Đại học FPT đào tạo lãnh đạo chuyển đổi số trong chương trình GxMBA

Trường Thịnh

(Dân trí) - Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Đại học FPT vừa ra mắt chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cao cấp GxMBA - "Đẳng cấp quản trị, dẫn đầu chuyển đổi số" với những cải tiến chưa từng có so với các chương trình MBA trước đây tại Việt Nam.

Covid-19 với những diễn biến phức tạp đã đặt các doanh nghiệp vào tình thế "sống còn", hoặc buộc phải nhanh chóng thích nghi và tìm giải pháp để đương đầu với những gián đoạn của thị trường, hoặc sẽ bị cơn khủng hoảng này "nuốt chửng".

Với vị thế đơn vị đào tạo hàng đầu về quản trị kinh doanh tại Việt Nam, Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Đại học FPT đã nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh cao cấp mang tên "GxMBA - đẳng cấp quản trị, dẫn đầu chuyển đổi số". Chương trình được thiết kế dành riêng cho đối tượng lãnh đạo và nhà quản lý cấp cao tại doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.

Đại học FPT đào tạo lãnh đạo chuyển đổi số trong chương trình GxMBA - 1
Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Đại học FPT đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và đào tạo ra hơn 10.000 nhà quản trị đang nắm giữ những trọng trách cao tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.

So với các phiên bản MBA trước đây, GxMBA được thiết kế với những cải tiến vượt trội. Ông Nguyễn Việt Thắng, Viện trưởng Viện Quản trị và Công nghệ FSB cho biết: "Dựa trên nghiên cứu, phân tích các chương trình Quản trị kinh doanh cho nhà điều hành (EMBA) hàng đầu thế giới, với kinh nghiệm hơn 20 năm đào tạo cùng những hiểu biết sâu sắc về môi trường kinh doanh và cộng đồng doanh nhân Việt Nam; chúng tôi đã chắt lọc để đưa vào GxMBA những kiến thức quản trị tinh túy, hiện đại và giàu thực tiễn nhất, phương pháp giảng dạy sáng tạo cùng dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp".

Theo đó, GxMBA được xây dựng với cấu trúc chương trình được tách rời thành bốn nhóm học phần, trong đó bên cạnh các nhóm kiến thức quản trị nền tảng và nâng cao học viên còn được tiếp cận hai nhóm kiến thức hoàn toàn mới chưa từng có tại các chương trình MBA tại Việt Nam:

Nhóm kiến thức mang tính khai phóng: lần đầu tiên "Quản trị bản thân" và "Tư duy nhà quản trị" với quan niệm rằng việc làm chủ tư duy và phát triển bản thân là gốc rễ của mọi hoạt động quản trị. Nhóm kiến thức quản trị đương đại: được cập nhật từ các chương trình đào tạo chuyên nghiệp tại các trường kinh doanh hàng đầu thế giới như Harvard, Wharton, Yale… Đây cũng là lần đầu tiên Quản trị Trải nghiệm khách hàng và Chuyển đổi số chính thức được đưa vào chương trình đào tạo MBA tại FSB. Thông qua nhóm kiến thức này, người học có thể hình dung rõ bức tranh toàn cảnh về doanh nghiệp trong "nền kinh tế số", lộ trình chuyển đổi doanh nghiệp và lựa chọn được công cụ, giải pháp tối ưu nhất có thể ứng dụng ngay để chiếm lấy lợi thế cạnh tranh tạo sự bứt phá ngay cả trong khủng hoảng.

Đại học FPT đào tạo lãnh đạo chuyển đổi số trong chương trình GxMBA - 2
Thông qua các hoạt động networking, học viên sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ các mối quan hệ kinh doanh với cộng đồng học viên toàn quốc.

Phương pháp dạy - học của FSB cũng có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ truyền thống sang phi truyền thống thông qua các hình thức đồng giảng dạy, giảng dạy thông qua tình huống, học tập theo nhóm, lớp học đảo ngược... Phương pháp này là sự kết hợp giữa giảng viên và các chuyên gia cùng lĩnh vực giúp người học vừa có thể nắm được các kiến thức chuẩn quốc tế, vừa có thể liên hệ ngay kiến thức đó với những thực tiễn thông qua các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm thương trường, đồng thời, được mổ sẻ các vấn đề cùng bạn học là những nhà quản lý thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau…

Một trong những lợi thế của Viện Quản trị và Công nghệ FSB là kế thừa được tinh hoa quản trị của Tập đoàn FPT với hơn 33 năm ở vị thế một doanh nghiệp toàn cầu. Nhờ đó, môi trường học tập của các học viên GxMBA sẽ thực sự khác biệt, năng động và sáng tạo đúng theo phong cách riêng của FPT. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động networking, học viên sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ các mối quan hệ kinh doanh với cộng đồng học viên và đối tác của FSB cũng như FPT trên toàn cầu.

Ông Nguyễn Việt Thắng khẳng định, GxMBA sẽ trở thành một trong những chương trình đào tạo quản trị MBA phù hợp nhất với các nhà lãnh đạo Việt, giúp họ làm chủ được Thân - Tâm, làm giàu thêm những giá trị Tri thức và trí tuệ, bám sát hơi thở của Thời cuộc để tự tin đương đầu với bất cứ cuộc khủng hoảng nào có thể xảy đến.

Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Đại học FPT đạt chuẩn 5 sao QS Stars về Chất lượng giảng dạy đồng thời chương trình MBA nằm trong Top 24 chương trình MBA tốt nhất Đông Á. Năm 2020, trường được vinh danh là trường kinh doanh tốt nhất Việt Nam theo bình chọn của Tổ chức Eduniversal.

Hiện tại, FSB tổ chức triển khai đào tạo GxMBA tại thành phố Hà Nội và TPHCM. Chi tiết về chương trình tại:  http://caohoc.fpt.edu.vn/fsb/gxmba/;  http://caohoc.fpt.edu.vn;

Hotline: 0932.939.981; Email: mba.hn@fsb.edu.vn