"Con tôi nhút nhát tới mức đi học không dám chơi với ai"

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - "Con gái tôi được 5 tuổi và cô bé rất nhút nhát. Tôi thấy con không dám kết bạn với ai ở trường nên muốn giúp con mà chưa biết nên làm như thế nào", một bà mẹ bày tỏ.

Một phụ huynh chia sẻ: "Tôi có một con gái nhỏ bước sang tuổi thứ 5. Cô bé rất nhút nhát và dường như rất khó kết bạn. Khi tôi đưa con đến trường, trong khi những đứa trẻ khác trò chuyện và chơi với nhau thì con tôi lại rất dè dặt và không tham gia.

Ở nhà, con gái tôi là một cô bé vui vẻ và có thể chơi thoải mái với các anh chị em của mình. Tuy nhiên tôi có cảm giác là con bé không vui khi trường. Tôi lo rằng nếu con bé gặp khó khăn để kết bạn thì có thể bị bạn bè xa lánh, trêu chọc.

Tôi cho rằng con tôi cũng muốn kết bạn ở trường nhưng có vẻ nó đang gặp khó khăn. Tôi rất lo lắng cho con gái vì thấy con thiếu tự tin ở đám đông. Xin hãy gợi ý cho tôi một vài cách để giúp con gái của mình".

Tiến sĩ John Sharry, cây bút chuyên tư vấn chủ đề gia đình của Thời báo Ireland, chia sẻ: "Bắt đầu đi học là một bước phát triển lớn đối với hầu hết trẻ em. Các em phải làm quen với môi trường lớp học với những đòi hỏi khắt khe hơn, nơi có số lượng trẻ em đông hơn, cơ cấu tổ chức chặt chẽ hơn và ít có sự hỗ trợ cá nhân từ các thầy cô giáo.

Con tôi nhút nhát tới mức đi học không dám chơi với ai - 1

Nhiều trẻ nhỏ nhút nhát và không dám kết bạn (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Một đứa trẻ bắt đầu đi học cũng là một sự thay đổi lớn đối với cha mẹ vì cha mẹ không còn có thể ở bên cạnh để bảo vệ con suốt ngày mà phải giúp con tự xoay sở và đương đầu với bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong trường lớp.

Rất nhiều trẻ em, như con gái của bạn, có thể thấy việc đi học là một thách thức, đặc biệt nếu chúng có bản chất dè dặt hoặc nhút nhát hơn bình thường. Dù con nhút nhát thì bạn cũng có nhiều cách để giúp đỡ con của mình.

Nói chuyện với cô giáo

Với tư cách cha mẹ, bạn nên nói chuyện với giáo viên của con để cô giáo hiểu hơn về con gái bạn. Giáo viên có thể cũng đang có những mối quan tâm tương tự với bạn hoặc cô ấy có thể trấn an bạn rằng con gái bạn đang dần hòa đồng và hòa nhập tốt trong lớp học.

Với những lo lắng của bạn về việc con khó kết bạn, có lẽ tốt nhất là bạn nên nói những điều này trực tiếp với giáo viên. Giáo viên có thể giúp con bạn kết nối với các bạn trong lớp.

Nếu con gái bạn cảm thấy khó kết bạn trong lớp học, giáo viên có thể ghép con với những đứa trẻ khác thuộc dạng "bạn tiềm năng" hoặc để con đảm nhận vai trò quan trọng trong một số hoạt động mà con có thế mạnh đặc biệt. Dần dần, con bạn sẽ trở nên bạo dạn hơn.

Về cơ bản, khi bạn muốn giải quyết các vấn đề của con trong trường học, điều quan trọng là luôn cố gắng liên lạc tích cực với giáo viên và nhân viên nhà trường.

Điều quan trọng hơn nữa là bạn phải hiểu rõ về con của mình. Mặc dù một số trẻ có thể dè dặt trong các tình huống xã hội hoặc khi tham gia nhóm nhưng đôi lúc, đây lại là một điểm mạnh vì điều đó có nghĩa là chúng thận trọng và suy nghĩ chín chắn về cách chúng phản ứng (trái ngược với việc bốc đồng hoặc tự đề cao).

Tương tự, những đứa trẻ dè dặt có thể thể hiện tốt hơn khi giao tiếp trực tiếp hoặc khi chúng tham gia vào các hoạt động mà chúng yêu thích dù chúng sẽ chỉ có một số ít bạn thân.

Nếu bạn cảm thấy con gái mình cần một số sự hỗ trợ trong các tình huống xã hội, đừng chỉ "chăm chăm" chú ý đến sự nhút nhát của con gái mà thay vào đó hãy khuyến khích cô bé thử chủ động giao tiếp với bạn bè.

Hãy hướng dẫn trước cho con về những lựa chọn mà con bé có thể sử dụng để kết bạn, chẳng hạn như cho bạn một chiếc kẹo, xem tranh con vẽ...

Sắp xếp ngày đi chơi của con và bạn

Nếu con bạn khó kết bạn ở trường, bạn có thể sắp xếp ngày để con chơi với những người bạn tiềm năng. Để buổi gặp gỡ diễn ra tốt đẹp, con bạn cần một chút kỹ năng và sự "chủ trì" tốt từ cha mẹ.

Trước buổi gặp gỡ của con và bạn bè, hãy đề nghị con chọn một người bạn mà con muốn gặp gỡ nhất. Giúp con và người bạn đó cùng chơi các trò chơi thú vị; Cho trẻ nhỏ không gian để chơi một mình nhưng bạn cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu con cảm thấy cần.

Quan trọng hơn, hãy có thời gian để chuẩn bị cho buổi gặp gỡ của con với bạn bè, giải thích trước cho con về buổi gặp và sau buổi gặp gỡ với bạn, hãy hỏi con xem mọi thứ đã diễn ra như thế nào, con cảm thấy ra sao.

Dạy con kỹ năng xã hội

Nếu bạn cảm thấy con gái mình thiếu các kỹ năng xã hội cụ thể trong việc kết bạn thì bạn có thể khuyến khích con học những kỹ năng này. Ví dụ, rất nhiều trẻ nhút nhát cảm thấy e dè và khó bắt chuyện khi gặp một người mới.

Hãy dạy cho con các cách khác nhau để bắt đầu trò chuyện với ai đó, chẳng hạn như nói điều gì đó mà con thích về người khác, tạo mối liên hệ giữa con và bạn hoặc đặt câu hỏi để bạn trả lời.

Ngoài ra khuyến khích con nói chuyện với bạn bè về sách, truyện và các chương trình truyền hình lấy trẻ em làm trung tâm. Về cơ bản, bố mẹ cần huấn luyện con các kỹ năng kết bạn.

Hãy nhớ rằng tình bạn rất quan trọng đối với trẻ nhỏ và con bạn chỉ cần có một hoặc hai người bạn tốt trong lớp cũng đủ để tạo ra sự khác biệt to lớn khiến con gái bạn cảm thấy thoải mái, vui vẻ và tự tin.

Theo Talk