Bộ GD-ĐT hỗ trợ 500 triệu xây nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn tại Quảng Bình

(Dân trí) - Trong chuyến làm việc tại Quảng Bình mới đây, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã trao 500 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho giáo viên tại Trường Tiểu học Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên các thầy cô giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngày 12/5, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Quảng Bình. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn công tác đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho giáo viên Trường Tiểu học Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch.

Bộ GD-ĐT hỗ trợ 500 triệu xây nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn tại Quảng Bình - 1

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao tiền hỗ trợ xây nhà công vụ tại Trường Tiểu học Quảng Hợp.

Đây là ngôi trường đóng trên địa bàn miền núi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, đời sống nhân dân còn thấp, số lượng giáo viên cần nhà công vụ cao. Được biết, tổng kinh phí xây dựng nhà công vụ giáo viên tại Trường Tiểu học Quảng Hợp là hơn 700 triệu đồng.

Trong đó Bộ GD-ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, ngành GD-ĐT Hà Nội hỗ trợ 520 triệu đồng (500 triệu đồng tiền xây dựng và 20 triệu đồng tiền trang bị nội thất), huyện Quảng Trạch đối ứng 1/3 nguồn vốn. Dự kiến công trình sẽ được đưa vào sử dụng trong tháng 7 tới. 

Tại Trường tiểu học Quảng Hợp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cũng đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ nhà giáo đã khắc phục mọi khó khăn, tận tâm ”trồng người” ở địa bàn vùng khó. Đồng thời, mong muốn nhà công vụ sẽ được thi công bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ để giáo viên sớm có chỗ ở, yên tâm bước vào khai giảng năm học mới 2019-2020.

Bộ GD-ĐT hỗ trợ 500 triệu xây nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn tại Quảng Bình - 2

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cùng đoàn công tác thăm gia đình giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trong dịp này, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà chia sẻ với 3 trường hợp nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Quảng Bình gồm: thầy giáo Trần Quốc Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, bị suy thận và vừa mổ tim hở tại Bệnh viện Trung ương Huế cách đây 1 tháng. Cô giáo Hoàng Thị Thỏa, giáo viên Toán Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Bố Trạch bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, hôn mê sâu, hiện đang điều trị phục hồi chức năng. Thầy giáo Phạm Văn Thiên, giáo viên dạy Thể dục Trường THPT Lương Thế Vinh, thị xã Ba Đồn bị ung thư xương, phải cắt cụt chân trái và hiện đang điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội. 

Đặng Tài