học sinh, giáo viên chạy marathon vì Tết sẻ chia - 7

"Tết sẻ chia" nhằm khuyến khích học sinh phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia ngọt sẻ bùi với những hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: T.S).

Từ những năm đầu, chương trình chỉ đơn thuần các hoạt động truyền thống như gói, luộc và trông bánh chưng, đến nay được mở thêm hội chợ giải trí dân gian, gồm nhiều trò chơi cũng như các hoạt động trải nghiệm: Đập niêu, làm tranh đông hồ, làm lì xì, làm cào cào lá dừa, xin chữ đầu năm, chơi trò chơi trúng thưởng,...

Đây còn là hoạt động giáo dục, khuyến khích các em học sinh phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia ngọt sẻ bùi với những người có hoàn cảnh khó khăn.