Tọa đàm: "Học trường top đầu thế giới tại Việt Nam - Cơ hội đến từ thách th

Các tiêu chí quan trọng để chọn học chương trình liên kết quốc tế chất lượng tại Việt Nam

Trường Thịnh

(Dân trí) - Các vị phụ huynh phải tìm hiểu rất kỹ về chương trình đào tạo quốc tế. Chúng ta đầu tư không chỉ là tiền, đó còn là cả 4 năm tuổi trẻ của các bạn sinh viên. Nếu các bạn đặt được vào đúng môi trường thì sẽ có lộ trình phát triển tốt hơn nhiều.

Tọa đàm: "Học trường top đầu thế giới tại Việt Nam - Cơ hội đến từ thách thức".

Tọa đàm với chủ đề: "Học trường top đầu thế giới tại Việt Nam - Cơ hội đến từ thách thức" diễn ra trên Dân trí. Tọa đàm xoay quanh vấn đề học Đại học theo các chương trình đào tạo Quốc tế.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của: PGS.TS. Trần Thành Nam - Chuyên gia tâm lý - Giáo dục; TS. Đồng Xuân Đảm - Giám đốc Điều hành UWE Bristol - Phenikaa Campus; Thạc sĩ Trang Trần - Chuyên gia Nhân sự - Nguyên Giám đốc Nhân sự TIBCO Software Việt Nam.

Các tiêu chí quan trọng để chọn học chương trình liên kết quốc tế chất lượng tại Việt Nam - 1

Các khách mời tham gia tọa đàm: "Học trường top đầu thế giới tại Việt Nam - Cơ hội đến từ thách thức".

Tại buổi tọa đàm, PGS.TS. Trần Thành Nam chia sẻ về xu hướng đào tạo đại học hiện nay, thực trạng của các chương trình đào tạo Quốc tế và một số ý kiến về thế giới phẳng và chất lượng giáo dục của du học tại chỗ.

Bên cạnh đó, thạc sĩ Trang Trần đưa ra góc nhìn của nhà tuyển dụng về việc đào tạo các kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng mềm cho sinh viên khi còn đang ngồi ghế nhà trường.

Cuối cùng, TS. Đồng Xuân Đảm đưa ra ý kiến về định hướng nghề nghiệp để học sinh có thể quyết định chính xác hơn ngành nghề mình yêu thích.

Buổi tọa đàm ngày 18/9 sắp tới sẽ giúp các bạn học sinh và phụ huynh có thêm thông tin về cơ hội học tập Đại học quốc tế. Đặc biệt đối với các thí sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng mà mình mong muốn hoặc vẫn đang phân vân về môi trường Đại học thì những thông tin mà các chuyên gia mang đến trong buổi tọa đàm sẽ rất hữu ích.