Cải cách mới khiến lương giáo viên giảm

Theo chính sách cải cách tiền lương của Chính phủ, lương mới của giáo viên có hệ số cao hơn nhưng lại bị xoá bỏ ưu đãi nghề nghiệp, nên thực chất là sẽ giảm đi.

Từ ngày 1/10/2004, Chính phủ thực hiện cải cách tiền lương, cơ bản là được tăng lương. Đến nay, tháng 6/2005 chưa được nhận lương mới nhưng mọi công chức đều phấn khởi, trong đó có giáo viên.

 

Gần đây lại có thông tin làm cho giáo viên lo lắng khi lương của mình có nguy cơ giảm hơn là tăng.

 

Tháng 11/1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 973 với nội dung: Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường công lập được hưởng phụ cấp ưu đãi với mức 40% cho giáo viên tiểu học và mẫu giáo, 35% cho giáo viên THCS và THPT.

 

Ngày 22/4/2005, Bộ trưởng Bộ GD - ĐT ban hành Công văn số 3098 cho biết: Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chỉ đồng ý để giáo viên trong các trường quốc lập tạm thời lĩnh phụ cấp ưu đãi theo Quyết định số 973 của Thủ tướng Chính phủ đến hết quí II/2005.

 

Với công văn này, lương thực tế của giáo viên rồi đây chắc chắn sẽ bị giảm, nhất là với giáo viên ở bậc tiểu học và mẫu giáo.

 

Một giáo viên  tiểu học có mức lương bậc 8, hệ số cũ 2,76 được nhận lương và phụ cấp ưu đãi theo nghề mỗi tháng 1.120.560 đồng. Xếp lương mới có hệ số 3,26 thì lương hàng tháng sẽ còn 945.400 đồng.

 

Nếu xóa bỏ ưu đãi nghề nghiệp thì lương mới hàng tháng so với lương thực lĩnh trước kia giảm 175.160 đồng. Tiếng thì lên lương, nhưng thu nhập thực tế lại bị giảm. Cuộc sống của giáo viên càng khó khăn hơn trước trong tình hình giá cả leo thang. 

 

Theo Xuân Lương - Tiền phong