Độ tuổi vàng cho con nền tảng Anh ngữ vững chắc

(Dân trí) - Với mong muốn giúp con phát triển toàn diện, rất nhiều bậc phụ huynh hiện nay đã và đang cho con em mình học tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ. Não bộ của trẻ trong độ tuổi từ 4 - 6 tuổi phát triển cực nhanh và nhạy bén, trẻ có thể nắm bắt và ghi nhớ lượng thông tin khổng lồ. Đây được xem là giai đoạn “vàng” cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ.

Phương pháp học mà chơi, chơi mà học

Trẻ trong giai đoạn này học thông qua khám phá nên phải có những giáo án và thiết kế bài học phù hợp.

Trong buổi hội thảo, thầy Blue Melia, một giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm đứng lớp Tiếng Anh Mẫu giáo của Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS, đã chia sẻ những hoạt động bổ ích và sinh động trên lớp dành cho trẻ trong độ tuổi này, giúp trẻ có thể tự tin, mạnh dạn và phản xạ Anh ngữ nhanh hơn. Thầy cũng đã đạt được nhiều bằng cấp chuyên môn như chứng nhận giảng dạy Quốc tế TESOL, tốt nghiệp Đại học Huddersfield với bằng Bachelor of Arts Upper Second Class Honours in Media and Sports Journalism.

Độ tuổi vàng cho con nền tảng Anh ngữ vững chắc - 1
Thầy Blue Melia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh mẫu giáo, chia sẻ, gợi ý những hoạt động tại lớp cho giáo viên

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo rất ít tập trung vào bài học trong thời gian dài. Chính vì thế, việc thiết kế bài học cho độ tuổi này khác hẳn với lớp ở cấp độ cao hơn. Trong thời gian lên lớp, thầy cô giáo hãy tạo những khoảng thời gian vui vẻ để trẻ cảm thấy thoải mái và dễ chịu, tích cực tham gia các hoạt động hơn. Hãy luôn đặt các câu hỏi đơn giản, để trẻ phải suy nghĩ câu trả lời, gia tăng sự tương tác trong lớp học và tư duy phản biện của trẻ. Giáo viên cần chuẩn bị giáo cụ phù hợp và sinh động để trẻ cảm thấy hứng thú hơn như flashcard hình ảnh, màu sắc, con vật, tranh ảnh treo tường… Để tăng sự chú ý cho trẻ, thầy cô cũng cần chú ý đến ngôn ngữ hình thể minh họa cho các trạng thái, cảm giác. Ví dụ, khi trẻ học về chủ đề như Food (đồ ăn), thầy cô thể hiện cảm giác đói, buồn, muốn ăn và ăn ngon miệng… như thế nào để giúp trẻ hiểu và ghi nhận thông tin. Phương pháp học trực quan sẽ giúp trẻ tăng khả năng ghi nhớ, phát triển trí não, phản xạ nhanh nhạy hơn khi tiếp xúc các câu từ, hội thoại tiếng Anh.

Độ tuổi vàng cho con nền tảng Anh ngữ vững chắc - 2
Các hoạt động có thể thực hiện trong lớp cho trẻ bài học phong phú, ghi nhớ lâu

Ngoài ra, trẻ rất thích được chơi, được tự mình tìm ra đáp án cho các câu hỏi. Bằng cách này, thầy cô có thể tạo ra các trò chơi như như tìm số, tìm chữ cái còn thiếu, màu sắc, đồ vật theo yêu cầu… Tùy theo trình độ của trẻ, thầy cô có thể nâng cao mức độ khó của mỗi trò, giúp trẻ tư duy theo từng tình huống. Trẻ có thể tham gia với tư cách từng cá nhân hoặc nhóm từ 2 - 5 bạn. Các thầy cô nên giúp trẻ lặp đi lặp lại các từ, cụm từ bằng để trẻ có thể vừa học vừa chơi, ghi nhớ bài hiệu quả.

Đây cũng là những hoạt động mà bố mẹ có thể thực hiện với con tại nhà, để trẻ có thể “chia sẻ” những kiến thức mình học được tại lớp, vì đây là độ tuổi của “lắng nghe - lặp lại - bắt chước”, từ đó bố mẹ có thể quan sát, định hướng và điều chỉnh việc học tiếng Anh của con giúp đạt được những mục tiêu theo từng giai đoạn.

Đừng bỏ lỡ độ tuổi vàng cho con nền tảng Anh ngữ

Bên cạnh việc chú trọng giáo trình học của trẻ, cho con học ở đâu cũng là một khiến bố mẹ phải cân nhắc. Đây được xem là giai đoạn nền tảng, mọi thứ đều mới mẻ, não bộ ghi nhận thông và khắc sâu, chính vì vậy, nếu trẻ học chưa đúng cách hoặc phát âm sai thì sẽ rất khó sửa khi lớn hơn.

Độ tuổi vàng cho con nền tảng Anh ngữ vững chắc - 3
Khi lựa chọn trung tâm Anh ngữ cho trẻ, đặc biệt là trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, bố mẹ hãy lựa chọn

những nơi uy tín, thuận tiện đưa đón, vì nếu di chuyển quá xa trẻ sẽ dễ mệt khi vào lớp. Khi trẻ được học với những giáo viên chuyên nghiệp, có chuyên môn và am hiểu lứa tuổi, trẻ dễ dàng tăng khả năng phản xạ tiếng Anh, tiếp thu tự nhiên và phát âm chuẩn ngay từ đầu.

Tại VUS, trẻ được học chương trình được thiết kế phù hợp và theo chuẩn quốc tế để tạo nền tảng cho lượng kiến thức Anh ngữ mai sau. Ngoài giờ học trên lớp sinh động và hấp dẫn, trẻ còn được trải nghiệm Imagine Learning English, phần mềm học Anh ngữ hiện đại đến từ Mỹ giúp con thêm vui học tại lớp. Đặc biệt, đội ngũ hơn 2.000 giáo viên bản xứ, Việt Nam và Trợ giảng, trong đó 100% Giáo viên nước ngoài có bằng giảng dạy chuẩn quốc tế như CELTA, TESOL, TEFL… Các thầy cô thường xuyên được tập huấn, chia sẻ, trau dồi kiến thức. Tại các buổi hội thảo, các giáo viên còn được cập nhật, gợi ý cho giáo án của mình thêm phong phú, đa dạng, tận dụng khoảng thời gian “vàng” giúp trẻ khám phá, tiếp cận với phương pháp học Anh ngữ tự nhiên, xây dựng nền tảng vững vàng, phát âm chuẩn, tự tin và phản xạ nhanh nhạy hơn khi tiếp xúc với tiếng Anh.

Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đơn vị uy tín hàng đầu trong giảng dạy Anh ngữ, tự hào trở thành đơn vị đào tạo Anh ngữ đạt tiêu chuẩn toàn cầu được công nhận bởi NEAS, đồng thời giữ Kỷ lục Việt Nam về số lượng học viên nhận chứng chỉ quốc tế. Phụ huynh có thể xem thêm về chương trình Tiếng Anh Mẫu giáo SmartKids và tiếng Anh Hè tại đây hoặc gọi ngay hotline (028) 7308 3333 để được tư vấn miễn phí.