Có người phụ trách mới, Trường Đại học Luật TPHCM vẫn trống "ghế nóng"

Hoài Nam

(Dân trí) - Phó hiệu trưởng Lê Trường Sơn được giao phụ trách Trường Đại học Luật TPHCM từ ngày 1/5/2023. Như vậy, đã năm 5 năm, trường này vẫn để trống ghế Hiệu trưởng.

Sáng 27/4, Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết của Hội đồng trường về việc giao TS Lê Trường Sơn phụ trách ngôi trường này từ ngày 1/5/2023 cho đến khi có quyết định về nhân sự Hiệu trưởng

Có người phụ trách mới, Trường Đại học Luật TPHCM vẫn trống ghế nóng - 1

TS Lê Trường Sơn chính thức phụ trách Trường ĐH Luật TPHCM từ ngày 1/5/2023 (Ảnh: A.N).

Tiến sĩ Lê Trường Sơn, sinh năm 1971, ông là Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM từ tháng 4/2013 đến nay.

Người phụ trách trường trước đó là PGS.TS Trần Hoàng Hải, quyền Hiệu trưởng sẽ chính thức thôi làm công tác quản lý. 

Như vậy, đến nay đã 5 năm, từ khi GS Mai Hồng Quỳ kết thúc hai nhiệm kỳ, thôi làm Hiệu trưởng vào năm 2018, Trường ĐH Luật TPHCM vẫn chưa có Hiệu trưởng mới

Cũng liên quan đến công tác bổ nhiệm ở bậc đại học, phiên họp lần thứ 18 của Hội đồng ĐH Quốc gia TPHCM đã bỏ phiếu công nhận PGS.TS Mai Thanh Phong tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TPHCM và PGS.TS Ngô Thị Phương Lan tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV TPHCM. 

Bà Ngô Thị Phương Lan, sinh năm 1974, quê ở Long An, được bổ nhiệm là Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV TPHCM vào tháng 5/2018, cũng là nữ Hiệu trưởng đầu tiên của trường này. 

Có người phụ trách mới, Trường Đại học Luật TPHCM vẫn trống ghế nóng - 2

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TPHCM (Ảnh: M.Q).

Ông Mai Thanh Phong sinh năm 1972 ở Hà Tĩnh. Ông là TS chuyên ngành Công nghệ Hóa học tại CHLB Đức.

Vào tháng 5/2018, ông Phong trở thành Hiệu trưởng trẻ nhất của Trường ĐH Bách Khoa TPHCM từ trước đến nay khi được bổ nhiệm năm 46 tuổi.