"Giai đoạn vàng" để trẻ hấp thụ tiếng Anh

Trường Thịnh

(Dân trí) - Ngày nay, không ít phụ huynh chi nhiều tiền để cho con học tiếng Anh sớm, thuê gia sư dạy kèm, đăng ký các khóa học online… Những phương pháp này liệu có hiệu quả nếu chúng ta không nắm bắt đâu mới là thời điểm thích hợp để bắt đầu cho con tiếp cận?

Giai đoạn vàng để trẻ hấp thụ tiếng Anh

"Thực tế cho thấy, trẻ học ngoại ngữ thứ hai trước tuổi dậy thì - khoảng 15 tuổi sẽ có khả năng tiếp thu tốt, sớm giao tiếp trôi chảy, thành thạo hơn những trẻ được tiếp cận sau tuổi 15" - Thầy Andrew Joseph Johnson - Giáo viên tiếng Anh tại Phenikaa School, người có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc tại các tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục cho biết.

Giai đoạn vàng để trẻ hấp thụ tiếng Anh - 1
Các thầy cô bản ngữ tại Phenikaa School luôn đồng hành cùng các em trong mọi dự án học tập.

Các nghiên cứu chỉ ra, cũng như các loại cơ, bộ não hoạt động tốt hơn khi liên tục vận động. Việc học ngôn ngữ liên quan đến khả năng ghi nhớ các quy tắc và từ vựng, từ đó giúp tăng cường các cơ thần kinh. Người học càng trẻ tuổi, khả năng bắt chước các âm thanh và cách phát âm của họ càng chuẩn xác. Do đó, ở độ tuổi từ tiền tiểu học tới sau tiểu học, nếu trẻ được tiếp cận và học tiếng Anh sẽ giúp khả năng tiếp nhận ngôn ngữ, phát triển câu từ và sáng tạo ở mức tối đa. 

Tuy học tiếng Anh sớm có nhiều lợi ích đã được chứng minh, nhưng ngoài "thời điểm vàng", các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm sâu sắc đến phương pháp, môi trường học tập và trình độ giáo viên giảng dạy, cân nhắc phân bổ hợp lí tỉ trọng học song song tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ, để mang lại hiệu quả tối ưu cho việc hấp thụ ngôn ngữ. Bởi vì, bên cạnh yếu tố "thời điểm", môi trường học tập cũng quan trọng không kém đối với khả năng học tiếng Anh của trẻ.

Môi trường song ngữ - phương pháp hiệu quả giúp trẻ giỏi ngoại ngữ và hội nhập toàn cầu

Làm việc trong lĩnh vực ngoại giao nhiều năm, chị Đỗ Bích Hạnh, một phụ huynh có hai con trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở cho biết, gia đình chị đã tốn nhiều thời gian, công sức trong việc tìm kiếm các khóa học, mô hình học tập chú trọng học tiếng Anh sớm cho con nhưng rất khó vì lựa chọn rất nhiều nhưng chưa đủ đáp ứng yêu cầu của cha mẹ. Chỉ đến khi được một người bạn giới thiệu về Phenikaa School, chị mới "thở phào" nhẹ nhõm vì phương pháp của trường hoàn toàn phù hợp với mong muốn và định hướng phát triển của gia đình chị cho các con.

"Sau khi tìm hiểu Phenikaa School, tôi rất tâm đắc với mô hình song ngữ của Trường, vì mô hình này giúp các con có thể rèn luyện tiếng Anh mọi nơi mọi lúc, sử dụng tiếng Anh như một công cụ để học tập, tìm hiểu tri thức, phát triển đam mê… Theo tôi đây là cách rất tự nhiên để các con ghi nhớ từ vựng, ngữ pháp một cách nhẹ nhàng, tạo phản xạ nghe - nói thuần thục như người bản xứ" - chị Hạnh chia sẻ.

Giai đoạn vàng để trẻ hấp thụ tiếng Anh - 2

Phenikaa School với diện tích gần 30.000 m2 là ngôi trường được đầu tư bài bản về mọi mặt để trẻ được phát triển toàn diện.

Mô hình song ngữ mà các phụ huynh như chị Bích Hạnh đánh giá cao được Phenikaa School xây dựng theo phương pháp CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach), chú trọng sự trao đổi chủ động 2 chiều giữa thầy cô với học sinh và giữa học sinh với nhau, không giới hạn thời gian, địa điểm hay nội dung chia sẻ, giúp các em phát triển khả năng ngôn ngữ và học thuật tối đa, dựa trên cá tính, sở thích và đam mê.

Chương trình song ngữ tại Trường bắt đầu từ lớp 1 tới lớp 12. Các môn học được tích hợp giữa chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo với chương trình của Mỹ và Anh. Số môn học song ngữ được đưa vào từng cấp sẽ tăng dần theo hướng tập trung vào các môn khoa học tự nhiên và công nghệ (Toán, Khoa học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ Thông tin), với thời lượng các môn học bằng tiếng Anh từ 15-17 tiết/tuần. Kết cấu chương trình học như vậy giúp học sinh tiếp cận, nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên ngành, hỗ trợ các hoạt động học theo chủ đề, tích hợp STEM và thực hành sáng tạo trong không gian Makerspace của Trường.

Giai đoạn vàng để trẻ hấp thụ tiếng Anh - 3
Ngoài giờ học, các bạn học sinh còn được giao tiếp, trao đổi với giáo viên bản địa về nhiều đề tài trong cuộc sống.

Tiếp cận với ngôn ngữ Anh từ sớm, trong môi trường khuyến khích sáng tạo, tự học hỏi và thể hiện bản thân, các bạn học sinh sẽ có nền tảng kiến thức và ngoại ngữ vững vàng, tự tin ứng tuyển các chương trình học bổng, các trường phổ thông và đại học uy tín trên toàn thế giới.

Trường PTLC Phenikaa - Phenikaa School

Địa chỉ: Đường Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: (024) 33.54.55.66

Website: https://phenikaa.edu.vn