Bạc Liêu: Hai thí sinh tự do trở về từ Hà Nội và Cần Thơ âm tính SARS-CoV-2

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Tối 6/7, lãnh đạo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu cho biết, 2 thí sinh tự do, trở về thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tối 6/7, thông tin với phóng viên Dân trí, bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, theo báo cáo từ thị xã Giá Rai, 2 thí sinh tự do về từ Hà Nội, Cần Thơ đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

"Do đó, tỉnh triển khai công tác thi theo kế hoạch, cho 2 thí sinh này thi phòng riêng, có đường đi riêng biệt so với tất cả các thí sinh khác tại điểm thi", bà Sang cho hay.

Trước đó, ngày 5/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo ngành chức năng phải xét nghiệm để xác định Covid-19 đối với 2 thí sinh này trước khi thi.

Bạc Liêu: Hai thí sinh tự do trở về từ Hà Nội và Cần Thơ âm tính SARS-CoV-2 - 1

Thí sinh Bạc Liêu làm thủ tục dự thi chiều 6/7.

Được biết, 2 thí sinh này được bố trí thi tại điểm thi trường THPT Tân Phong, nằm trên địa bàn thị xã Giá Rai. Đây là một trong 14 điểm thi của tỉnh Bạc Liêu.

Điểm thi này có 319 thí sinh, dành cho học sinh trường THPT Tân Phong và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Giá Rai. Theo báo cáo, trong ngày làm thủ tục thi chiều 6/7, có 3/319 thí sinh vắng không lý do.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, 2 thí sinh này là H.V.T. (nam, thường trú thị xã Giá Rai, cư trú ở Cần Thơ) và P.H.T. (nam, thường trú thị xã Giá Rai, cư trú Hà Nội).

Trước đó vài ngày, cả 2 thí sinh này đã có kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 từ Bệnh viện đa khoa Cần Thơ và Bệnh viện đa khoa thị xã Giá Rai.