Cụm thi Bạc Liêu: Không thí sinh nào vi phạm quy chế thi

(Dân trí) - Kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, cụm thi Bạc Liêu và Cà Mau nhìn chung đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Cụm thi Bạc Liêu: Không thí sinh nào vi phạm quy chế thi

Trưa ngày ngày 27/6, tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu cho biết, buổi thi sáng với tổ hợp Khoa học xã hội, môn Lịch Sử có 15 thí sinh vắng sinh (3.164 đăng ký dự thi), môn Địa Lý có 12 thí sinh vắng thi (3.011 đăng ký) và môn Giáo dục công dân có 6 thí sinh vắng thi (2.793 đăng ký).

Tại các điểm thi, không có cán bộ coi thi, thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Buổi thi cuối đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Nhìn chung, kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại cụm thi Bạc Liêu (cụm 61) do Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TPHCM) và trường ĐH Bạc Liêu tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Cụm thi Bạc Liêu diễn ra tốt đẹp. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Cụm thi Bạc Liêu diễn ra tốt đẹp. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu sẽ chịu trách nhiệm bố trí nhân sự thành lập Ban làm phách và Ban chấm thi để làm nhiệm vụ từ ngày 28/6 đến ngày 11/7.

Ngày 11/7, Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả thi cho thí sinh; chậm nhất ngày 15/7 báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ, cập nhật danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp gửi về Bộ GD&ĐT; chậm nhất ngày 17/7 công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp.

Từ ngày 11/7 đến hết ngày 20/7, các đơn vị trường học trực tiếp nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh; từ ngày 21-28/7 tổ chức chấm phúc khảo; chậm nhất ngày 30/7 hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo; chậm nhất đến ngày 1/8, Sở GD&ĐT báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức.

Cụm thi Cà Mau: Một thí sinh được miễn thi 100%

Báo cáo kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, năm nay, tỉnh Cà Mau có một thí sinh được miễn thi 100% các môn thi. Đó là em Trần Minh Long Triều, học sinh trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (TP Cà Mau). Do em Triều đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức trong thời gian vừa qua.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đến thăm, động viên các tình nguyện viên hỗ trợ kỳ thi.
Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đến thăm, động viên các tình nguyện viên hỗ trợ kỳ thi.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có 9.324 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí 15 điểm thi với 392 phòng thi. Số lượng cán bộ làm công tác thi tại tỉnh Cà Mau là 1.250 người; trong đó, Sở GD&ĐT cử 740 người, trường ĐH Y dược Cần Thơ bố trí 230 người, trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường bố trí 210 người; công an tỉnh, huyện, thành phố bố trí 69 người.

Tỉnh Cà Mau đã tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi, quyết tâm không để thí sinh nào bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ tích cực cho thí sinh về nơi ăn, đi lại. Có hơn 3.000 suất cơm, hàng ngàn chai nước uống, nhiều chuyến xe ôm miễn phí đã trao tay, phục vụ tận tình cho các thí sinh và phụ huynh.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng đã đến thị sát thi tại tỉnh Cà Mau. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã đánh giá cao công tác chỉ đạo thi, đặc biệt là sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, các phương án bảo mật, vận chuyển đề thi an toàn và tinh thần làm việc nghiêm túc của cán bộ coi thi tại địa phương này.

Sau 3 ngày thi, nhìn chung công tác tổ chức thi ở tỉnh Cà Mau đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, thành công tốt đẹp.

Tuy nhiên, có một sự việc đáng tiếc xảy ra là thầy Phạm Quốc Tuấn (38 tuổi, giáo viên trường THPT Tắc Vân, TP Cà Mau) làm nhiệm vụ coi thi tại điểm thi trường THPT Thới Bình (huyện Thới Bình) bị bệnh bất thường vào ngày 25/6. Mặc dù được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó thầy Tuấn không qua khỏi.

Huỳnh Hải