Giảng viên thanh tra thi tốt nghiệp THPT cũng phải làm bài... kiểm tra

Hoài Nam

(Dân trí) - Giảng viên hàng loạt trường đại học rời TPHCM để đến các địa phương làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sau khi trải qua thời gian tập huấn và bài kiểm tra.

Theo quyết định của Bộ GD-ĐT, ngoài lực lượng thanh tra của các sở GD-ĐT, bộ huy động 6.780 cán bộ, giảng viên từ 121 trường ĐH và hai ĐH Quốc gia trên cả nước tham gia công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thi và chấm thi ở tất cả địa phương. Ngoài ra, bộ cũng điều động 540 cán bộ, giảng viên của 18 cơ sở giáo dục ĐH dự phòng để khi cần sẽ được huy động hỗ trợ kỳ thi.

Thực hiện nhiệm vụ này, cán bộ, giảng viên hàng loạt trường đại học đang rời TPHCM để đến các địa phương tham gia công tác kiểm tra thi tốt nghiệp THPT sau khi đã vượt qua những đợt tập huấn, những bài kiểm tra nghiệp vụ. 

Giảng viên thanh tra thi tốt nghiệp THPT cũng phải làm bài... kiểm tra - 1

Giảng viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM lên đường làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Vũng Tàu.

Chiều 5/7, 54 cán bộ, giảng viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM lên đường làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Trước đó, sáng 4/7, Trường ĐH Luật TPHCM đã tổ chức cho đoàn cán bộ, giảng viên của trường lên đường đi Bình Thuận làm nhiệm vụ. 

Ông Lê Trường Sơn, Phó hiệu trưởng nhà trường, trưởng đoàn cho biết, nhà trường thành lập đoàn gồm 50 cán bộ, giảng viên chính thức và 16 nhân sự dự phòng cho việc thực hiện nhiệm vụ.

Giảng viên thanh tra thi tốt nghiệp THPT cũng phải làm bài... kiểm tra - 2

50 cán bộ, giảng viên Trường ĐH Luật lên đường đi làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT tại Bình Thuận.

Toàn bộ các cán bộ, giảng viên nói trên đều đã tham gia tập huấn công tác coi thi, chấm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do nhà trường tổ chức.  Trường cũng mời đại diện của thanh tra Bộ vào phổ biến các nội dung, nghiệp vụ tham gia kỳ thi và lưu ý những nội dung cần thiết.

"Sau tập huấn, tất cả cán bộ, giảng viên đều phải làm bài kiểm tra đạt yêu cầu mới được tham gia làm nhiệm vụ này", ông Sơn thông tin. 

Hôm nay, 64 cán bộ, giảng viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đã đến An Giang làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi. 

Giảng viên thanh tra thi tốt nghiệp THPT cũng phải làm bài... kiểm tra - 3

Giảng viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã có mặt tại An Giang làm nhiệm vụ thi.

Đại diện nhà trường cho biết, đa số thành viên đoàn là các trưởng phó các đơn vị, các khoa, trưởng bộ môn, chuyên viên, giảng viên. Tiêu chí của nhà trường là cử những nhân sự có kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi, công tác thanh tra kỳ thi này của những năm trước và các nhân sự đạt điểm cao sau khóa tập huấn về công tác thanh tra. 

Để thực hiện nhiệm vụ này, trường tổ chức 2 buổi tập huấn cập nhật các quy định về công tác thanh tra, đặc biệt là công tác coi thi như phổ biến quy chế thi, quy định về công tác thi tốt nghiệp THPT, nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi, giải đáp, đưa ra một số tình huống cụ thể... 

Lãnh đạo một trường đại học ở TPHCM chia sẻ, giảng viên đi làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi ở các tỉnh, vali này thêm túi lọ, lỉnh kỉnh đủ thứ trông như đi du lịch, nhưng thật ra căng thẳng vô cùng. Bởi những ngày tiếp đó là những nhiệm vụ rất căng thẳng. 

Giảng viên thanh tra thi tốt nghiệp THPT cũng phải làm bài... kiểm tra - 4

Giảng viên lên đường đi làm nhiệm vụ thi - nhìn ngoài như đi du lịch nhưng trọng trách rất nặng nề.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tại TPHCM, ĐH Quốc gia TPHCM là đơn vị được điều động số nhân sự tham gia đông nhất. Theo danh sách, có 511 cán bộ, giảng viên chính thức và 24 nhân sự dự phòng đến từ các trường thành viên tham gia công tác kiểm tra coi thi và chấm thi cùng Sở GD-ĐT TPHCM.

ThS Nguyễn Thị Liễu, Trường phòng Thanh tra pháp chế Trường ĐH Quốc tế, Phó đoàn thanh tra của ĐH Quốc gia TPHCM tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 chia sẻ, việc tham gia vào đoàn kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT là hoạt động trọng tâm hàng năm và là nhiệm vụ quan trọng của quốc gia.

Năm nay, Trường ĐH Quốc tế có 59 nhân sự được phân công thực hiện nhiệm vụ tại TPHCM. Tất cả mọi người đều trải qua tập huấn để nắm chắc các nội dung  như quy chế thi, quy trình, nghiệp vụ kiểm tra, nguyên tắc, biện pháp phòng chống dịch bệnh, các nhận diện các thiết bị gian lận trong thi cử và kỹ năng xử lý các tình huống có thể phát sinh trong quá trình làm việc.

ThS Nguyễn Thị Liễu cho biết: "Sau khi tập huấn, chúng tôi còn thực hiện thêm bài đánh giá nghiệp vụ, đảm bảo toàn bộ nhân sự tham gia đoàn kiểm tra đều nắm chắc kiến thức, kỹ năng và hiểu rõ ý thức trách nhiệm khi tham gia kỳ thi".

Giảng viên thanh tra thi tốt nghiệp THPT cũng phải làm bài... kiểm tra - 5

Để thực hiện nhiệm vụ này, các giảng viên cũng phải vượt qua bài kiểm tra.

Bên cạnh đó, các thầy cô còn được chuẩn bị đầy đủ các vật dụng, tài liệu cần thiết khi thực hiện nhiệm vụ như bộ văn bản pháp luật, sổ tay nghiệp vụ, các biên bản kiểm tra phù hợp với từng ngày làm việc.

Một trong những khó khăn của các thành viên trong đoàn kiểm tra của trường là địa điểm được phân công khá xa với nơi ở. Ngoài ra, vừa làm nhiệm vụ ở kỳ thi, các nhân sự cũng phải sắp xếp công việc giảng dạy học kỳ hè tại trường. 

Giảng viên thanh tra thi tốt nghiệp THPT cũng phải làm bài... kiểm tra - 6

Cán bộ, giảng viên ĐH Quốc gia tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT 2022.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 8/7, trên phạm vi toàn quốc, với sự tham gia của khoảng 1 triệu thí sinh.