Các trường ĐH sư phạm không tổ chức thi theo khối?

(Dân trí) - Đề thi có gì khác so với các năm trước? Hình thức đào tạo văn bằng 2? Thắc mắc về kiến thức phần chung và phần riêng? Chuyển trường thì cần phải làm gì? Lo lắng vì chưa biết thông tin về ngành nghề? Thi ĐH thì có được xét tuyển NV2 vào CĐ?...

Hỏi: Em muốn thi lại đại học vào năm tới. Theo em biết thì năm 2009 sẽ thi theo chương trình mới. Cho em hỏi đề thi mới có gì khác so với đề thi những năm trước? và em thi khối A thì học những phần nào? (mailangthang318@yahoo.com)

* Trả lời:

Về cơ bản thì cấu trúc đề thi khối A thì không có nhiều thay đổi. Giống như các năm trước đây thì đề thi vẫn gồm phần chung và phần riêng.

Điểm khác của đề thi đó chính là kiến thức trong đề thi. Do đề thi được ra theo phương hướng chương trình sách giáo khoa mới nên các thí sinh tự do cần phải bổ sung những phần kiến thức còn thiếu.

Bộ GD-ĐT đã ban hành Cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009, trong đó có nêu rõ số lượng câu hỏi và những phần kiến thức thí sinh phải học. Em chịu khó tham khảo tại đây để biết mình phải học những phần nào nhé.

Em được biết đào tạo văn bằng 2 có 2 loại hình là chính qui và không chính qui. Cho em hỏi 2 loại hình đó khác nhau như thế nào?(gtnhat_86@yahoo.com.vn)

Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai theo phương thức, hệ, hình thức học nào thì áp dụng các Qui chế hiện hành về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp đối với phương thức, hệ, và hình thức học đó như sau:

- Người học theo hình thức vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ), thực hiện các qui định về thi, kiểm tra, đánh giá kết qu học tập, xét và công nhận tốt nghiệp theo Qui chế của hệ không chính qui; nếu đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp bằng đại học thứ hai theo hình thức vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ).

- Người học theo hình thức từ xa, tự học có hướng dẫn, thực hiện các qui định về kiểm tra, thi, và công nhận tốt nghiệp theo Qui chế đối với hình thức này; nếu đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức học từ xa, tự học có hướng dẫn.

- Người học theo hình thức tập trung liên tục tại trường, thực hiện đầy đủ các qui định về thi tuyển sinh, học lý thuyết, thực hành, bài tập, làm đồ án, khoá luận, làm luận văn hoặc thi cuối khoá, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo Qui chế của hệ chính qui; nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp như hệ chính qui thì được cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui.

Trong văn bằng tốt nghiệp ghi hình thức đào tạo, dưới dòng chữ Bằng tốt nghiệp đại học ghi trong ngoặc đơn dòng chữ: “Bằng thứ hai”.

Em thấy đề thi đại học ví dụ như khối A, khi thi môn toán, lý, hóa đều có phần chung và phần riêng. Cho em hỏi Ban tư vấn tuyển sinh là em học ban cơ bản khi lam bài thì phần chung là những phần em học trong sách giáo khoa hay là lấy cả ở chương trình của ban tự nhiên? VD như phần khảo sát đồ thi thì ở sach cơ bản không có phần phân thức bậc 2 trên bậc 1 thì phần chung Bộ có ra phần đó không? Còn phân riêng nếu là chương trình chuẩn thì có phải là những gì bọn em đã học trong sách cơ bản hay bộ sẽ lấy ở phần nâng cao?(xindungquentoi_11@yahoo.com)

Đúng như em đã nói là đề thi sẽ gồm phần chung và phần riêng. Ở phần chung sẽ dành cho tất cả các thí sinh nên nó phải đảm bảo kiến thức ở các câu hỏi đều phải nằm trong phạm vi kiến thức của chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Nếu ở phần này mà vượt ra ngoài kiến thức của một trong hai chương trình thì đề thi không đạt yêu cầu và thí sinh có quyền khiếu nại.

Đối với phần riêng thì sẽ có phần dành cho chương trình chuẩn và phần dành cho chương trình nâng cao. Thí sinh được phép lựa chọn một trong hai phần này để làm nhưng đã chọn phần nào thì chỉ được phép làm phần đó mà thôi.

Kiến thức ở những câu hỏi trong phần riêng sẽ bao gồm các kiến thức của mỗi chương trình cơ bản và nâng cao.

Nói một cách tổng quát thì đề thi sẽ không vượt qua giới hạn kiến thức trong chương trình sách giáo khoa mà thí sinh đã học.

Hiện nay em đang học ở trường ĐH Sư phạm kĩ thuật Nam Định do điều kiện gia đình em muốn chuyển về trường gần nhà là trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh có được không?(anhchanglackylac892004@yahoo.com)

Về nguyên tắc thì em hoàn toàn được phép thực hiện nếu đủ các điều kiện sau:

- Được sự đồng ý của Ban giám Hiệu của trường chuyển và trường tiếp nhận

- Điểm thi tuyển sinh phải đạt mức điểm chuẩn (năm em dự thi) của ngành em học đối với trường em xin chuyển đến.

Như vậy vấn đề mấu chốt ở đây là em phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu của hai trường.

Để biết thêm thông tin thì em nên liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định.

Em hiện đang là học sinh lớp 11. Em sẽ dự thi đại học năm 2010, nhưng hiện tại em cảm thấy rất khó khăn trong việc chọn trường. Em không biết là học xong trường này ngành này thì ra trường có thể làm được những công việc gì, ở đâu?(youaretheonlyone_iloveforever@yahoo.com)

Em không nên lo lắng. Vừa qua Bộ GD-ĐT đã có công văn yêu cầu các trường hình thành các phòng định hướng nghề nghiệp và tư vấn việc làm cho những thí sinh dự thi ĐH.

Chính vì vậy, vào năm 2010 em sẽ có nhiều thông tin hơn về ngành nghề đào tạo của từng trường. Bên cạnh đó em cũng sẽ biết nhu cầu nhân lực của các ngành nghề đó như thế nào.

Em muốn thi vào trường ĐH Sư Phạm và em nghe nói năm nay tuyển sinh theo ngành chứ không theo khối A,B,C,D nữa. Cho em hỏi như vậy thì có gì khác biệt? Vào trường Sư Phạm thì cần xét tiêu chuẩn năng khiếu như thế nào? Cho em hỏi các trường xét tuyển mà không tổ chức thi năm 2009 cụ thể là trường nào?(conan_mayano2000@yahoo.com)

Ban tư vấn khẳng định thông tin em nghe là hoàn toàn không đúng. Năm 2009, các trường ĐH (kể cả các trường sư phạm) vẫn tổ chức thi theo khối như các năm trước đây.

Nói chung các trường sư phạm không có yêu cầu gì về năng khiếu trừ một sồ ngành nghề thi tuyển ở các khối thi năng khiếu như sư phạm thể dục thể thao, sư phạm nhạc hoạ…

Danh sách các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi năm 2009 sẽ được Dân trí cập nhật ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố. Thông thường thì vào khoảng trung tuần tháng 3 thí sinh sẽ có đầy đủ thông thi về tuyển sinh năm 2009 nhờ cẩm nang tuyển sinh được phát hành.

Cho em hỏi là liệu có thể lấy điểm thi ĐH để nộp NV2 vào CĐ được không?(ken740_333@yahoo.com)

Tất nhiên là hoàn toàn được phép. Theo quy định thì những thí sinh tham dự kì thi ĐH nếu chưa trúng tuyển NV1 nhưng có điểm thi đạt từ mức điểm sàn ĐH, CĐ do Bộ GD-ĐT đưa ra trở lên sẽ được cấp giấy chứng nhận điểm thi số 1 và 2 để tham gia xét tuyển NV2, NV3 vào các trường ĐH, CĐ có thông báo xét tuyển các nguyện vọng này.

Ban Tư vấn Tuyển sinh