Đại học Y Dược Cần Thơ đón nhận huân chương lao động hạng nhì

(Dân trí)- Sáng 16/11 Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức long trọng lễ kỉ niệm 30 năm xây dựng, phát triển và lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì và các bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bộ y tế, UBND TP Cần Thơ...

Phó giáo sư tiến sĩ, hiệu trưởng Trường Đại học Y- Dược Cần Thơ  Phạm Văn Lình cho biết: Từ khoa Y- Dược thuộc Đại học Cần Thơ sau 30 năm xây dựng và  phát triển, hiện nay trường đã có 6 khoa, 10 phòng đơn vị trực thuộc gồm 368 cán bộ viên chức. Trong đó gần 150 cán bộ có trình độ từ thạc sĩ, chuyên khoa I đến giáo sư.

 

Trường Y dược Cần Thơ đào tạo đa nghành gồm các lĩnh vực: Bác sĩ đa khoa; Răng Hàm mặt; Y bác sĩ dự  phòng; Dược sĩ đại học; Cử nhân kỉ thuật y học và cử nhân y tế cộng đồng, trường đã đào tạo hơn 6000 bác sĩ, dược sĩ và cử nhân. Hiện  trường đã đào tạo 13 mã ngành sau đại học cung cấp cho các tỉnh ĐBSCL.

 

Từ năm 2000 đến nay trường đã có hơn 200 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cập Trung ương, trong đó có 11 đề tài nghiên cứu hợp tác với nước ngoài.

 

Trường Đại học Y- Dược Cần Thơ là nơi đào tạo cung cấp các bác sĩ, dược sĩ cho các tỉnh ĐBSCL, và  cùng các bệnh viện trong khu vực khám và chữa bệnh cho bệnh nhân.

 

Phạm Tâm