Điều cần biết để không "trượt oan" trước hạn đăng ký nguyện vọng

Trường Thịnh

(Dân trí) - Thời điểm này là giai đoạn cuối của quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Nhưng không ít thí sinh vẫn mơ hồ về điểm sàn, điểm chuẩn, hay chưa hiểu về điều kiện trúng tuyển sớm cũng như cách đăng ký nguyện vọng làm sao để tăng cơ hội trúng tuyển...

Mơ hồ giữa điểm sàn điểm chuẩn

Dù đã bước vào giai đoạn cuối để đăng ký nguyện vọng xét tuyển nhưng có không ít các thí sinh vẫn chưa hiểu tường minh về cách thức đăng ký xét tuyển năm nay, nhất là trường hợp trúng tuyển sớm có điều kiện. Đại diện Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học CMC (mã trường: MCA) cho biết, thời điểm này, bên cạnh việc chủ động thông báo đến các thí sinh trúng tuyển sớm để hướng dẫn các em đăng ký xét tuyển trên hệ thống, bộ phận tư vấn tuyển sinh của Nhà trường cũng nhận được rất nhiều liên hệ từ phụ huynh và thí sinh hỏi về thông tin điểm sàn, điểm chuẩn.

Điều cần biết để không trượt oan trước hạn đăng ký nguyện vọng - 1
Thí sinh cần phân biệt rõ điểm sàn và điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường để tránh nhầm lẫn dẫn đến "trượt oan".

Theo đó, điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) đối với 5 ngành học tại Trường Đại học CMC là 17 điểm. Tuy nhiên, qua liên hệ cho thấy, có không ít thí sinh vẫn đang mơ hồ, nhầm lẫn điểm sàn với điểm chuẩn là một. Để tránh hiểu sai dẫn đến "trượt oan", thí sinh cần phân biệt điểm sàn là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tối thiểu, còn điểm chuẩn là điểm trúng tuyển sau khi hết hạn điều chỉnh nguyện vọng. Thông thường, điểm sàn sẽ thấp hơn điểm trúng tuyển. Nếu thí sinh có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn mới chỉ đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng.

Vẫn trượt đại học dù đủ điều kiện trúng tuyển sớm

Trong mùa tuyển sinh năm 2022, hiện có khoảng 20 phương thức xét tuyển đại học đang được các trường sử dụng nhằm đa dạng hóa nguồn tuyển và tăng cơ hội cho thí sinh. Đơn cử như tại Trường Đại học CMC - một thành viên của Tập đoàn Công nghệ CMC, ngoài phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, Nhà trường áp dụng các phương thức xét tuyển sớm khác như: xét tuyển học bạ; xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực hoặc Đánh giá tư duy; xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của trường. Theo đó, kết quả trúng tuyển theo 3 phương thức xét tuyển sớm đã được Nhà trường công bố từ ngày 15/7.

Điều cần biết để không trượt oan trước hạn đăng ký nguyện vọng - 2
Dù đã trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm, thí sinh cũng cần đăng ký lại nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT để chính thức được công nhận trúng tuyển vào ngành và trường mình đăng ký.

Tuy nhiên, dù đủ điều kiện trúng tuyển với phương thức xét tuyển sớm của các trường, nhưng nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt 1 trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT (hoặc cổng dịch vụ công quốc gia) thì sẽ không được trúng tuyển bất kỳ phương thức nào. Đây là điều mà thí sinh cần đặc biệt lưu ý, tránh chủ quan dẫn đến trượt đại học dù đã được thông báo trúng tuyển trước đó. Sau khi nhận thông báo trúng tuyển các ngành học tại trường mình đã đăng ký, thí sinh cần đăng ký các nguyện vọng này theo thứ tự ưu tiên trên Cổng thông tin tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT trước 17g00 ngày 20/8.

Chưa nhanh nhạy khi sắp xếp và điều chỉnh vị trí các nguyện vọng

Một trong những lợi thế khi xét tuyển đại học năm 2022 là thí sinh không bị giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký, thậm chí còn được thay đổi nguyện vọng nhiều lần. Đại diện Phòng Tuyển sinh Trường Đại học CMC cho rằng, để tránh bị "trượt oan" thì các thí sinh cần chuẩn bị chiến lược đăng ký nguyện vọng. Thực tế cho thấy, chỉ tiêu nhiều trường dành cho phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT giảm so với mọi năm.

Điều cần biết để không trượt oan trước hạn đăng ký nguyện vọng - 3
Không bị giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký nhưng thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất theo thứ tự từ trên xuống, vì vậy cần cân nhắc kỹ khi sắp xếp vị trí các nguyện vọng.

Đối với các thí sinh đã trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm, nếu yêu thích một ngành khác của một trường khác và mong muốn xét tuyển bằng phương thức dựa trên điểm tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể đưa phương thức xét tuyển này lên vị trí ưu tiên số 1 để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học yêu thích.

Tại Trường Đại học CMC, nếu trúng tuyển vào Trường tại các vị trí nguyện vọng 1, 2 hoặc 3 thì thí sinh sẽ có cơ hội nhận được học bổng trị giá 100% học phí toàn khóa học. Với thông tin hữu ích này, chắc chắn các sĩ tử sẽ có thêm một lựa chọn đáng cân nhắc trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Ngày 15/07, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CMC - mã trường: MCA công bố điểm trúng tuyển theo 03 phương thức xét tuyển sớm năm 2022. Để tìm hiểu thông tin chi tiết, Quý PH&HS vui lòng truy cập: https://cmc-u.edu.vn/ hoặc liên hệ Ban Tuyển sinh, Marketing & Truyền thông - Trường Đại học CMC theo địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN.

Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 024.7102.9999