Đau lòng chuyện con gái tố cha là hiệu trưởng nhưng thường xuyên đánh vợ

Quốc Triều

(Dân trí) - Cô gái cho biết dù rất đau lòng nhưng buộc phải tố cáo cha mình để bảo vệ mẹ. Người cha bị tố cáo hiện là Hiệu trưởng một trường học tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 22/4, ông Đinh Hùng Cường - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi - xác nhận chính quyền địa phương đã nắm được vụ việc liên quan đến ông Đ.X.H. - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Bình Chương (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Cách đây hơn 1 tuần, tài khoản Facebook D.N đăng tải thông tin về việc ông H. ngoại tình, thường xuyên đánh đập vợ; kèm clip có hình ảnh người đàn ông lớn tiếng và đánh một phụ nữ.

Theo tài khoản D.N., người đàn ông trong clip là Hiệu trưởng trường TH&THCS Bình Chương. Ông này là cha của N., thường xuyên đánh đập mẹ của N. Dù rất đau lòng nhưng N. muốn tố cáo cha để bảo vệ mẹ khỏi tình trạng bị bạo hành.

"Mình, mẹ và em trai đã nhẫn nhục và chịu đựng suốt 3 năm qua, nhưng hôm nay dưới sự chứng kiến của nhiều người, ba mình đã lao ra đánh mẹ. Thật sự mình không thể nhẫn nhịn hơn được nữa", nội dung tài khoản D.N đăng tải trình bày.

Thông tin về sự việc ngay lập tức nhận được sự phản hồi mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Sau đó, được sự động viên của nhiều người, N. đã gỡ bài đăng trên mạng xã hội.

Đau lòng chuyện con gái tố cha là hiệu trưởng nhưng thường xuyên đánh vợ - 1

Ông Đ.X.H hiện là Hiệu trưởng trường TH&THCS Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Theo Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đinh Hùng Cường, qua xác minh, chủ tài khoản D.N là con gái của ông Đ.X.H - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Bình Chương. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, các cơ quan liên quan của huyện Bình Sơn đã làm việc với ông H. để làm rõ.

"Bước đầu, thầy H. thừa nhận do nóng giận nên có đánh vợ. Riêng thông tin thầy H. ngoại tình thì chưa đủ cơ sở để xác minh. Hiện UBND huyện giao cơ quan Tổ chức - Nội vụ phối hợp cùng phòng tiếp tục xử lý vụ việc", ông Cường chia sẻ.

Theo ông Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, UBND huyện đã làm việc với ông H. và Ban giám hiệu trường TH&THCS Bình Chương. Tại buổi làm việc, ông H. báo cáo giải trình về sự việc nhưng chưa đạt. UBND huyện yêu cầu ông H. phải giải trình, kiểm điểm nghiêm túc, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh cụ thể sự việc.

 "Hiện nhiều cơ quan đang phối hợp xác minh sự việc liên quan đến ông H. Quan điểm của lãnh đạo huyện là sai phạm tới đâu xử lý đến đó", ông Sự nói.