Bình Định: Hơn 2.500 thí sinh sẽ không thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Doãn Công

(Dân trí) - Thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) sẽ không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1) sau khi trên địa bàn thị xã ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 3/7, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định Đào Đức Tuấn có chỉ đạo khẩn về việc không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bình Định: Hơn 2.500 thí sinh sẽ không thi tốt nghiệp THPT đợt 1  - 1

Thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày từ 0h ngày 4/7 sau khi ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thị xã Hoài Nhơn đã có 9 trường hợp thuộc các phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan, Bồng Sơn dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đề nghị hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn và Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hoài Nhơn thông báo cho phụ huynh và thí sinh biết.

Ông Đào Đức Tuấn cũng đề nghị hiệu trưởng các trường tuyên truyền, động viên và tạo điều kiện cho học sinh tiếp tục ôn tập kiến thức, chuẩn bị dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 2) đạt kết quả tốt.

Theo kế hoạch kỳ thi, tại Hoài Nhơn có 5 điểm thi, gồm: Trường THPT Tăng Bạt Hổ (387 thí sinh), Trường THPT chuyên Chu Văn An (505 thí sinh), Trường THPT Nguyễn Trân (676 thí sinh), Trường THPT Lý Tự Trọng (483 thí sinh) và Trường THPT Nguyễn Du (493 thí sinh).

Trong khi đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay theo kế hoạch sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/7, tỉnh Bình Định có hơn 18.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trước tình hình dịch Covid-19 xuất hiện tại địa bàn thị xã Hoài Nhơn, Sở GD-ĐT tỉnh đang xây dựng các phương án tổ chức kỳ thi đảm bảo mục tiêu vừa nghiêm túc, đúng quy chế, vừa an toàn.