"Bắt quả tang" con lớp 1 xem cảnh "tươi mát"

Hoài Nam

(Dân trí) - Lâu nay, chỉ nghe người lớn hoặc các cô cậu choai choai, tuổi mới lớn tò mò xem phim sex. Nhưng trước mắt chị Dung là cậu con trai lớp 1 đang dán mắt vào điện thoại, khoái chí trước cảnh "tươi mát".

Trong thời gian giãn cách xã hội, ngày 1 - 2 tiếng, chị Lê Hoàng Dung, ở Bình Thạnh, TPHCM đưa điện thoại cho cậu con trai vừa kết thúc lớp 1 như một hình thức giải trí trong mùa dịch. Cháu thường xem hoạt hình hay các kênh cho thiếu nhi. 

Cách đây vài hôm, cháu với cô bạn hàng xóm cùng say sưa dán mắt vào điện thoại, chốc lại cười réo lên, khi Dung len lén đi lại từ phía sau, tính "hù" hai đứa thì  chính chị lại là người "chết điếng" khi thấy trên màn hình điện thoại là cảnh trai gái hở hang, trần trụi.

Bắt quả tang con lớp 1 xem cảnh tươi mát - 1

Nhiều phụ huynh rối bời khi con nhỏ xem phim "nóng" (Ảnh minh họa)

Không kịp nghĩ, chị giật ngay điện thoại khỏi tay con, trợn mắt quát tháo. Cô bé hàng xóm chạy vọt ngay về nhà, còn con chị luống cuống, lắp bắp: "Cái này không được xem à mẹ?". 

Chị gào thét, mắng con là đồ hư hỏng, bệnh hoạn nhưng rồi sau đó, chị lại lúng túng không biết phải làm thế nào trước tình cảnh con bé tí đã xem phim "nóng". 

Cảnh "nóng" bây giờ có thể hiện lên mọi nơi trong chiếc điện thoại có kết nối mạng internet mà trẻ nhỏ thường xuyên cầm trên tay. Rất nhiều trang, kênh các hình ảnh này có thể tự động xuất hiện qua hình thức quảng cáo, giới thiệu. 

Ngay nhiều phim hoạt hình, game cũng không thiếu những hình ảnh mát mẻ, nóng bỏng, khoe da khoe thịt. Nên bất cứ ai, kể cả trẻ nhỏ có chủ ý hoặc vô ý đều có trở thành khán giả của những cảnh "nóng".

Người lớn cần tỉnh để "phá án" 

Bác sĩ Nguyễn Lan Hải (Cố vấn chuyên môn Hội quán Các Bà Mẹ) kể, bà cũng đã gặp trường hợp giật gân: Người mẹ nhắn tin "cầu cứu" khi bắt gặp con gái lớp 1 ngoan hiền, nhút nhát mượn điện thoại ba, ngồi ở góc giường xem cảnh "tươi mát" 

Sau khi đánh vào chân con mấy cái, chị chỉ giải thích "Con chưa đến tuổi" rồi rơi vào hoang mang. 

Trong những tình huống này, bố mẹ thường sốc và lập tức cho con ăn "vả", dùng những từ ngữ "hư hỏng", "bẩn thỉu", "xấu xa", "vô giáo dục", "súc vật" để nói về hành vi này sẽ đẩy tình cảm bố mẹ con cái cách xa hàng cây số. 

Bắt quả tang con lớp 1 xem cảnh tươi mát - 2

Bác sĩ Nguyễn Lan Hải t(áo xanh) trong chương trình trao đổi về chủ đề giới tính, tình dục cho người trẻ

Điều cần nhất, theo bác sĩ Lan Hải là phụ huynh cần phải "tỉnh" như không rồi sau đó mới tìm cách "phá án". Bởi  hầu hết trẻ em bị cha mẹ bắt gặp đang dùng "hàng cấm" đều rất sợ hãi, xấu hổ, chắc mẩm sẽ bị trừng phạt và có tâm lý "sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật". 

Và khi sự việc diễn ra đúng như vậy, kẻ vi phạm sẽ tự rút kinh nghiệm: lần sau sẽ cảnh giác hơn, phải cẩn thận che giấu hành tung và xóa dấu vết. 

Chưa kể, con bị "tình ngay lý gian" và cảm thấy oan ức khi vô tình mở điện thoại di động ra, gặp đúng trang mà người dùng trước đó đang xem dở nên tò mò xem luôn.

Ngày nay, chỉ cần một cú nhấp chuột là trẻ có thể tiếp cận với những hình ảnh nhạy cảm, xem phim sex… Đây thật sự là bài toán khó với nhiều bậc phụ huynh.

Luật 80/20 trong giáo dục giới tính

"Bố mẹ nên có những cuộc chuyện trò cởi mở và thoải mái với con về các vấn đề tế nhị theo luật 80/20. Trong đó 80% là khen ngợi, khuyến khích con tìm hiểu, đặt câu hỏi và 20% góp ý phê bình, uốn nắn", bác sĩ Nguyễn Lan Hải

Một khi trẻ đã có sự tò mò, lại có cơ hội tiếp cận với thiết bị kỹ thuật số ở khắp mọi nơi như hiện nay thì việc yêu cầu con không được xem clip "tình cảm nam nữ" là một điều rất khó. Cấm được không? Cấm được bao lâu? 

Theo bác sĩ Nguyễn Lan Hải, không cấm và mắng con không có nghĩa là "cho con xem" mà là "xem cùng con". Thay vì đóng vai "cảnh sát trưởng" thì đây là cơ hội để bố mẹ vào vai một người bạn đồng hội đồng thuyền của con, cung cấp thêm những clip, sách vở về  giáo dục giới tính, cùng chia sẻ với con những kiến thức về vấn đề tế nhị này. 

Bố mẹ nghĩ con học lớp 1 chưa đủ nhận thức và sợ chúng già trước tuổi là nhầm lẫn. Các bé hiểu và sẽ cảm thấy tự hào vì được bố mẹ tin cậy và mình không thua kém bạn bè.

"Khi con bộc lộ công khai suy nghĩ của mình thì cha mẹ mới định hướng được. Nếu cha mẹ trì hoãn không dạy con, nay mai internet và mạng xã hội sẽ làm thay", chuyên gia này khuyến cáo.

Bên cạnh đó, bà cũng lưu ý, khi trao cho con chiếc điện thoại, phụ huynh cần để ý hơn để đảm bảo đó là chiếc điện thoại an toàn, sạch đẹp. Nhớ dặn dò ông xã cẩn thận, trước khi đưa điện thoại cho con mượn đừng để sẵn những cái mà bố đang "ngâm cứu".