British University Vietnam luôn chú trọng hướng nghiệp cho sinh viên

(Dân trí)-Tại British University Vietnam, sự hướng nghiệp cho sinh viên là một quá trình xuyên suốt ngay từ khi SV vào học đến khi ra trường. Để giúp SV chọn lựa ngành nghề đúng đắn, ngoài tư vấn trực tiếp, trường còn đưa ra các bài kiểm tra đánh giá năng lực, sở thích và đam mê.

Đó là khẳng định của giảng viên Joshua James, Trường phòng Hướng nghiệp và Phát triển sinh viên đồng Phụ trách Chương trình tiếng Anh và Dự bị Đại học tại British University Vietnam trong buổi tư vấn “Bộ kỹ năng để thành công cho bạn trẻ” do British University Vietnam phối hợp với báo điện tử Dân trí tổ chức.
 
Thầy Joshua cũng cho biết thêm, tại British University Vietnam, sinh viên dù đã tốt nghiệp cũng luôn nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tận tình từ phía đại diện nhà trường trong quá trình tìm kiếm công việc phù hợp với nhu cầu và khả năng.
 
* * *
 
Bộ kỹ năng để thành công là một khái niệm không hề mới ở Việt Nam. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nhất là trong giáo dục bậc đại học và trong các doanh nghiệp, khái niệm này vẫn thường được nhắc đến trong nội dung hướng nghiệp trước khi ra trường hay trong các kỳ tập huấn nâng cao chuyên môn tay nghề.
 
Tuy vậy việc lên kế hoạch trang bị bộ kỹ năng để thành công cho bạn trẻ khi họ bước vào giai đoạn “bản lề” của cuộc đời - thời điểm chọn nghề và chọn trường lại ít được nhắc đến.
 
Đang tư vấn kỹ năng thành công cho bạn trẻ
 
Mơ ước trở nên thành đạt trong cuộc sống thường gắn liền với sự thành công trong học tập và một khởi đầu sự nghiệp suôn sẻ với công việc mình yêu thích cùng nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, làm thế nào để khởi động được “guồng máy” của bản thân và trang bị cho mình bộ kỹ năng cho hành trình tới thành công trong tương lai và phải bắt đầu nó từ lúc nào và như thế nào lại là câu hỏi được rất ít bạn trẻ đặt ra khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Có lẽ với nhiều người, trang bị cho mình bộ kỹ năng để thành công là điều gì đó quá sớm khi chuyện bài vở và thi cử choán gần hết mối quan tâm của các bạn.

Thực tế hoàn toàn không phải vậy, kỹ năng gắn liền với việc luyện tập và trau dồi để kỹ năng trở nên thuần thục. Khi ta nắm được kỹ năng, ta phải luyện tập để vận dụng nó thành thạo và hiệu quả. “Văn ôn – võ luyện”. Nếu không rèn luyện một kỹ năng thường xuyên, ví dụ như giao tiếp, thuyết trình… kỹ năng đó sẽ mai một. Vì vậy, bên cạnh việc trang bị cho mình một nền tảng kiến thức học thuật về chuyên môn, việc rèn luyện và tích lũy cho mình bộ kỹ năng để thành công trong sự nghiệp tương lai, cụ thể là sẵn sàng cho những vị trí tuyển dụng cho công việc mình yêu thích ngay sau khi các bạn tốt nghiệp bậc đại học, sẽ không bao giờ là quá sớm.

Vậy làm thế nào để nhận biết và đánh thức những thế mạnh của bản thân để xác định ngành học phù hợp và quyết định bộ kỹ năng thành công phù hợp với sự nghiệp mình mơ ước để trở nên đắt giá ngay sau khi tốt nghiệp đại học? Chắc chắn, các bạn trẻ sẽ phải khởi động ngay bây giờ khi sắp tốt nghiệp phổ thông trung học, tại thời khắc quan trọng lựa chọn nghề nghiệp tương lai của mình!

Để trau dồi bộ kỹ năng thành công, bạn trẻ cần những chuẩn bị như thế nào và sẽ phải trải qua những quá trình phát triển ra sao để nhạy bén nhất trước những cơ hội? Nhằm giúp các bạn học sinh THPT sớm nhận thức và có cách nhìn đúng đắn về vai trò của việc tích lũy và rèn luyện bộ kỹ năng mềm và chuẩn bị cho mình từ sớm, Đại học British University Việt Nam phối hợp cùng báo điện tử Dân trí tổ chức buổi tư vấn “Bộ kỹ năng để thành công cho bạn trẻ” vào lúc 9h thứ sáu, ngày 14/3/2014.
 
Độc giả theo dõi buổi tư vấn tại đây
 
Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Đại học Đại học London và British University Vietnam gồm:
 
Ông Chris Jeffery, Giám đốc học vụ Đại học British Universiy Việt Nam; ông Joshua James - Trưởng phòng Hướng nghiệp và phát triển sinh viên tại Đại học Britsh Unviersity Việt Nam và bạn Nguyễn Mai Chi - một trong 4 quán quân của Học bổng Hoàng tử Andrew năm 2013.

Ông Chris Jeffery, Giám đốc học vụ Đại học British Universiy Việt Nam.
Ông Chris Jeffery - Giám đốc học vụ Đại học British Universiy Việt Nam.

Ông Chris Jeffery, Giám đốc học vụ Đại học British Universiy Việt Nam.
Ông Joshua James - Trưởng phòng Hướng nghiệp và phát triển sinh viên tại Đại học Britsh Unviersity Việt Nam.

Bạn Nguyễn Mai Chi, một trong 04 quán quân của Học bổng Hoàng tử Andrew năm 2013
Bạn Nguyễn Mai Chi, một trong 04 quán quân của Học bổng Hoàng tử Andrew năm 2013.
 
Hiện tại, Mai Chi đang là sinh viên năm nhất khoa Tài chính Kế toán của trường đại học Staffordshire (Anh quốc) tại British University Việt Nam. Với những trải nghiệm thú vị trong quá trình học tập và rèn luyện ở trường, chắc chắc, Mai Chi sẽ có những chia sẻ hữu ích về vấn đề rèn luyện kĩ năng làm việc để trở nên đắt giá khi ra trường.
 
Xin mời độc giả theo dõi buổi tư vấn tại đây

***

Ngoài việc cung cấp những kiến thức chuyên môn sâu trong ngành học mà các em chọn lựa, trang bị các kĩ năng làm việc và cho sinh viên là một nội dung hướng nghiệp quan trọng mà British University Việt Nam luôn hướng tới trong quá trình đào tạo. Tại British University Việt Nam, sinh viên được thụ hưởng một môi trường học tập quốc tế  thú vị và khác biệt, nơi mà các bạn được hoàn thiện và trau dồi thêm những kĩ năng làm việc cần thiết.

Tiếng Anh lưu loát để sẵn sàng làm việc

Hội nhập kinh tế đồng nghĩa với nhiều cơ hội việc làm tại những tập đoàn và công ty đa quốc gia  cũng mở ra. Khả năng tiếng Anh tốt bao gồm cả 04 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết là một trong những điều kiện tiên quyết giúp các bạn nắm bắt được những cơ hội này. Chương trình đào tạo tại British University Vietnam được thiết kế hoàn toàn bằng tiếng Anh, đội ngũ giảng viên 100% quốc tế giúp các bạn sinh viên có cơ hội thường xuyên rèn luyện cũng nhưng nâng cao khả năng tiếng Anh. Môi trường học tập năng động, phương pháp giảng dạy linh hoạt hiện đại nhằm khuyến khích sinh viên khai phá tiềm năng bản thân, tự tin sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và môi trường học thuật. Chính vì vậy, sinh viên British University Việt Nam sau khi ra trường không chỉ có khả năng sử dụng tiếng Anh thuần thục mà còn có vốn từ vựng chuyên ngành sâu rộng.

Bộ kỹ năng mềm

Với phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trọng tâm, tại Đại học British University Vietnam, sinh viên không chỉ học tập thụ động trên lớp mà còn được đánh giá và kiểm tra trên nhiều phương diện ở mỗi bộ môn. Ví dụ, cũng là một phân môn nhưng sinh viên sẽ phải lên lớp nghe giảng, làm việc nhóm, thuyết trình kế hoạch, viết bài luận cá nhân, đi thực tế rồi cuối kỳ làm bài thi. Sự tổng hòa của tất cả các phương pháp giảng dạy và đánh giá năng lực sinh viên này giúp các bạn phát triển toàn diện bộ kỹ năng mềm cần thiết để thích nghi tốt nhất với môi trường làm việc. Ngoài ra, British University Vietnam cũng rất chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy để giúp các bạn sinh viên luôn luôn được cập nhật những ứng dụng và phần mềm trong công việc như: Excel, Words, Photo shop, After effect….

Tư duy phản biện

Khác với cách học truyền thống, sinh viên học sinh tiếp nhận thông tin một cách bị động rồi ghi chép vào vở và học thuộc, Britsh University Việt Nam rèn luyện cho sinh viên khả năng phân tích và sàng lọc thông tin một cách chủ động. Các bạn sinh viên được khuyến khích ghi nhớ và thu nạp thông tin một cách chủ động. Chính vì thế, sinh viên British University Việt Nam luôn chủ động trong việc phân tích và đánh giá các vấn đề gặp phải. Từ đó mà kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo, kỹ năng thuyết trình và tính trách nhiệm trong công việc cùng phát triển và hoàn thiện trong suốt thời gian học tập.

Trải nghiệm thực tế

Công tác hướng nghiệp và phát triến sinh viên tại British University Việt Nam luôn được đánh giá cao bởi lẽ cơ hội thực tập và trải nghiệm thực tế tại các công ty và tổ chức chính là nơi các bạn sinh sẽ có cái nhìn rõ nhất về môi trường làm việc, những yêu cầu cho công việc trong tương lai. Từ đó, các bạn sẽ có kế hoạch chuẩn bị tốt nhất để phát triển nghề nghiệp sau khi ra trường. Với mạng lưới đối tác sâu rộng, British University Vietnam đã mang tới cho các bạn sinh viên cơ hội đi thực tập ngay từ năm nhất tại các doanh nghiệp lớn như: Standard Charter Bank, SSI, Prudential, ANZ, Apollo… Đây là cơ hội tốt để các bạn sinh viên có thể thực hành và ứng dụng những kĩ năng và kiến thức học được trong trường nhằm chuẩn bị thật tốt cho tương lai nghề nghiệp sau này.