Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng đội tuyển Olympic Tin học

(Dân trí) - Đội tuyển Olympic Tin học sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã giành giải Nhất tại cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 22 (OLP’13) và Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC khu vực châu Á năm 2013.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã có buổi gặp gỡ, biểu dương và tặng quà cho đội tuyển sinh viên Học viện đã giành giải Nhất tại cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 22 (OLP’13) và Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC khu vực châu Á năm 2013 và cuộc thi viết ứng dụng Android cho robot.

Tại cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 22 và Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC khu vực châu Á năm 2013, Đội tuyển Học viện gồm 6 sinh viên tham gia trong 2 khối thi cá nhân chuyên tin và ACM/ICPC chuyên tin đã giành giải Nhất đồng đội khối chuyên tin; 3 giải Nhì khối cá nhân chuyên tin, 2 giải Ba ở nội dung thi ACM chuyên tin vòng online quốc gia. Đặc biệt, trong vòng thi ACM/ICPC quốc tế, đội PTIT Postman của Học viện đã thi đấu tốt, vượt qua nhiều đội mạnh để đạt vị trí 24/111 đội và đạt giải Khuyến khích (trong đó có 15 đội nước ngoài).

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng đội tuyển Olympic Tin học

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, tặng quà chúc mừng thành tích của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong các cuộc thi.

Trước đó, ngày 23/11 tại ĐH FPT đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi viết ứng dụng di động trên hệ điều hành Android để điều khiển robot (Mobile Robot Challenge). Với chiến thắng thuyết phục trong các nội dung thi, đội SRC PTIT của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã giành giải Nhất. Tại cuộc thi này, bằng nội dung điều khiển robot cầm nón lá thể hiện các động tác nhịp nhàng, uyển chuyển trên nền nhạc bài Việt Nam quê hương tôi trước khi chuyển sang nền nhạc nhanh và sôi động trong phần thi khởi động, đội SRC PTIT đã thực sự trở thành “đối thủ” mạnh của cuộc thi. Tiếp đến tại nội dung thi Tăng tốc, ứng dụng Nao - Smart Friend của SRV PTIT cũng đã giành điểm chiến thắng với thiết kế chương trình người máy dạy tiếng Anh, nhận biết đồ vật và trò chuyện với trẻ nhỏ. Đội trưởng của SRC PTIT cho biết, qua bài thi thi, sinh viên PTIT muốn nhắn nhủ thông điệp: Con người luôn hòa nhập và tiếp thu những cái mới nhưng vẫn không làm mất đi nét đẹp truyền thống.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, các em tiếp tục đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập, rèn luyện và qua tại các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và thế giới.

Phạm Thanh