Đại học Y Dược TPHCM đã 3 năm vẫn trống ghế hiệu trưởng

Hoài Nam

(Dân trí) - ĐH Y Dược TPHCM giao quyền phụ trách, điều hành trường đối với PGS.TS. Ngô Quốc Đạt, Phó hiệu trưởng nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế trao quyết định về việc giao phụ trách, điều hành Đại học Y Dược đối với PGS.TS. Ngô Quốc Đạt vào chiều 6/4. 

Người phụ trách trường trước đó, PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, sẽ thôi nhiệm vụ này nhưng vẫn tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược TPHCM, kiêm Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM.

Đại học Y Dược TPHCM đã 3 năm vẫn trống ghế hiệu trưởng - 1

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định điều hành, phụ trách cho PGS.TS. Ngô Quốc Đạt (Ảnh: ĐHYD).

Trước khi được bổ nhiệm, PGS.TS Ngô Quốc Đạt kiêm nhiệm nhiều chức vụ quản lý của trường, như Phó trưởng khoa Y, Phó trưởng bộ môn Mô phôi - Giải phẫu bệnh - khoa Y, Trưởng bộ môn Xét nghiệm - khoa Điều dưỡng kỹ thuật y học.

PGS.TS Ngô Quốc Đạt được bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Trường ĐH Y Dược TPHCM vào tháng 8/2022. Hiện ông Đạt cũng là thư ký Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực tế, từ khi GS Trần Diệp Tuấn thôi chức vụ hiệu trưởng và chuyển sang làm Chủ tịch Hội đồng trường tháng 11/2020, đã gần 3 năm Trường ĐH Y dược TPHCM không có hiệu trưởng.