Để trẻ thích và say mê học - không khó như vẫn tưởng!

Con bạn sợ đến lớp hay học uể oải? Không hẳn do bé mệt hay sợ cô giáo, cũng giống như chúng ta nếu lặp đi lặp lại quá nhiều một số thao tác sẽ dẫn đến nhàm chán và mất hứng thú. Đôi khi điều này cũng xảy đến với người lớn tại nơi làm việc.

Học sinh bậc tiểu học hàng ngày làm Toán, Tập viết, Tập đọc, luyện chữ…lại Toán…cũng như chúng ta đi làm đến văn phòng gõ phím và gõ phím, sự nhàm chán sẽ xuất hiện gây mất hứng thú học tập, làm việc. Nhưng làm thế nào để trẻ thích và say mê học, câu trả lời không khó như người lớn chúng ta vẫn tưởng. Gần đây có một công cụ nhằm tăng hứng thú và niềm say mê học tập ở học sinh bậc tiểu học hay được nhắc đến, đó là mô hình lớp “học tương tác”.

Để trẻ thích và say mê học - không khó như vẫn tưởng!  - 1

Lớp học tương tác là gì?

Học tương tác là tiết học có ứng dụng các thiết bị hiện đại mà học sinh có thể tương tác trực tiếp tại bảng điện tử cũng như dùng điểu khiển để chọn câu trả lời hay hình ảnh minh họa ngay trên bảng. Với phương pháp học cải tiến này, học sinh nhớ lâu hơn do hình ảnh sinh động, giáo viên bao quát lớp tốt hơn tới từng học sinh và đặc biệt là có thể sử dụng triệt để thời gian của mỗi tiết học. Hiện nay, ở VN đã có trên 320 trường tiểu học ở 20 tỉnh thành triển khai chương trình này.

Ý kiến của những người đã tham gia

“Với học tương tác, tôi thấy học sinh hiểu bài hơn rất nhiều so với trước đây chỉ dùng máy chiếu và phần mềm Power Point…” đó nhận xét của cô giáo Nguyễn Minh Hằng (GV trường tiểu học Dân lập Lê Quý Đôn, Hà Nội).

Chị Trần Thị Mai Anh, phụ huynh học sinh Trương Anh Dương lớp 1A3 tiểu học Thành Công B cho biết: “Tôi thấy cháu rất hứng thú và mong chờ mỗi khi sắp có tiết học tương tác…”. Phụ huynh Phạm Thị Ngọc Lan thì tâm sự:  “Con bảo con thích đi học, vì con được đổ màu, kéo chữ và chơi với các chữ số ở trên bảng tương tác. Tôi cũng yên tâm vì kết quả học tập của con còn được nhà trường liên lạc thường xuyên thông qua Sổ liên lạc điện tử VNDATA” .

Trong báo cáo gần đây nhất gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Phạm Xuân Tiến, trưởng phòng giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT Hà Nội) cũng đã kiến nghị Bộ xem xét thành lập CLB các trường sử dụng thiết bị và phần mềm học tương tác để nhân rộng và chia sẻ kinh nghiệm trong đội ngũ giáo viên.

Hầu như ai cũng biết, trẻ say mê học, thích đi học thì mỗi ngày đến trường của trẻ sẽ là một ngày vui. Nhưng để giúp trẻ không khó có được niềm vui đó, ngoài sự quan tâm và nỗ lực từng ngày, từng giờ rất nhiều của cha mẹ, việc mạnh dạn áp dụng các phương pháp giảng dạy cải tiến có sử dụng thiết bị hiện đại như mô hình học tương tác vào các trường tiểu học rất đáng được khích lệ.
 
Để trẻ thích và say mê học - không khó như vẫn tưởng!  - 2
Một giờ học tương tác tại TH Thành Công B Hà Nội.

TQT