Bí quyết chinh phục 8.0 IELTS của cậu học sinh lớp 8 Asian School

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Ở tuổi 14, Trần Tuấn Sơn, lớp 8/9 Trường Quốc tế Á Châu - Asian School đã chinh phục 8.0 IELTS từ lần thi đầu tiên.

Bí quyết chinh phục 8.0 IELTS của cậu học sinh lớp 8 Asian School - 1
Trần Tuấn Sơn xuất sắc chinh phục 8.0 IELTS khi còn là học sinh lớp 8 (Ảnh: Asian School).

Với những kiến thức được bồi đắp hàng ngày từ các bài giảng, qua quá trình tự học cùng sự nỗ lực vượt bậc vào những tháng gần thi, Tuấn Sơn đã đạt kết quả ngoài mong đợi với điểm thành phần: Listening (nghe) 9.0, Reading (đọc) 8.5, Speaking (nói) 8.0 và Writing (viết) 7.0.

"Nhờ định hướng từ mẹ, em được học và yêu thích tiếng Anh từ nhỏ. Em cũng biết đến IELTS khá sớm cũng như những lợi ích, cơ hội mà chứng chỉ này mang lại. Vì vậy em đã tập trung ôn luyện và thử sức", Tuấn Sơn nói.

Từ kinh nghiệm của mình, Tuấn Sơn cho rằng, mặc dù thời gian ôn luyện cho kỳ thi IELTS ít nhưng trước đó đã có một hành trình học tiếng Anh rất lâu chứ không đơn thuần ngày một ngày hai.

"Nếu bạn muốn học tiếng Anh, đừng học theo cách học thông thường mà có thể làm quen, xem video nước ngoài và nghe người ta nói. Một lúc nào đó, các kiến thức đó sẽ ngấm vào đầu, bạn sẽ nói được theo cách của họ", Tuấn Sơn chia sẻ.

Lớn lên với tiếng Anh "bao phủ quanh mình", Tuấn Sơn được tiếp xúc ngôn ngữ thông qua nghe nhạc, xem phim, đọc báo, chơi game, tham gia tranh biện. Thông qua việc học chăm chỉ, thực hành hàng ngày, 2 kỹ năng Listening và Reading không "làm khó" được cậu học trò lớp 8.

Đối với phần Writing, Tuấn Sơn cho rằng, đây là kỹ năng khó nhằn, vốn không phải là thế mạnh nên Sơn chú trọng khi ôn luyện. "Để có thể chinh phục, ngoài việc trau dồi và đọc nhiều để làm phong phú nội dung bài viết, người học có thể làm quen với cách viết đúng chuẩn theo IELTS chứ đừng viết theo kiểu nhắn tin thường ngày", Sơn chia sẻ thêm.

Ngoài nền tảng ngôn ngữ có sẵn, để kỹ năng Speaking phát huy hiệu quả, Tuấn Sơn đã sử dụng tiếng Anh "thực chiến" trong đời sống hàng ngày thông qua việc giao tiếp với bạn bè, thầy cô nhằm làm quen và thành thạo khi nói.

Bí quyết chinh phục 8.0 IELTS của cậu học sinh lớp 8 Asian School - 2
Tuấn Sơn tham gia các cuộc thi về toán học để tăng sự trải nghiệm (Ảnh: Asian School).

Tuấn Sơn cho biết: "Học tiếng Anh giúp ích cho em rất nhiều, em có thể xem phim, chơi game mà không cần phụ đề. Ngoài ra, em rất thích tranh biện bằng tiếng Anh. Tiếng Anh trở thành cầu nối mang đến cho em những người bạn mới, không chỉ nâng cao trình độ ngoại ngữ, mà còn giúp em học hỏi những kỹ năng sống và hiểu biết thêm về truyền thống văn hóa của nhiều quốc gia như Pháp, Nhật… qua các buổi trò chuyện".

Theo Tuấn Sơn học ngôn ngữ khó khăn nhất là vượt qua chữ "lười", vì vậy cần phải tập trung, đặt tâm huyết và đam mê. "Lúc bạn muốn bỏ cuộc thì cứ nghĩ, đây là nơi mà nhiều người bỏ cuộc, còn bạn, nếu bạn tiếp tục, bạn sẽ vượt qua những người đó", Sơn nói.

Bí quyết chinh phục 8.0 IELTS của cậu học sinh lớp 8 Asian School - 3
Ngoài tình yêu dành cho tiếng Anh, Tuấn Sơn (thứ 2, bên trái) còn có niềm đam mê với bộ môn võ (Ảnh: Asian School).

Không chỉ giỏi tiếng Anh, cậu học trò Asian School còn có niềm đam mê với các bộ môn võ thuật, bóng rổ, bóng đá. Đây cũng là nền tảng giúp Sơn mở rộng vòng kết nối bạn bè, nâng cao sức khỏe, rèn luyện tinh thần trách nhiệm của bản thân.

Nhờ nỗ lực và không ngừng học hỏi, Tuấn Sơn thu hoạch không ít những "quả ngọt" cho bảng thành tích như: học bổng cuộc thi "Talent Seeking Contest" 2019-2020, 2 năm liền đạt giải nhất vòng 1 kỳ thi "Thách thức tư duy thuật toán Bebras" (Bebras Computational Thinking Challenge), huy chương bạc giải karate học sinh TPHCM… và nhiều giải thưởng ở các bộ môn bóng rổ, bóng đá, các cuộc thi tranh biện tiếng Anh khác.

"8 năm theo học tại Asian School, ngôi trường đã giúp em mài giũa tiếng Anh và tạo cho em cơ hội tiếp xúc với những người bạn giỏi. Đó là động lực để em phấn đấu và cố gắng. Thầy cô đến từ nhiều quốc gia cũng giúp em rèn luyện khả năng ngôn ngữ của mình", Tuấn Sơn chia sẻ.

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu (GAIE) gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (Asian School), Viện Nghiên cứu châu Á (IAS) và Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU). Đây là hệ thống giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu học, trung học đến đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.

Trường Quốc tế Á Châu là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, đào tạo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và chương trình tiếng Anh quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ), đang thực hiện chương trình kiểm định chất lượng giáo dục của hội đồng các Trường Quốc tế (CIS) - Anh quốc.

Để biết thêm thông tin chi tiết, độc giả truy cập tại: http://www.asianschool.edu.vn/