Nghệ An:

Đình chỉ 1 năm học đối với học sinh đánh thầy giáo

(Dân trí) - Vụ việc thầy Phạm Xuân Đông bị học sinh đánh phải nhập viện, Trường THPT Đặng Thai Mai (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã chính thức thi hành kỳ luật đình chỉ 1 năm học đối với học sinh Trần Văn Việt.

Báo cáo của trường THPT Đặng Thai Mai về việc kỳ luật em Trần Văn Việt một năm học.
Báo cáo của Trường THPT Đặng Thai Mai, huyện Thanh Chương (Nghệ An) về việc kỳ luật em Trần Văn Việt một năm học.

Trong báo cáo của Trường THPT Đặng Thai Mai gửi Sở GD&ĐT Nghệ An ngày 23/10/2012 nói rõ: Thực hiện Công văn số: 2277/SGD&ĐT-VP của Sở GD&ĐT Nghệ An ngày 8/10/2012, chiều ngày 23/10/2012, Hội đồng kỷ luật Trường THPT Đặng Thai Mai đã họp xử lý kỷ luật đối với em Trần Văn Việt - học sinh lớp 12C3, Trường THPT Đặng Thai Mai.

Lý do, HS Trần Văn Việt đã cùng hai thanh niên khác là Nguyễn Doãn Tấn và Nguyễn Tiến Thuận tổ chức đánh thầy giáo Phạm Xuân Đông - GV Vật lý bị thương. Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Nghệ An, Hội đồng kỷ luật Trường THPT Đặng Thai Mai đã quyết định thi hành kỷ luật đình chỉ một năm học đối với HS Trần Văn Việt.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, vào ngày 2/10/2012, thầy Phạm Xuân Đông - giáo viên chủ nhiệm lớp 12C3 - Trường THPT Đặng Thai Mai, huyện Thanh Chương (Nghệ An) trên đường đi dạy về đã bị hai đối tượng Nguyễn Tiến Thuận (SN 1990) và Nguyễn Doãn Tuấn (SN 1992, cùng trú tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương), “phục kích”, bịt mặt dùng thanh sắt đánh liên tiếp vào người làm thầy Đông bất tỉnh.

Nguyên nhân của vụ việc là do trước đó Trần Văn Việt (SN 1995, học sinh lớp 12C3) cắt tóc trọc và bị thầy Đông nhắc nhở. Cho rằng, mình bị thầy soi mói, Việt đã rủ thêm 2 đối tượng nói trên chặn đường để đánh thầy Đông. Hậu quả, thầy Đông bị đánh trọng thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương. Hiện thầy Đông đã bình phục và đi dạy trở lại. 

Nguyễn Duy