"Chiếc lược ngà" vào đề thi văn lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Với đề nghị luận văn học vào tác phẩm "Chiếc lược ngà" của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, sĩ tử thi lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm đánh giá "đề thi có độ khó bình thường".

Sáng nay, 1/6, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm tổ chức kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Trong buổi sáng, thí sinh làm hai bài thi điều kiện môn văn (90 phút) và toán (90 phút).

11h2', khi còn 13 phút nữa mới kết thúc giờ làm bài, em Trịnh Nhật Minh (lớp 9C1 Trường THCS Archimedes) đã ra khỏi phòng thi vì đã hoàn thành bài.

Chiếc lược ngà vào đề thi văn lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm - 1

Em Trịnh Nhật Minh (lớp 9C1 Trường THCS Archemedes) là thí sinh ra khỏi phòng thi khu nhà C sớm nhất (Ảnh: H.H).

Minh cho biết em làm được hết bài môn toán và làm bài ở mức "tạm được" với môn ngữ văn.

Đề thi văn điều kiện vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm năm nay vào tác phẩm "Chiếc lược ngà" của nhà văn Nguyễn Quang Sáng.

Câu nghị luận xã hội có nội dung về thái độ sống với luận đề: "Hãy mỉm cười với cuộc đời và cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn".

Đánh giá mức độ khó dễ của đề thi điều kiện hai môn ngữ văn, toán, Minh cho biết: "Đề thi có độ khó bình thường".

Chiều nay, thí sinh sẽ bước vào thi môn chuyên gồm: toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, tin học. Giờ bắt đầu làm bài là 14h30'. Thời gian làm bài 120 phút.

Chiếc lược ngà vào đề thi văn lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm - 2

Hình ảnh cha mẹ đội nắng chờ đón con sau buổi thi sáng nay tại Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (Ảnh: H.H)

Chiếc lược ngà vào đề thi văn lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm - 3

Cha mẹ ngóng trông ngoài phòng thi (Ảnh: H.H).

Kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm năm nay thu hút gần 6.100 hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trường tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 315 gồm: 70 chỉ tiêu chuyên toán, 70 chỉ tiêu chuyên tiếng Anh, 35 chỉ tiêu cho các lớp chuyên văn, tin học, vật lý, hóa học và sinh học.

Trong số 315 chỉ tiêu, nhà trường dành 160 chỉ tiêu học bổng.

Điều kiện dự thi vào trường là xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. Các điều kiện này sẽ được kiểm tra sau khi thí sinh trúng tuyển nhập học.

Điểm xét tuyển là tổng điểm thi ba môn, trong đó môn chuyên nhân hệ số hai. Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm không cộng điểm ưu tiên.

Các thí sinh không đỗ vào hệ chuyên có điểm thi môn chuyên và hai môn điều kiện từ 2 trở lên sẽ được xét vào hệ chất lượng cao nếu có nhu cầu dự tuyển. Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chất lượng cao năm nay chưa được công bố.