Cơ duyên giữa hai vị GS Pháp - Việt và 350 tỷ đồng cho học sinh Việt

Hoài Nam

(Dân trí) - Cuộc gặp gỡ giữa GS người Pháp Odon Vallet và GS Trần Thanh Vân đã đưa hành trình học bổng Vallet đến với Việt Nam, đến nay cấp khoảng 350 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên Việt.

Ngày 29/8, học bổng Vallet trao 423 học bổng dành cho học sinh, sinh viên 20 tỉnh thành phía Nam từ Bình Thuận đến Cà Mau. Trong đó, có 278 học bổng cho học sinh THPT, 125 học bổng cho sinh viên đại học và 20 suất cho học viên cao học và nghiên cứu sinh. 

Cơ duyên giữa hai vị GS Pháp - Việt và 350 tỷ đồng cho học sinh Việt - 1

423 học sinh, sinh viên phía Nam nhận học bổng Vallet 2022 (Ảnh: T.H).

Học bổng này ra đời từ năm 2001 nhằm giúp đỡ các học sinh, sinh viên và học viên sau đại học tài năng hoặc xuất sắc trong nghiên cứu và học tập tại Việt Nam. Tính đến nay, học bổng đã cấp trên 50.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên tổng trị giá khoảng 350 tỷ đồng. 

Qua các năm, số lượng và giá trị học bổng đều tăng để đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt của các em học sinh, sinh viên, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Từ mức 3 - 4 triệu/suất trong những năm đầu học bổng mới ra đời, đến năm 2022, giá trị học bổng dành cho sinh viên lên đến 26 triệu đồng/suất và học bổng dành cho học sinh là 13 triệu đồng/suất. 

Ít ai biết, người âm thầm ươm mầm cho nhiều tài năng trẻ của Việt Nam hơn 20 năm qua là một vị GS người Pháp, ông Odon Vallet. 

Ông Odon Vallet là cựu giáo sư ĐH Sorbonne Paris. Quỹ học bổng Vallet do ông sáng lập trao học bổng cho sinh viên khó khăn ở Pháp và một số nước, trong đó có Việt Nam. 

Cơ duyên giữa hai vị GS Pháp - Việt và 350 tỷ đồng cho học sinh Việt - 2

GS người Pháp Odon Vallet (đội mũ) - người sáng lập quỹ học bổng Vallet đã trao khoảng 350 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên Việt Nam (Ảnh: T.H).

Học bổng Vallet đến với Việt Nam hơn 20 năm trước sau cơ duyên gặp gỡ giữa ông Odon Vallet với vợ chồng GS Trần Thanh Vân, nhà khoa học Việt Nam sống tại Pháp, giữa vai trò Chủ tịch Tổ chức Khoa học - Giáo dục gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam). Quỹ Vallet kết hợp cùng tổ chức này đã đưa học bổng về Việt Nam. 

Từ năm 2007, quỹ cũng bắt đầu xét tuyển các sinh viên lĩnh vực toán, vật lý sang du học tại Pháp. Kết hợp với Trường ĐH Sư phạm Huế, đến nay chương trình đã gửi hơn 140 sinh viên qua học tại các Viện khoa học ứng dụng quốc gia của Pháp. Thời điểm hiện tại, gần 90 sinh viên đã tốt nghiệp đi làm hoặc tiếp tục làm luận án tiến sĩ. 

Ngoài học bổng cho cá nhân, quỹ cũng triển khai xây dựng thư viện tại nhiều làng thiếu nhi SOS và trường học. Đến nay, thư viện này phát với gần 14.000 đầu sách với trên 46.600 bản sách. 

Cũng từng đó thời gian, vị giáo sư người Pháp đi lại giữa Pháp và Việt Nam, trải qua niềm vui chứng kiến nhiều học trò Việt trưởng thành. Năm nay, dù gặp vấn đề về sức khỏe vì một vụ tai nạn, ông Odon Vallet vẫn có mặt tại Việt Nam dự lễ trao học bổng. 

Cơ duyên giữa hai vị GS Pháp - Việt và 350 tỷ đồng cho học sinh Việt - 3

GS Odon Vallet hạnh phúc khi chứng kiến nhiều học trò Việt Nam trưởng thành (Ảnh: T.H).

GS Trần Thanh Vân chia sẻ, học bổng Vallet nhiều năm qua đã tiếp cận với hàng chục ngàn học sinh khắp các vùng miền khắp cả nước, từ Lạng Sơn cho đến Cà Mau.

Đặc biệt lần này càng ý nghĩa khi Liên Hợp Quốc đã công bố 2022 là Năm Quốc tế về Khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững.

Theo GS Trần Thanh Vân, khoa học cơ bản phải dựa trên sự tò mò, tìm hiểu sự thật chính là nền tảng của giáo dục, là nguồn gốc của sự khám phá, ứng dụng và phát triển bền vững. Chúng ta cần thúc đẩy khoa học cơ bản phát triển bằng chính tinh thần hiếu học thể hệ trẻ Việt.