Đề Toán "dễ thở", sĩ tử vui vẻ kết thúc ngày thi đầu tiên

Nhóm phóng viên

(Dân trí) - Gần 1 triệu thí sinh cả nước đã kết thúc ngày thi đầu tiên với môn Toán. Thí sinh nhận định, đề Toán không khó, "dễ thở", dễ dàng đạt 7-8 điểm.

Thí sinh Cần Thơ: Đề toán khó đạt điểm 10

Chiều 7/7, sau khi hết giờ thi môn toán, các thí sinh ở Cần Thơ cho biết, đề toán năm nay có tính phân loại cao và khó đạt điểm 10.

Thí sinh Cần Thơ đề toán khó đạt điểm 10

Khác với hình ảnh rạng rỡ sáng nay, buổi chiều bắt gặp một số sĩ tử sau khi hoàn thành môn toán sự buồn bã lộ rõ trên khuôn mặt.

Thí sinh Lý Luân Đôn ở điểm thi trường Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều cho biết: "Đề toán năm nay với em khá khó. Bản thân em học môn toán ở mức khá nhưng khi bắt tay vào làm bài vẫn bị đuối sức ở 5 câu cuối. Nhiều câu trong đó buộc mình phải áp dụng nhiều công thức, giải nhiều bước mới tìm ra được đáp án chính xác, thế nên mất thời gian ở chỗ đó".

Cũng chung tâm trạng đó, sĩ tử Nguyễn Quốc Gia Bảo cho rằng: "Đề năm nay khó hơn rất nhiều so với năm trước. Theo em đề thi dễ đạt điểm 5 nhưng điểm 7,8 sẽ ít hơn và điểm 10 càng ít".

Đề Toán dễ thở, sĩ tử vui vẻ kết thúc ngày thi đầu tiên - 1

Theo nhiều thí sinh ở Cần Thơ đề thi môn toán năm nay khó đạt điểm 10 (ảnh: Bảo Kỳ).

Nhiều thí sinh khác cũng cho rằng đề thi lần này khó hơn hẳn đề thi thử và đề thi năm ngoái. Đề thi khó và lắt léo hơn ở cả những phần cơ bản, 25 câu đầu tương đối dễ để thí sinh có thể "ăn chắc" 5 điểm. 25 câu sau là mức dùng để phân loại học lực của các thí sinh nên xuất hiện nhiều câu hỏi hóc búa, tốn sức làm bài.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều sĩ tử với lực học giỏi cho rằng đề thi khá vừa sức. Như thí sinh Nguyễn Yến Quỳnh chia sẻ: "Em làm bài khá ổn, từ câu 45 trở lên có yêu cầu cao hơn với thí sinh. Thời gian 90 phút nhiều bạn trong phòng vẫn chưa kịp giải hết."

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Cần Thơ, môn thi toán có 11.928 trên tổng số 11.975 thí sinh có mặt. Ngày thi đầu tiên tại Cần Thơ kỳ thi diễn ra an toàn, ổn định, đảm bảo an ninh trật tự, không có hiện tượng bất thường, phức tạp xảy ra.

Quảng Trị: Đề Toán "dễ thở", có sự phân hóa cao

Theo nhận định của nhiều thí sinh ở Quảng Trị, đề thi môn Toán tương đối "dễ thở", có sự phân hóa cao, nhất là 10 câu cuối.

Thí sinh Lê Khánh Linh cho biết, đề thi môn Toán tương đối vừa sức, có sự phân hóa cao. Với đề thi này, những bạn nắm vững kiến thức đã học dễ dàng đạt điểm tối đa, còn những bạn có lực học trung bình cũng làm được khoảng 50% bài thi.

Đề Toán dễ thở, sĩ tử vui vẻ kết thúc ngày thi đầu tiên - 2

Thí sinh Quảng Trị hoàn thành ngày thi thứ nhất với tâm trạng thoải mái.

Tại điểm thi trường THPT Lê Lợi (TP Đông Hà), thí sinh Nguyễn Văn Nam - cho biết, với đề thi môn Toán, nhiều thí sinh dễ dàng đạt điểm 7-8. Đề thi có sự phân hóa rõ rệt, nhất là những câu sau thứ tự 40. Em Nam tin rằng, mình làm tốt khoảng 70% bài thi. 

Nhận xét về đề thi môn Toán, thí sinh Lê Thị Minh Tâm - cho biết: "Vì dành nhiều thời gian ôn tập môn Toán nên khi làm bài, em cố gắng giải câu hỏi nhiều lần. Em thấy đề thi vừa tầm, không quá khó. Đề thi phân hóa rất rõ, không đánh đố thí sinh. Trong đề thi có 50 câu thì từ câu 40 đến câu 50 dành cho học sinh có lực học giỏi, xuất sắc".

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Quảng Trị, môn Toán có 8.328 thí sinh đăng ký dự thi, 8.292 thí sinh tham gia thi, vắng 36 trường hợp.

Trong ngày thi đầu tiên, tại Quảng Trị không có trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi.

Đà Nẵng: Đề Toán không quá khó, thí sinh phấn khởi

Tại Đà Nẵng, kết thúc môn thi Toán, phần lớn các thí sinh ra về với tâm trạng phấn khởi và cho biết không khó để đạt 7-8 điểm.

Thí sinh Nguyễn Trung Hiếu (tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) cho biết, đề thi Toán năm nay không khó. Đối với những học sinh có lực học khá có thể đạt 7-8 điểm.

"Đề Toán có 50 câu, em làm được 43 câu. Theo đánh giá của em thì em đạt được khoảng 8,6 điểm", thí sinh Hiếu nói.

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Lam (tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) cũng nhận định đề thi Toán không khó, vừa sức với các thí sinh. Nếu ôn bài tốt, các thí sinh có thể đạt 7-8 điểm, còn để đạt 9-10 điểm phải là học sinh giỏi.

Đề Toán dễ thở, sĩ tử vui vẻ kết thúc ngày thi đầu tiên - 3

Các thí sinh trao đổi về đề Toán sau khi kết thúc môn thi (Ảnh: Khánh Hồng). 

Theo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, công tác coi thi trên địa bàn thành phố trong ngày đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc; không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi, không xảy ra sự cố về đề thi.

Hội đồng thi và các điểm thi thực hiện coi thi theo đúng quy định, quy chế chuyên môn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch; không xảy ra sự cố bất thường.

Nghệ An: Nhiều thí sinh tự tin đạt 8,5- 9 điểm môn Toán

Đề thi môn Toán không khó, thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi

Thí sinh Phan Nguyễn Tiến Tài  (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Phan Đăng Lưu, huyện Yên Thành) phấn khởi: "Em thấy đề  Toán năm nay không khó như các năm trước. Đề thi năm nay rất sát với nội dung học ở trường và trong quá trình ôn tập. Với học lực của mình, em tự tin sẽ đạt được 8,5 - 9 điểm".

Cùng chung tâm trạng như thí sinh Tài, em Nguyễn Thị Hồng Nhung  (học sinh Trường THPT Bắc Yên Thành) rời phòng thi trong tâm trạng phấn khích: "Năm nay, em thi lấy điểm xét tuyển khối A vào Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Bởi vậy, với môn Toán, em hy vọng sẽ đạt được điểm 9 vì hoàn thành bài thi tốt".

Đề Toán dễ thở, sĩ tử vui vẻ kết thúc ngày thi đầu tiên - 4

Các thí sinh rời phòng thi dưới cơn mưa nặng hạt nhưng rất phấn khích vì làm bài tốt.

Nhiều thí sinh tại Nghệ An có cùng nhận định: "Đề bám sát nội dung,  từ câu 1 đến câu 30 phù hợp với năng lực của học sinh trung bình.

Từ câu 30 trở đi mang tính phân hóa, đặc biệt là 5 câu cuối rất khó, đòi hỏi thí sinh phải thực sự có năng lực. Tuy nhiên nhiều thí sinh đánh giá sẽ khó có điểm 10".

Học sinh đánh giá đề Toán vừa sức, bám sát chương trình

Nhiều thí sinh tại Thanh Hóa đánh giá đề thi môn Toán vừa sức, bám sát chương trình, dễ kiếm 7-8 điểm.

Ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn Thanh Hóa, rất nhiều thí sinh cho biết làm được từ câu 1 đến câu 36, từ câu 36 trở đi thì khó hơn và mang tính phân loại học sinh.

Đề Toán dễ thở, sĩ tử vui vẻ kết thúc ngày thi đầu tiên - 5

Thí sinh vui vẻ kết thúc môn thi thứ 2 (Ảnh: Nguyễn Thùy).

Thí sinh Võ Thủy Tiên (tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng) chia sẻ: "Em thấy đề năm nay vừa sức, bám sát chương trình. Học sinh có học lực bình thường cũng có thể đạt điểm khá".

Đề Toán dễ thở, sĩ tử vui vẻ kết thúc ngày thi đầu tiên - 6

Một số thí sinh trao đổi đáp án ngay sau khi rời phòng thi (Ảnh: Nguyễn Thùy).

Còn thí sinh Hoàng Đức Minh (điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi) cũng cho rằng: "Đề Toán không quá khó, chỉ phân loại học sinh từ câu 36 trở đi, còn từ câu 1 đến câu 36, đa số học sinh đều có thể làm được".

Quảng Nam: Đề Toán vừa sức, thí sinh tự tin dễ kiếm điểm cao

Sau khi ra khỏi phòng thi, hầu hết các thí sinh dự thi môn Toán trong chiều nay tại Quảng Nam đều có tâm trạng thoải mái và vui tươi.

Tại điểm thi trường THPT Phan Bội Châu (TP Tam Kỳ), hầu hết các thí sinh cho biết, đề Toán năm nay tương đối vừa sức, có một số câu dùng để phân loại học sinh hơi khó nhưng hầu hết các em đều làm được.

Đề Toán dễ thở, sĩ tử vui vẻ kết thúc ngày thi đầu tiên - 7

Nhiều thí sinh nhận định đề thi Toán năm nay dễ kiếm điểm cao.

Thí sinh Phan Thị Thanh Tuyền (trường THPT Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ) cho biết: "Đề thi môn Toán năm nay dễ hơn em dự đoán, nếu như chịu ôn bài thì dễ dàng kiếm điểm trên trung bình".

"Em nghĩ đề vừa sức với tất cả các bạn học sinh. Phần Toán đại nhiều câu lấy điểm hơn so với năm trước, phần Toán hình không có gì thay đổi. Em nghĩ điểm thấp nhất của mình sẽ là 8 điểm", thí sinh Tuyền chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng, thí sinh Doãn Bá Sang (trường THPT Phan Bội Châu) cho rằng, đề thi Toán năm nay vừa sức và em hoàn thành bài thi khá nhanh. "Đề thi phân hóa rõ từ câu 37 trở lên, đây là phần để học sinh đạt được điểm tuyệt đối. Em nghĩ rất nhiều bạn sẽ đạt điểm cao trong bài thi môn Toán hôm nay", thí sinh Sang nói.

Thí sinh Bạc Liêu, Sóc Trăng nhận định đề thi môn Toán dễ

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 7/7 thời tiết tại tỉnh Bạc Liêu tiếp tục có mưa nhưng không lớn. Đến cuối giờ bài thi môn Toán, trời tạnh, khá mát mẻ. Nhiều thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng khá vui vẻ.

Theo nhận định của một số thí sinh, đề thi môn Toán không quá khó nhưng có sự phân loại ở một số câu khó dành cho học sinh khá, giỏi môn này. Em Hữu Lộc (thi tại điểm THPT Lê Văn Đẩu) cho biết, đề có 50 câu, làm trong thời gian 90 phút, em cho rằng làm đủ thời gian nếu học sinh học tốt môn này. 

Đề Toán dễ thở, sĩ tử vui vẻ kết thúc ngày thi đầu tiên - 8

Thí sinh Bạc Liêu trao đổi bài thi sau khi kết thúc môn Toán (Ảnh: Huỳnh Hải).

"Học sinh có học lực trung bình em nghĩ là có thể đạt điểm từ điểm 4 trở lên đến điểm 6. Em hoàn thành toàn đề nhưng câu đúng chắc chỉ khoảng 60-70%", Lộc chia sẻ.

Theo số liệu của ngành Giáo dục Bạc Liêu, buổi thi môn Toán có 10/6.125 thí sinh vắng thi đều là thí sinh tự do. 

Vào buổi thi thứ 2 môn Toán, thời tiết ở Sóc Trăng lại có cơn mưa lớn bất ngờ dội xuống trong lúc thí sinh đang làm bài. Tuy nhiên, khi trống báo hết giờ, trời lại hửng nắng dù còn mưa lất phất.

Được xem là người đầu tiên rời phòng thi sau khi đã nộp bài, thí sinh Trương Tiểu Yến (điểm thi THPT Thành phố Sóc Trăng) cho biết: "Đề Toán vừa sức với học sinh. Những bạn có học lực trung bình có thể đạt trên 5 điểm. Còn em tin chắc mình được từ 6 trở lên".

Đề Toán dễ thở, sĩ tử vui vẻ kết thúc ngày thi đầu tiên - 9

Thí sinh Sóc Trăng hoàn thành môn thi Toán (Ảnh: Cao Xuân Lương).

Cùng niềm vui với Tiểu Yến, thí sinh Nguyễn Thị Bích Trâm phấn khởi: "Bài của em chắc được từ 7 điểm". Rời điểm thi với nét mặt tươi vui, thí sinh Ngô Văn Nhi chia sẻ: "Đúng như dự đoán, đề thi môn Toán không quá khó. Em nhận thấy mình làm bài chắc chắn được điểm 8".

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT Sóc Trăng, buổi thi thứ 2, toàn tỉnh có 9.425/9.438 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 99,86% (vắng 13 thí sinh). Tình hình thi diễn ra tốt đẹp

Chiều nay (7/7), gần 12 ngàn thí sinh tại Quảng Bình đã hoàn thành bài thi môn Toán. Ghi nhận tại một số điểm thi cho thấy, các sĩ tử đã kết thúc ngày thi thứ nhất với tinh thần thoải mái bởi đề thi không khó.

Tại điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ, em Đào Thị Quỳnh Phương vui vẻ cho biết em làm bài khá tốt và tự tin sẽ đạt điểm cao.  "Nói chung với ngày thi hôm nay em thấy rất hài lòng, với môn Toán, mặc dù đề có sự phân hóa và có khoảng 10 câu cuối hơi khó, tuy nhiên em vẫn làm được trên 80%, em nghĩ mình sẽ được khoảng 8 điểm môn Toán", Phương chia sẻ.

Đề Toán dễ thở, sĩ tử vui vẻ kết thúc ngày thi đầu tiên - 10

Sỹ tử Quảng Bình vui vẻ rời trường thi sau bài thi môn Toán (ảnh: Tiến Thành).

Còn với thí sinh Nguyễn Văn Phúc, tại điểm thi Trường THPT Đồng Hới, mặc dù khối A không phải là thế mạnh của thí sinh này, tuy nhiên với đề Toán ra không quá khó thì Phúc vẫn có thể làm được trên 6 điểm.

"Với đề thi môn Toán này thì em nghĩ học sinh trung bình cũng có thể đạt trên 6 điểm. Có một số câu không làm được em đành phải đánh cầu may. Với các bạn theo học khối A sẽ dễ đạt điểm cao. Em hài lòng với bài thi của mình và sẽ chuẩn bị thật tốt cho những bài thi ngày mai", Phúc nói.

Đề Toán dễ thở, sĩ tử vui vẻ kết thúc ngày thi đầu tiên - 11

Ngày thi thứ nhất tại Quảng Bình diễn ra an toàn, không có trường hợp nào vi phạm quy chế (ảnh: Tiến Thành).

Theo báo cáo nhanh từ Sở GD&ĐT Quảng Bình, môn Toán có 11.776 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 39 em, trong đó có 9 trường hợp nghỉ thi do đang cách ly y tế. Quảng Bình đã kết thúc ngày thi thứ nhất mà không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi. 

Hà Tĩnh: Học lực trung bình hoặc khá, chỉ đạt từ 5 đến 6 điểm Toán

Chiều nay (7/7), hơn 17.000 thí sinh tại cụm thi Hà Tĩnh đã bước vào môn thi thứ hai. Nhiều thí sinh đánh giá, đề thi môn Toán có tính phân loại cao.

Đề Toán dễ thở, sĩ tử vui vẻ kết thúc ngày thi đầu tiên - 12

Nhiều thí sinh tại Hà Tĩnh đánh giá, đề thi môn Toán có tính phân loại cao.

 Từ trưa đến chiều nay, tại Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to đã ảnh hưởng khá nhiều đến công tác đi lại của các thí sinh.

Ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (thành phố Hà Tĩnh), các thí sinh đều đánh giá đề thi Toán có tính phân loại cao.

Em Nguyễn Thị Khánh Huyền cho biết, rất khó để kiếm được điểm cao ở môn Toán.

"Đề Toán năm nay có tính phân loại cao. Với học lực trung bình hoặc khá, chỉ kiếm được 5 đến 6 điểm. Còn các thí sinh theo khối A để kiếm được điểm cao cũng khó", em Huyền cho biết.

Tương tự em Trần Viết Tú cho biết: "Môn Toán có 50 câu nhưng em chỉ làm được 42 câu, kết quả thế nào chưa biết. Nói chung để kiếm điểm cao ở môn Toán, em nghĩ rất khó".

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, trong môn thi thứ 2, có 31 thí sinh vắng mặt, chủ yếu là thí sinh tự do, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Tiếp tục cập nhật...!