GS Lê Vinh Danh về công tác tại khoa Tài chính-Ngân hàng ĐH Tôn Đức Thắng

Lê Phương

(Dân trí) - Giáo sư Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng được phân công về khoa Tài chính - Ngân hàng của trường làm công tác giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

GS Lê Vinh Danh về công tác tại khoa Tài chính-Ngân hàng ĐH Tôn Đức Thắng - 1

GS Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng xác nhận thông tin GS Lê Vinh Danh có quyết định về công tác tại khoa Tài chính - Ngân hàng. Quyết định này được đưa ra ngày 5/11 theo đề xuất của Phòng Tổ chức hành chính và nguyện vọng của ông Lê Vinh Danh. Ông Danh có ngạch giảng viên cao cấp, nhiệm vụ cụ thể do trưởng khoa giao.

Theo lý lịch khoa học do trường công bố, ông Lê Vinh Danh 57 tuổi, quê Quảng Ngãi, học vị Tiến sĩ. Từ năm 1991, ông công tác tại ĐH Tổng hợp TPHCM, trường ĐH Bách khoa TPHCM rồi ĐH Quốc gia TPHCM trước khi về Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 1999. Ông Danh làm Hiệu trưởng từ tháng 7/2007 đến tháng 10/2020.

Ông Danh là tiến sĩ chuyên ngành Tài chính quốc tế, ĐH Chulalongkorn, Thái Lan và tu nghiệp sau tiến sĩ trong Chương trình học giả Fulbright, ĐH học George Washington (Mỹ). Các chuyên ngành nghiên cứu của ông gồm chính sách nhà nước, chính sách kinh tế, tài chính và tiền tệ quốc tế.

Đầu tháng 8, ông Lê Vinh Danh bị đình chỉ chức Bí thư Đảng ủy trường. Đến ngày 18/9, ông bị Ban Thường vụ Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TPHCM cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Ngày 23/10, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố quyết định cách chức hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh. Ông Danh bị cho là đã vi phạm khoản 1, khoản 4 Điều 12 Nghị định 27/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Ông Trần Trọng Đạo, Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành trường cho đến khi có hiệu trưởng mới.