Đắk Nông: Tuyên dương học sinh có những mô hình sáng tạo có tính ứng dụng cao

(Dân trí) - Tối ngày 21/12, UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học - Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng. Trong năm thứ 4 tổ chức, hơn 300 mô hình, đề tài nghiên cứu khoa học của học sinh toàn tỉnh Đắk Nông đã gửi về dự giải.

Sau 4 tháng triển khai, cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng Đắk Nông đã có 330 mô hình, sản phẩm của các các em thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh đăng ký tham gia. 146 mô hình, sản phẩm đến từ 8 đơn vị, huyện, thị xã sau đó được BTC chấm trực tiếp vào trao giải.

Cuộc thi Sáng tạo năm 2017-2018 thu hút được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các em thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh, trên cả 5 lĩnh vực và 3 nhóm tuổi dự thi. Các mô hình, sản phẩm năm nay cho thấy sự đa dạng, phong phú về mặt ý tưởng, hướng đến ứng dụng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Đắk Nông: Tuyên dương học sinh có những mô hình sáng tạo có tính ứng dụng cao - Ảnh 1.

BTC cuộc thi trao giải Ba toàn quốc cho đề tài Ứng dụng từ điển Việt - M’Nông trên điện thoại

Lĩnh vực các em tham gia thuộc về nhóm các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, Các giải pháp kỹ thuật phục vụ sản xuất như máy tách hạt chanh dây, tách vỏ ca cao, máy cảnh báo trộm cà phê và các đề tài bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tiếp tục chiếm ưu thế.

Ngoài ra, năm nay các đề tài lĩnh vực công nghệ thông tin cũng dự giải nhiều hơn, trong đó một số đề tài của học sinh được BTC đánh giá cao. Điều này thể hiện sự chuyển biến tích cực về số lượng và cơ cấu giải cho thấy sự thay đổi về tư duy sáng tạo của các em.

Sau 4 vòng đánh giá trên cơ sở các tiêu chí về tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng… Hội đồng giám khảo đã chọn được 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 7 giải Ba và 14 giải Khuyến khích.

Theo BTC cuộc thi, từ 26 sản phẩm đoạt giải, tỉnh Đắk Nông đã chọn 6 sản phẩm, mô hình đại diện cho sức sáng tạo của cộng đồng các dân tộc tỉnh Đắk Nông tham dự cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc. Trong đó đề tài Ứng dụng từ điển Việt - M’Nông của em Nguyễn Văn Nam (học sinh lớp 12, THPT Đắk G’Long, huyện Đắk G’Long) đạt giải Ba toàn quốc.

Dương Phong