Biến thời gian chơi game của trẻ thành cơ hội gắn kết tình cảm

Đức Chung

(Dân trí) - Một trong những cách tốt nhất để hiểu con trẻ nhiều hơn chính là cùng tham gia với chúng.

Biến thời gian chơi game của trẻ thành cơ hội gắn kết tình cảm - 1

Nếu con bạn dành nhiều thời gian chơi game với bạn bè, thì tại sao phụ huynh lại không tham gia cùng? (Ảnh: WSJ).

Thể hiện sự tò mò

Không phải lúc nào cũng dễ dàng mở lời hỏi con trẻ về cuộc sống trực tuyến của chúng, đặc biệt là những thanh thiếu niên đã quá quen với việc ngồi một mình "dán mặt vào màn hình". Dù vậy, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Điều quan trọng là phụ huynh cần thực sự quan tâm tìm hiểu Internet có gì mà khiến con trẻ say sưa đến vậy, cũng như những lợi ích từ đó, thay vì có những định kiến.

Nghiên cứu gần đây của Internet Matters (một tổ chức phi lợi nhuận) và Roblox (một công ty trò chơi điện tử) cho thấy một số thanh thiếu niên cảm thấy cha mẹ không hiểu được những lợi ích mà internet mang lại, mà chỉ thấy internet là mối nguy hại. Con trẻ sẽ dễ cởi mở hơn nếu thấy cha mẹ thực sự tò mò hỏi về cuộc sống của chúng trên Internet, chứ không phải chỉ chăm chăm kiểm tra chúng.

Cùng nhau tham gia cuộc sống trực tuyến

Một trong những cách tốt nhất để hiểu con trẻ nhiều hơn chính là cùng tham gia với chúng. Tương tác với con trẻ trên mạng sẽ giúp phụ huynh và con cái cùng nhau chia sẻ trải nghiệm trực tuyến.

Ví dụ, nếu con bạn dành nhiều thời gian chơi game với bạn bè, thì tại sao phụ huynh lại không tham gia cùng chúng? Nó cũng giống như việc cả gia đình quây quần bên nhau trong dịp lễ Giáng Sinh, và cùng nhau chơi cờ.

Và việc này cũng giống như việc cùng chơi game trên mạng. Nó không chỉ là một phương pháp hữu hiệu để tạo niềm tin với con trẻ, mà nó còn mở ra những cơ hội trò chuyện về sự an toàn và các mối quan hệ trên mạng một cách tự nhiên.

Khuyến khích sự sáng tạo

Nghiên cứu đã chứng minh rằng thanh thiếu niên không chỉ sử dụng internet để giải trí, mà còn có thể thỏa sức sáng tạo. Nhiều thanh thiếu niên tham gia khảo sát nói trên cảm thấy rất tự hào với những gì chúng tạo ra được trên mạng, nhưng cũng khá buồn khi cha mẹ không hiểu được những giá trị tích cực và cảm giác thỏa mãn mà internet mang lại cho chúng.

Là phụ huynh, chúng ta nên quan tâm đến những thành tựu trực tuyến của con cái và củng cố niềm tin của chúng về giá trị thực sự của chúng trên Internet. Từ đó, chúng ta có thể giúp con trẻ xây dựng sự tự tin, cởi mở khi chia sẻ thông tin với bạn bè.

Theo dailymail.co.uk