Choáng với tỷ lệ 1 "chọi" 29 để giành suất vào lớp chuyên tại Hà Nội

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Năm học 2023-2024, một thí sinh sẽ phải cạnh tranh với 29 em khác để giành được suất vào lớp chuyên tiếng Anh, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm.

Ngày 15/5, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội công bố số thí sinh đăng ký thi tuyển vào 7 lớp chuyên là 6.113, trong khi chỉ tiêu là 315.

Năm nay, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm tuyển 315 chỉ tiêu lớp 10 hệ chuyên gồm các lớp toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh. Lớp chuyên tiếng Anh có 2.049 em đăng ký, lấy 70 chỉ tiêu.

Theo đó, lớp chuyên Anh có tỷ lệ chọi lên đến 1/29,3, nghĩa là một em phải "chiến đấu" với 29 học sinh khác để giành suất vào lớp này. Lớp chuyên tiếng Anh có 2.049 em đăng ký, lấy 70 chỉ tiêu. 

Năm ngoái, ở lớp chuyên tiếng Anh, một thí sinh phải cạnh tranh với hơn 32 thí sinh khác. Cụ thể, lớp chuyên tiếng Anh nhận được 1.928 hồ sơ ứng tuyển nhưng chỉ có 60 chỉ tiêu.

Tỷ lệ chọi của lớp chuyên ngữ văn là 1/28,5. Trường tuyển 35 học sinh nhưng nhận tới 998 hồ sơ. Lớp 10 chuyên Tin, tỷ lệ chọi 1/19,5 với 684 hồ sơ, lấy 35 chỉ tiêu. 

Các lớp chuyên khác có tỷ lệ chọi dao động 1/10,2-1/14,2, trong đó thấp nhất là lớp chuyên Sinh với 1/10,2.

Năm học 2023-2024, các thí sinh đăng ký vào trường THPT chuyên ĐH Sư phạm sẽ phải tham dự bài thi viết ba môn: toán, ngữ văn và môn chuyên. Lịch thi dự kiến vào ngày 1/6. 

Buổi sáng, thí sinh thi toán và ngữ văn, thời gian thi của mỗi môn là 90 phút. Buổi chiều, các em thi môn chuyên trong 120 phút.

Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên nào thì làm bài thi của môn tương ứng, riêng thí sinh đăng ký vào lớp chuyên tin học phải làm bài thi môn toán.

Điểm xét tuyển được tính là tổng điểm thi 3 môn, trong đó môn chuyên nhân hệ số hai. Điểm tối đa là 40. Nhà trường xét tuyển theo từng lớp chuyên, không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh.