Bước đột phá trong phong trào học tiếng Anh ở Ninh Bình

Trường Thịnh

(Dân trí) - Với phương châm học tiếng Anh để giao tiếp, ứng dụng thực tế chứ không dạy chay để lấy điểm, thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã tạo bước đột phá trong dạy và học tiếng Anh, thông qua hàng loạt giải pháp sáng tạo, cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.

Dạy và học tiếng Anh là nhiệm vụ đột phá

Ngành giáo dục Ninh Bình đã sớm chú trọng, đầu tư việc dạy và học tiếng Anh trong các cấp học. Từ năm 2010, Ninh Bình đã tiến hành khảo sát, đánh giá năng lực ngoại ngữ của giáo viên. Bà Đỗ Thị Mai Chi, chuyên viên phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết, Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình đặc biệt quan tâm đến việc dạy và học tiếng Anh trong trường học, xem đây là 1 trong 2 nhiệm vụ đột phá của giáo dục trung học tỉnh Ninh Bình năm học 2021-2022.

Ngay từ tháng 9/2021, Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch số 58/KH-SGDĐT về Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông năm học 2021-2022. Kế hoạch nhắm tới mục tiêu nâng cao chất lượng và tạo bước đột phá về dạy và học ngoại ngữ.

Nhiều nội dung, chương trình, hoạt động thiết thực để thúc đẩy phong trào học tiếng Anh đã được ngành giáo dục Ninh Bình triển khai.

Trong đó, ngành giáo dục Ninh Bình đặc biệt quan tâm, tạo không gian, môi trường dạy, học và thực hành tiếng Anh. Bà Mai Chi chia sẻ: "Chúng tôi xây dựng môi trường học tập tiếng Anh tại nhà trường nhấn mạnh học và sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, ứng dụng thực tiễn; chứ không dạy chay để lấy điểm. Vì thế, mỗi trường có ít nhất một hoạt động dạy học tiếng Anh hấp dẫn học sinh; giúp các em có cơ hội được sử dụng tiếng Anh mỗi hàng ngày".

Nhiều hoạt động, mô hình hay được ngành giáo dục Ninh Bình triển khai để xây dựng môi trường học tập và sử dụng tiếng Anh như: Thiết kế, sử dụng các biển hiệu song ngữ: Hàng cây biết nói, khẩu hiệu, chỉ dẫn, thông báo, danh ngôn, châm ngôn; tổ chức "Phút/giờ/ngày nói tiếng Anh"; thành lập Câu lạc bộ tiếng Anh; lồng ghép học tập tiếng Anh trong giờ chào cờ, hoạt động giữa giờ và các hoạt động giáo dục khác...

Đồng thời, ngành giáo dục Ninh Bình cũng tích cực tăng cường các hoạt động giao lưu, hội nhập, hợp tác quốc tế; tổ chức các sân chơi trí tuệ cấp trường, cấp cụm trường/huyện/thành phố (cuộc thi Olympic "Tài năng tiếng Anh"; Olympic "Chinh phục IELTS"…).

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

Xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục cũng rất được quan tâm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Các nhà trường luôn chủ động cập nhật các công nghệ mới vào giảng dạy. Điển hình, từ cuối năm 2020 đến nay đã có gần 20 điểm trường ứng dụng triển khai "Hệ thống hỗ trợ dạy và học kỹ năng nói Tiếng Anh - ICORRECT". Đây là hệ thống hỗ trợ học sinh có thể thực hành kỹ năng nói với giáo viên bản ngữ ảo tại nhà; từ đó, giúp học sinh cải thiện phản xạ nghe, nói và tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Trong số các trường ứng dụng ICORRECT có cả những trường có quy mô nhỏ ở các vùng xa trung tâm của tỉnh như: THCS Bình Minh (Thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn), THCS Yên Quang (xã Yên Quang, huyện Nho Quan) …

Bà Mai Chi cho biết, trong kỳ thi Olympic "chinh phục IELTS" gần nhất tổ chức cho khối THPT, Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình đã ứng dụng công nghệ để tổ chức đánh giá kỹ năng nói cho hơn 500 học sinh theo tiêu chuẩn IELTS ngay từ vòng sơ loại thông qua hệ thống ICORRECT. Đây được xem là điểm đổi mới lớn, vì trước đây, việc thi kỹ năng nói thường chỉ được tổ chức ở các vòng trong, khi số lượng học sinh đã được lọc bớt chỉ còn vài chục bạn. Nếu đánh giá kỹ năng nói với số lượng học sinh lớn hơn thì các địa phương thường chọn thi dưới hình thức cho học sinh tự quay video gửi lại. Hình thức này không đánh giá khách quan năng lực của học sinh, vì hầu hết các bạn đều viết phần nói ra giấy trước và học thuộc lòng, sau đó, tập nói lại nhiều lần trước khi quay.

Bước đột phá trong phong trào học tiếng Anh ở Ninh Bình - 1
Đại diện đơn vị phát hành hệ thống ICORRECT và giám đốc sở GDĐT Ninh Bình trao quà cho các trường có học sinh đạt thành tích tốt trong kỳ thi Olympic tài năng tiếng Anh và Olymphic chinh phục IELTS.

Việc đưa vào sử dụng hệ thống hỗ trợ dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh - ICORRECT đã giúp các em tự luyện nghe, nói tiếng Anh với giáo viên bản ngữ ảo ngay tại nhà. Vì thế, khi triển khai cuộc thi, nhiều học sinh đã tạo ấn tượng đặc biệt với Ban giám khảo khi thể hiện khả năng nói, giao tiếp tiếng Anh lưu loát, đầy tự tin. Đạt giải cao của cuộc thi "Chinh phục IELTS" có nhiều em là học sinh trường làng vùng nông thôn, ven biển.

Với nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả và quyết tâm của ngành giáo dục Ninh Bình, năm học 2021-2022, mặc dù, diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc dạy và học bị gián đoạn nhưng phong trào học tiếng Anh của học sinh Ninh Bình vẫn diễn ra rất rầm rộ, sôi nổi, đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Hiện, mỗi huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều có một trường điển hình về dạy và học tiếng Anh. Học sinh ở trường không chỉ học tốt kiến thức ngữ pháp mà còn tự tin giao tiếp tiếng Anh lưu loát, phát âm chuẩn. Thậm chí có những học sinh THPT chưa một ngày đến Trung tâm Anh ngữ để học thêm nhưng thi IELTS đạt 8.5.