Cựu sinh viên Đại học Phương Đông và hành trình khởi nghiệp đến Top 100

Trong Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2016 được trao danh hiệu mới đây nổi lên gương mặt trẻ là anh Phạm Hải Bằng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch BlueTour Quốc tế. Từng là sinh viên trường Đại học Phương Đông, doanh nhân trẻ này đã có một hành trình và nỗ lực của cá nhân đi lên từ chính môi trường học tập.


Anh Phạm Hải Bằng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch BlueTour Quốc tế.

Anh Phạm Hải Bằng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch BlueTour Quốc tế.

Chia sẻ về quá trình khởi nghiệp của mình, Chủ tịch HĐQT BlueTour Quốc tế Phạm Hải Bằng tâm sự: “Trước đây tôi đã từng làm cho các Công ty của Việt Nam cũng như văn phòng đại diện của nước ngoài. Nhận thấy du lịch ở Việt Nam đang phát triển, nắm bắt được điều này tôi đã tách riêng ra mở Công ty riêng đã được 3 năm.

Giai đoạn đầu khởi nghiệp của tôi cũng rất khó khăn, thế nhưng tôi đã có một bước tạo đà khi còn làm cho các văn phòng đại diện ở nước ngoài nên đã tích luỹ được một số kinh nghiệm. Quá trình học tập ở trường Đại học Phương Đông chuyên ngành Du lịch tập trung vào lĩnh vực quản lý giúp tôi có một nền tảng kiến thức tốt. Khi tôi bắt đầu khởi nghiệp và sau này có công ty riêng những kiến thức đó được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả một cách rõ rệt.

Giải thưởng Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc là một quá trình mà Trung ương Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam họ cũng sàng lọc từ 1500 doanh nghiệp, doanh nhân trải qua 3 vòng tuyển chọn, cuối cùng họ đã chọn được 82 doanh nghiệp trong Top 100. Tiêu chí họ dựa trên hồ sơ doanh nghiệp, quy mô và doanh thu của doanh nghiệp hàng năm”.


Sinh viên đại học Phương Đông giao lưu trong chương trình Tuần văn hóa du lịch Đồng bằng sông Cửu long 2016.

Sinh viên đại học Phương Đông giao lưu trong chương trình "Tuần văn hóa du lịch Đồng bằng sông Cửu long 2016".

Nói về quá trình học tập tại trường Đại học Phương Đông, anh Phạm Hải Bằng cho biết: “Tôi học tại khoa Quản trị kinh doanh, giờ là khoa Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh của trường Đại học Phương Đông. Trong 4 năm học tập tại trường, ngoài kiến thức nhà trường cung cấp, tôi còn tham gia vào hoạt động chung của nhà trường như đoàn, hội. Đây là môi trường rất tốt vì các thầy cô đều là những GS, TS có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, họ truyền tải cho sinh viên nhiều kiến thức không chỉ từ sách vở mà còn từ thực tiễn của họ. Những kiến thức thực tiễn là hành trang cho sinh viên ra trường để mang lại hiệu quả khi làm ở các doanh nghiệp”.


Buổi học thực tế của sinh viên tại các địa điểm Di tích, văn hóa.

Buổi học thực tế của sinh viên tại các địa điểm Di tích, văn hóa.

Vị doanh nhân trẻ cũng dành sự đánh giá cao cho môi trường từng học tập. Anh nói: “Trường Đại học Phương Đông là một môi trường tốt. Mặc dù trước đây mọi người có định kiến vì là trường dân lập, nhưng thực tế không phải tất cả các trường dân lập đều không tốt. Thậm chí, trong các cơ chế tự chủ họ còn được mời những giáo sư lâu năm kinh nghiệm từ các trường khác giảng dạy. Điều này rất tốt cho sinh viên. Ban giám hiệu trường Đại học Phương Đông cũng rất quan tâm đến các hoạt động của sinh viên khi tổ chức các buổi hội thảo, mời những người có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực đến nói chuyện để trao đổi và định hướng cho sinh viên khi ra trường. Bên cạnh đó, những hoạt động về phong trào, đoàn thể, đời sống của sinh viên cũng được nhà trường rất quan tâm. Sinh viên sẽ tích luỹ được nhiều khi học tập tại trường Đại học Phương Đông ngoài kiến thức về chuyên môn còn là kỹ năng, kinh nghiệm trong các hoạt động đoàn trong công tác xã hội thì tính thiện nguyện sẽ cao”.

“Trong quá trình học tập thì tôi cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các thầy cô như: Cô Vũ Thị Kim Khuyên - Phó chủ nhiệm khoa, cô Hồng Phương - Chủ nhiệm lớp, đặc biệt là thầy Hiệu trưởng Bùi Thiện Dụ cũng rất quan tâm đến các hoạt động của các khoa.” - anh Bằng chia sẻ.