70 suất học bổng toàn phần ngành Năng lượng nguyên tử

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa thông báo tuyển sinh đi học đại học về lĩnh lực năng lượng nguyên tử tại Liên bang Nga năm 2012. Theo đó, có 70 chỉ tiêu học bổng đi học toàn khóa đại học.

Trong khuôn khổ thực hiện Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử" và Chính phủ Liên bang Nga (LB Nga) thông qua Tập đoàn Năng lượng nguyên tử "ROSATOM" cấp chỉ tiêu học bổng Hiệp định cho Việt Nam năm 2012 để đào tạo chuyên gia về lĩnh vực năng lượng nguyên tử, Bộ GD-ĐT thông báo tuyển sinh đi học đại học về lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại LB Nga năm 2012. Theo đó, có 70 chỉ tiêu học bổng đi học toàn khóa đại học.

Chế độ học bổng do Chính phủ LB Nga cấp bao gồm: miễn học phí, cấp học bổng hàng tháng như đối với sinh viên (1.100 rúp/tháng) và bố trí ở ký túc xá (tiền ở ký túc xá áp dụng theo mức của sinh viên Nga).

Chế độ học bổng do Chính phủ Việt Nam cấp theo quy định hiện hành, bao gồm: cấp bù sinh hoạt phí (420 USD/tháng), chi phí đi đường (100 USD/người), bảo hiểm y tế, lệ phí làm hộ chiếu, visa, vé máy bay một lượt đi và về. Sinh hoạt phí và bảo hiểm y tế được cấp trên cơ sở báo cáo định kỳ của lưu học sinh cuối mỗi học kỳ.

Ngoài học bổng của Chính phủ LB Nga và Việt Nam, ứng viên trúng tuyển đi học về lĩnh vực năng lượng nguyên tử ký hợp đồng và cam kết sau khi tốt nghiệp về nước chấp hành sự phân công công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp bổ sung thêm 200 USD/tháng.

Ứng viên trúng tuyển dự kiến sẽ đi học vào cuối tháng 9 hoặc trong tháng 10/2012. Thời gian chính thức lên đường đi học phụ thuộc vào giấy mời do phía Nga cấp để làm visa nhập cảnh LB Nga. Thời gian học tại LB Nga gồm 01 năm học dự bị tiếng Nga và chương trình đại học chuyên ngành với thời gian từ 5 đến 6 năm (chương trình đào tạo hệ kỹ sư/chuyên gia hoặc thạc sĩ).

Ứng viên dự tuyển đăng ký ngành học theo danh mục do Chính phủ LB Nga và Chính phủ Việt Nam quy định đã được dịch gửi kèm theo thông báo này và phía Nga sẽ xem xét khả năng tiếp nhận đúng hoặc có điều chỉnh về chuyên ngành tùy thuộc vào khả năng bố trí đào tạo của cơ sở đào tạo tiếp nhận. Bộ Giáo dục và Khoa học LB Ngavà ROSATOM quyết định cơ sở đào tạo chính của LB Nga tiếp nhận công dân Việt Nam sang học đại học theo diện học bổng này là Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Nghiên cứu về hạt nhân (MEPhI) tại TP Obninsk, cách thủ đô Moscow khoảng 100 km.
 
Ngoài ra, Bộ GD-ĐTo đang đàm phán để có thể được nhận bổ sung thêm một số chỉ tiêu học bổng cử sinh viên đến học tại các cơ sở đào tạo khác (Trường ĐH Năng lượng Moscow, Trường ĐH Bách khoa Tomsk, Trường ĐH Tổng hợp Liên bang Ural, Trường ĐH Bách khoa St. Petersburg và Trường ĐH Xây dựng Moscow).

Ứng viên không được phép thay đổi ngành học và cơ sở đào tạo trong quá trình dự tuyển, học tập và nghiên cứu tại LB Nga, trừ trường hợp bên nước ngoài không đáp ứng được ngành học mà ứng viên đăng ký và đề xuất đổi ngành học ngay từ khi xét tuyển hồ sơ.

Đối tượng tuyển là sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai (hệ chính quy tập trung) của các trường đại học tại Việt Nam; học sinh tốt nghiệp THPT và đi thi đại học năm 2012. Có sức khỏe tốt, yêu cầu tốt nghiệp THPT với điểm trung bình các năm học THPT từ 7,0 trở lên, trong đó các môn Toán, Lý, Hóa đạt 7,5 trở lên.

Dự thi đại học khối A năm 2010, năm 2011, năm 2012 với kết quả tuyển sinh đại học từ 18 điểm trở lên (không nhân hệ số); Kết quả đại học từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 ) hoặc 2,5 trở lên (theo thang điểm 4)….

Chi tiết thông tin về học bổng xem tại: http://www.moet.gov.vn/

Hồng Hạnh