ĐH Khoa học và Công nghệ HN có Chủ tịch Hội đồng trường, hiệu trưởng mới

Nhật Hồng

(Dân trí) - Ngày 9/12, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 và trao Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường, bổ nhiệm Hiệu trưởng chính USTH.

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) được thành lập trong khuôn khổ Hiệp định Liên chính phủ giữa Việt Nam và Pháp năm 2009 và được đánh giá là dự án hợp tác giáo dục đại học lớn của Chính phủ Pháp tại nước ngoài, minh chứng điển hình cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Pháp.

Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển (9/12/2009-9/12/2021), USTH đã trở thành một trường đại học uy tín trong đào tạo các lĩnh vực khoa học- công nghệ, khẳng định được vị thế trong hệ thống giáo dục Việt Nam và quốc tế, thể hiện ở số lượng sinh viên nhập học các hệ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ liên tục tăng qua các năm. Đặc biệt, năm học 2021 - 2022, số lượng sinh viên bậc cử nhân đã tăng 74%, số lượng thạc sĩ tăng 133%.

Trường đã xây dựng được 4 phòng thí nghiệm liên kết quốc tế và tập thể nghiên cứu mạnh, quy tụ sự tham gia của nhiều nhà khoa học ưu tú, giàu kinh nghiệm tại các đại học, tổ chức nghiên cứu của Việt Nam, Pháp và nhiều quốc gia khác. Hiện, trung bình 1 giảng viên của trường công bố 1,5 bài báo thuộc danh mục SCIF/năm, tiệm cận với năng suất công bố quốc tế của các trường đại học trong khu vực và quốc tế.

Tại buổi lễ, thay mặt cơ quan chủ quản, GS.VS. Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trao Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với GS. TS. Chu Hoàng Hà - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng chính USTH đối với GS. Jean-Marc Lavest.

ĐH Khoa học và Công nghệ HN có Chủ tịch Hội đồng trường, hiệu trưởng mới - 1

Tân GS.TS. Chu Hoàng Hà - Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhận hoa từ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. 

Được biết, GS. TS. Chu Hoàng Hà đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Chủ tịch Hội đồng trường, GS.TS Chu Hoàng Hà bày tỏ: "Nhận trọng trách Chủ tịch Hội đồng Trường trong nhiệm kỳ mới, tôi ý thức được giai đoạn sắp tới sẽ là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của Trường USTH. Vì vậy, tôi kính mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Viện Hàn lâm, sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp, Liên minh USTH Consortium, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ, hợp tác của các Quý thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021-2026 để đưa ra các chiến lược phát triển về đào tạo, nghiên cứu, định hướng học thuật và chiến lược tài chính của Trường trong giai đoạn tới; đồng thời hỗ trợ Trường USTH thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và quản lý hành chính của Trường".

GS. Jean-Marc Lavest, tân hiệu trưởng chính trường ĐH USTH, tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Điện và lấy bằng Tiến sĩ về Artificial Vision tại Đại học Clermont-Ferrand, Pháp. Ông đã có nhiều năm đảm nhiệm cương vị lãnh đạo tại các trường đại học và tổ chức uy tín ở Pháp và nước ngoài. Ông từng giữ chức Phó Hiệu trưởng Đại học Auvergne, Giám đốc Viện Công nghệ Đại học Auvergne, Giám đốc Viện Cơ học tiên tiến Pháp, Hiệu trưởng Đại học Pháp tại Armenia (UFAR) và Giám đốc AUF khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Không chỉ vậy, GS. Jean-Marc Lavest là một nhà khoa học giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học máy tính và tự động hóa với hàng trăm công bố khoa học, chủ nhân của 6 bằng sáng chế và đồng sáng lập 2 startups. 

ĐH Khoa học và Công nghệ HN có Chủ tịch Hội đồng trường, hiệu trưởng mới - 2

Tân hiệu trưởng trường ĐH USTH nhận hoa từ Viện trưởng Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam. 

Tân hiệu trưởng chính trường ĐH USTH, GS. Jean-Marc Lavest cho biết, được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng chính nhà trường, đối với tôi là vinh dự to lớn đồng thời cũng là một trọng trách rất lớn lao. Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, trường USTH đã tận dụng và phát huy năng lực chuyên môn của mình để trở thành một nhân tố được công nhận và đáng tin cậy trong lĩnh vực GDĐH tại Việt Nam.  

GS. Jean-Marc Lavest chia sẻ, một trong những điều thiết yếu đối với các trường đại học đó là mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Một mình các trường đại học sẽ không thể đảm đương nhiệm vụ này nếu các doanh nghiệp không đầu tư cho họ để đào tạo tài năng tương lai cho mình và đầu tư ở mức cao nhất; một tầm nhìn và mối quan tâm ngắn hạn về chất xám sẽ không đem đến sự tăng trưởng bền vững.

ĐH Khoa học và Công nghệ HN có Chủ tịch Hội đồng trường, hiệu trưởng mới - 3

GS.VS. Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại buổi lễ, GS.VS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KHCNVN) đề nghị GS. Chu Hoàng Hà - trên cương vị chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ mới lãnh đạo Hội đồng trường đưa ra những quyết sách quan trọng để hỗ trợ cho USTH thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: triển khai cấp bằng đôi cho các chương trình đào tạo hệ đại học; làm việc với các tổ chức quốc tế uy tín về việc thẩm định các chương trình đào tạo của trường; nghiên cứu mở một số ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu của thị trường Việt Nam và tận dụng thế mạnh của các đối tác Pháp; khai thác hiệu quả nguồn lực và sự hỗ trợ của Viện Hàn lâm trong công tác đào tạo, nghiên cứu của nhà trường.

Chủ tịch Viện cũng tin tưởng GS. Jean-Marc Lavest người có bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo quản lý trường đại học,  khi đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng chính của USTH sẽ cùng với Hiệu trưởng Đinh Thị Mai Thanh chỉ đạo sát sao, tổ chức thực hiện hiệu quả và kịp thời các nghị quyết của Hội đồng Trường; đồng thời lãnh đạo tập thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên đẩy mạnh hơn nữa các thế mạnh của USTH, khắc phục những khó khăn và bắt nhịp vào Chiến lược Phát triển Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2022-2030 và tầm nhìn 2045 nhằm đảm bảo sự phát triển về mọi mặt của USTH trong giai đoạn mới.

Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021-2026 với 20 thành viên, trong đó có 10 người Pháp và 10 người Việt Nam đại diện cho Viện Hàn lâm, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới Pháp, Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp, Liên minh vì sự phát triển của USTH (USTH Consortium) cùng các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp - đối tác chiến lược trong đào tạo và nghiên cứu của Trường.