Bạc Liêu: Trao nhiều suất học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 31/7, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Quỹ Thiện tâm trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi.

Theo đó, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu và Hội Khuyến học huyện Vĩnh Lợi cùng các nhà tài trợ đã trao 45 suất học bổng, trong đó học sinh THPT 15 suất (mỗi suất 2 triệu đồng), học sinh THCS 30 suất (mỗi suất 1,5 triệu đồng).

Đây là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại các trường THPT và THCS trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu).

Ngoài ra, các đơn vị tài trợ cũng tặng 7 chiếc xe đạp cho 7 em học sinh THCS hiếu học; tặng thêm phần quà là tập vở cho các em.

Hội Khuyến học Bạc Liêu phối hợp trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Em Nguyễn Hiếu Nghĩa (học sinh trường THPT Vĩnh Hưng) chia sẻ: “Chúng em là học sinh khó khăn, mỗi hoàn cảnh có khác nhau nhưng có chung ước muốn đó là học tập đến nơi đến chốn. Thế nhưng, cứ học lên một lớp lại là gánh nặng cha mẹ tăng lên bội phần. Nay chúng em may mắn nhận phần quà cho năm học mới, cha mẹ sẽ bớt đi phần nào lo toan.

Suất học bổng hơn hết đó là tinh thần để động viên, giúp chúng em vươn lên, vượt qua khó khăn để học tốt hơn. Chúng em xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, học thật tốt để không phụ tấm lòng của các cô chú ở Hội Khuyến học, nhà tài trợ, thầy cô…”.

Bạc Liêu: Trao nhiều suất học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học - 1
Bạc Liêu: Trao nhiều suất học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học - 2

Trao học bổng và xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Thay mặt chính quyền và Hội Khuyến học địa phương, ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vĩnh Lợi, bày tỏ sự trân trọng, gửi lời tri ân đến các nhà tài trợ đã quan tâm cùng địa phương chăm lo, hỗ trợ học bổng, xe đạp, quà… đến học sinh nghèo của huyện.

"Huyện sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các em học sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành chương trình để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, và tiếp sức cho học sinh THCS làm sao để các em học lên cao hơn nữa, để phát huy trí tuệ, nâng cao năng lực, trình độ dân trí", ông Liêm nhấn mạnh.