Cần Thơ lý giải vì sao trong 2 ngày ra 2 văn bản đi học rồi lại nghỉ học

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Ngày 14/5, UBND TP Cần Thơ ra văn bản cho trẻ mầm non đi học lại từ ngày 17/5 nhưng ngày 16/5 lại ra văn bản thay thế, cho trẻ mầm non nghỉ học từ ngày 17/5.

Cần Thơ lý giải vì sao trong 2 ngày ra 2 văn bản đi học rồi lại nghỉ học - 1
Văn bản cho học sinh đi học từ ngày mai (17/5) của UBND TP Cần Thơ.

Ngày 16/5, UBND TP Cần Thơ có văn bản về việc cho trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học. Văn bản nêu: "Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước, xét công văn của Sở Y tế về việc tham mưu học sinh tạm nghỉ học trong tình hình dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP thống nhất cho trẻ mầm non trên địa bàn TP được tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/5/2021.

Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế, tổ chức học tập, ôn tập cho học sinh, học viên với các hình thức phù hợp, đảm bảo kế hoạch thời gian năm 2020-2021.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Giám đốc Sở GD&ĐT, chủ tịch UBND quận, huyện chủ động phối hợp với Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định phương án phù hợp, hướng dẫn các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổng kết năm học 2020-2021, đảm bảo được các yêu cầu kết thúc năm học và đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP nói chung và trong các cơ sở giáo dục nói riêng".

Cần Thơ lý giải vì sao trong 2 ngày ra 2 văn bản đi học rồi lại nghỉ học - 2

Văn bản thông báo ngày 17/5 học sinh tiếp tục nghỉ học.

Trước đó, ngày 14/5, UBND TP Cần Thơ ban hành văn bản về việc cho trẻ mầm non trở lại trường học tập và tổ chức tổng kết năm học 2020-2021.

Văn bản nêu rõ: " Qua xem xét tờ trình của Sở GD&ĐT về việc trên, Chủ tịch UBND TP thống nhất cho trẻ mầm non trên địa bàn TP trở lại trường học tập từ ngày 17/5/2021…"

Trước việc, trong 2 ngày có 2 văn bản khác nhau, nhiều phụ huynh ở Cần Thơ rất bất ngờ, thậm chí có người còn nghi ngờ độ xác thực của văn bản ngày hôm nay (16/5).

Chị Dung nhà ở Ninh Kiều Cần Thơ cho biết: " Hôm qua (15/5) tôi thuê xe cho mẹ về Cà Mau, vì trước đó đã có thông báo thứ 2 con đi học lại. Ai ngờ nay nhận thông báo mai con tiếp tục nghỉ học, tôi lại tức tốc đi thuê một xe ô tô 4 chỗ về tận quê đón mẹ lên để mai trông cháu".

Lý giải về việc 2 ngày có 2 văn bản khác nhau, chiều 16/5 trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Tấn Hiển- Phó chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết: "Do hai hôm nay diễn biến dịch ở một số tỉnh thành phức tạp, số ca nhiễm tăng lên. Mặc dù các ca f1 ở Cần Thơ đã có kết quả lần 2 âm tính nhưng vẫn không thể chủ quan trước dịch. Vì vậy, Cần Thơ quyết định cho các bé mầm non tiếp tục nghỉ học".