Đồng Tháp:

Đường nội bộ trong trường đại học mang tên Hoàng Sa, Trường Sa

(Dân trí) - Ban giám hiệu Trường ĐH Đồng Tháp cho biết việc đặt tên các đường trong khuôn viên trường theo tên các quần đảo là sự ghi nhớ và mang một ý nghĩa lịch sử văn hóa nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về tầm quan trọng của vùng biển đảo nước ta.

Được biết, tháng 2/2014, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp đã ra quyết định về đặt tên đường trong khuôn viên trường. Theo quyết định này, ngày 1/3/2014 ĐH Đồng Tháp đặt tên cho 7 con đường nội bộ trong khuôn viên trường. Các con đường này tùy thuộc vào địa điểm quan trọng và độ dài đường để chọn đặt tên một số quần đảo lớn của Việt Nam như: Trường Sa, Hoàng Sa, Bạch Long Vĩ, Phú Quốc, Cồn Cỏ, Côn Đảo và Lý Sơn.

Đường nội bộ ĐH Đồng Tháp mang tên Hoàng Sa, Trường Sa
 Đường Trường Sa chạy dọc xung quanh khuôn viên đài phun nước trước dãy nhà Hiệu Bộ, dãy A1, giảng đường chùa và cổng chính của Trường ĐH Đồng Tháp.

Đường Hoàng Sa bắt đầu từ cổng cư xá kéo dài đến dãy nhà B6.
Đường Hoàng Sa bắt đầu từ cổng cư xá kéo dài đến dãy nhà B6.

Đường Côn Đảo bắt đầu từ đường ống trước dãy nhà B1 kéo dài đến hết đường ống trước dãy nhà B5
Đường Côn Đảo bắt đầu từ đường ống trước dãy nhà B1 kéo dài đến hết đường ống trước dãy nhà B5.

Một sinh viên ngành Việt Nam học chia sẻ: “Từ khi nhà trường lấy tên các quần đảo, hòn đảo của mình đặt tên cho 7 tuyến đường trong khuôn viên trường, không chỉ em mà hầu như các bạn đều thấy như mình lúc nào cũng được “kề vai, sát cánh” với các anh chiến sĩ, người dân ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Điều này thật bổ ích cho thế hệ trẻ chúng em”.

Ban giám hiệu nhà trường cho biết, việc đặt tên con đường theo tên các quần đảo trong khuôn viên Trường ĐH Đồng Tháp là sự ghi nhớ và mang một ý nghĩa lịch sử văn hóa nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về tầm quan trọng của vùng biển đảo nước ta.

Nguyễn Hành