Ấm áp khởi động chương trình "Điều ước cho em"

Hồng Hạnh

(Dân trí) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về chương trình "Điều ước cho em", ngày 24/12, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã tới tỉnh Bắc Kạn để khởi động chương trình.

Chương trình "Điều ước cho em" do Bộ GD-ĐT phối hợp với Ban điều hành Đề án Hệ tri thức Việt số hóa của Chính phủ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ ngành liên quan triển khai.

Ấm áp khởi động chương trình Điều ước cho em - 1

Học sinh điểm trường Slam Vè, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã cùng các nhà hảo tâm trao tặng 389 chiếc áo ấm, 389 đôi ủng cho 389 học sinh và nhiều phần quà ý nghĩa, ấm áp tới thầy và trò trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nhạn Môn với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Chia sẻ với những học sinh, giáo viên ở vùng khó khăn thông qua chương trình "Điều ước cho em", Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bày tỏ, đây là chương trình rất có ý nghĩa, đặc biệt là đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Ấm áp khởi động chương trình Điều ước cho em - 2

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tặng áo ấm cho học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Nhạn Môn, huyện Pác Nặm.

Theo Bộ trưởng, điều ước có nhiều, có những điều ước rất giản dị, thiết thực như các em có được bữa ăn trưa, chiếc áo ấm, có các điều kiện để học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Chương trình "Điều ước cho em" nhằm kết nối giữa các nhà trường, các cá nhân có điều kiện tốt hơn với những trường, điểm trường và những nơi thầy cô, học sinh còn nhiều khó khăn. Qua đó, chia sẻ, hỗ trợ cho các trường, điểm trường, học sinh vùng khó khăn về cơ sở vật chất, trường lớp, điện nước, nhà vệ sinh, các điều kiện học tập, đồ dùng, thiết bị và những điều kiện rất thiết yếu như bữa ăn trưa, áo ấm, chăn ấm…

Ấm áp khởi động chương trình Điều ước cho em - 3

Học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Nhạn Môn, huyện Pác Nặm.

"Chương trình này sẽ góp phần rất quan trọng để đưa học sinh đến trường và được học tập tốt hơn, giúp cho các thầy cô giáo ở những vùng khó khăn được cải thiện điều kiện làm việc… Với sự kết nối trực tiếp từ những cần được giúp đỡ tới những người có thể giúp đỡ, chương trình này sẽ kết nối được rất tốt và tạo ra được mạng lưới cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau, chung tay để cùng phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo", Bộ trưởng nói.

Ấm áp khởi động chương trình Điều ước cho em - 4

Chương trình "Điều ước cho em" nhằm kết nối giữa các nhà trường, các cá nhân có điều kiện tốt hơn với những trường, điểm trường và những nơi thầy cô, học sinh còn nhiều khó khăn.

Để việc kết nối đạt hiệu quả, theo Bộ trưởng Nhạ, các trường phải rà soát để thống kê những điều kiện còn thiếu một cách chính đáng, để từ đó sẽ tập hợp chia sẻ trực tiếp tới những đơn vị, cá nhân có mong muốn hỗ trợ để họ lựa chọn các nội dung hỗ trợ phù hợp.

"Bộ GD-ĐT sẽ nhận nhiệm vụ kết nối một cách rất minh bạch, kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng nhu cầu của cả kênh hỗ trợ và kênh cần hỗ trợ", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ấm áp khởi động chương trình Điều ước cho em - 5

Tại chương trình Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) đã hỗ trợ 100 triệu đồng và kết nghĩa với trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Nhạn Môn, huyện Pác Nặm.

Một trong những kênh kết nối mà chương trình "Điều ước cho em" hướng đến là trường giúp trường, bạn giúp bạn, thầy cô giúp thầy cô, qua đó các nhà trường có cơ hội kết nghĩa với nhau, giúp nhau không phải chỉ một lần mà trong suốt quá trình tổ chức dạy và học và qua các năm.

Ông Xuân Nhâm - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) cho biết, nhà trường hỗ trợ đợt 1 cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học & THCS Nhạn Môn toàn bộ dầu ăn, gạo đến hết năm học; qua đó, góp phần hỗ trợ thầy - trò vơi bớt khó khăn; đồng thời giáo dục học sinh tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách".

Vinh dự được chọn là đại sứ của "Điều ước cho em" tỉnh Bắc Kạn, cô giáo Triệu Mùi Viển - giáo viên Trường mầm non Bộ Bố (Pắc Nậm, Bắc Kạn) bày tỏ: "Đây là chương trình thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm chia sẻ với thầy - trò vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ấm áp khởi động chương trình Điều ước cho em - 6

Cô giáo Triệu Mùi Viển là đại sứ của "Điều ước cho em" tại tỉnh Bắc Kạn.

Với tư cách là đại sứ, cô giáo Viển mong muốn kêu gọi được nhiều tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm cùng chung tay, chăm lo cho giáo dục vùng khó nói chung và thầy - trò vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Trước mắt là có đủ áo ấm, chăn bông cho học sinh bán trú; gạo nước, giày dép cho học sinh đến trường. Tin rằng, những hoạt động ý nghĩa từ chương trình "Điều ước cho em" tại Pắc Nậm sẽ lan tỏa đến toàn ngành Giáo dục tỉnh Bắc Kạn và đến với mọi miền của Tổ quốc.

Với cách làm này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tin tưởng, chương trình sẽ tạo ra được một sự chia sẻ bền vững chứ không phải chỉ hỗ trợ nhất thời. Bởi trong ngành Giáo dục có rất nhiều trường học có điều kiện hơn mong muốn được kết nghĩa, bảo trợ cho những trường có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là ở miền núi.

 Bộ trưởng Nhạ cho rằng, đây là xu hướng rất tốt để chủ trương này sẽ được nhiều trường, nhiều thầy cô và học sinh trong ngành Giáo dục hưởng ứng.

Ấm áp khởi động chương trình Điều ước cho em - 7

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm hỏi và động viên các cô nấu ăn cho học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn

Ngoài chương trình tặng quà tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, trong lần này, Bộ GD-ĐT còn tổ chức động thổ, khởi công sân trường, nhà vệ sinh, bếp ăn bán trú tại điểm trường Slam Vè, huyện Pác Nặm và khởi công bếp ăn bán trú tại điểm trường mầm non Nặm Lẩu, xã Sĩ Bình, huyện Bạch Thông.

Chương trình "Điều ước cho em" do Bộ GD-ĐT phối hợp với Ban điều hành Đề án Hệ tri thức Việt số hóa của Chính phủ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ ngành liên quan triển khai.

Sau chương trình khởi động hôm nay, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục triển khai chương trình này trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động kết nối thiết thực và hiệu quả.