Đà Nẵng: Khen thưởng cán bộ, giáo viên giúp học sinh tiến bộ

(Dân trí) - Hôm nay, 26/10, UBND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) tổ chức hội nghị biểu dương cán bộ quản lý, giáo viên đã có công giúp đỡ học sinh vươn lên trong học tập lần thứ 4 năm học 2011 - 2012.

Các thầy, cô giáo có công giúp HS yếu kém tiến bộ trong học tập được tuyên dương, khen thưởng.
Các thầy, cô giáo có công giúp HS yếu kém tiến bộ trong học tập được tuyên dương, khen thưởng.

Theo đó, UBND Quận  biểu dương, khen thưởng 8 tập thể và 33 cán bộ quản lý, thầy cô giáo ở các cơ sở, các trường THCS và Tiểu học trên địa bàn đã tận tậm tạo điều khiện, và hỗ trợ các em học sinh có học lực yếu, kém tiến bộ hơn trong học tập.

Dịp này, Phòng GD-ĐT Q. Hải Châu cũng tổ chức khen thưởng 33 em học sinh yếu kém đã nỗ lực vươn lên học tập tốt hơn với sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo. Các em học sinh này trước nay từng nằm trong diện học sinh có nguy cơ bỏ học cao do vì học yếu do mất căn bản kiến thức từ các cấp lớp dưới, hoặc do điều kiện gia đình… Song với nỗ lực bản thân, cùng với sự hỗ trợ của giáo viên, các em đã vượt qua được các kỳ thi. Đặc biệt, có nhiều em đầu năm học lực ở mức yếu kém, nhưng cuối năm vươn lên mức khá giỏi như HS Vĩnh Thị Thùy Trang (TH Trần Thị Lý), Trần Ngọc Thịnh (THCS Lý Thường Kiệt), Phạm Thị Khánh Uyên (TH Lê lai), Trần Văn Khánh (TH Võ Thị Sáu)…

Phòng GD-ĐT Quận cũng quy định mức thưởng cho mỗi HS học lực yếu kém vươn lên đạt loại Giỏi là 1 triệu đồng, loại khá: 800 nghìn đồng và loại Trung bình: 500 nghìn đồng.

Theo Phòng GD-ĐT Q. Hải Châu cho biết: cuối học kỳ I năm học 2011 - 2012, toàn Quận có hơn 1.100 HS yếu kém, đến cuối năm học, số này chỉ còn hơn 400 HS. Sau thời gian học phụ đạo hè, đã có hơn 314 HS yếu kém thi lại lên lớp. Để có được kết quả này, ngành đã lên kế hoạch, phân công cụ thể công việc đến từng trường học, từng thầy cô giáo. Với hiệu quả thực chất, phòng GD Quận tiếp tục triển khai thường xuyên công tác phụ đạo HS yếu kém mỗi năm học. Đồng thời kiến nghị chính quyền địa phương hỗ trợ trường học, thường xuyên vận động nhân dân quan tâm đến công tác giáo dục, phối hợp với nhà trường ngăn chặn tình trạng HS bỏ học.

Khánh Hiền