416 đề tài tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên

Quang Trường

(Dân trí) - Vừa qua, tại trường Đại học Hà Nội, Lễ khai mạc vòng Sơ khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022 đã được diễn ra.

Lễ khai mạc được Bộ GD&ĐT phối hợp với trường Đại học Hà Nội tổ chức. Các hội đồng đánh giá, xét giải thưởng đã họp xét giải Ba và giải Khuyến khích ngay sau Lễ khai mạc. Giải Nhất và giải Nhì dự kiến sẽ được xét vào đầu tháng 12 tới.

416 đề tài tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên - 1

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc (Ảnh: Anh Tuấn).

Đây là giải thưởng được tổ chức thường niên dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước. Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ KH&CN; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam tổ chức giải thưởng này.

Năm nay, có 94 đơn vị tham gia giải thưởng, tổng số đề tài tham gia xét tặng là 416 đề tài.

Có 10 Hội đồng khoa học đánh giá, xét giải vòng sơ khảo gồm: 01 Hội đồng lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, 02 Hội đồng lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, 01 Hội đồng lĩnh vực Y - Dược, 01 Hội đồng lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp, 04 Hội đồng lĩnh vực Khoa học Xã hội và 01 Hội đồng lĩnh vực Khoa học Nhân văn.

Phát biểu khai mạc, TS Vũ Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ GD&ĐT đánh giá, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học đã có bước chuyển mạnh mẽ, được sự quan tâm của các cơ quan liên quan, đặc biệt là của Chính phủ, Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành khác.

416 đề tài tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên - 2

TS Vũ Thanh Bình phát biểu khai mạc (Ảnh: Anh Tuấn).

Thông qua giải thưởng này, sinh viên có ý thức tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Giảng viên có động lực để tích cực định hướng, gợi mở cho sinh viên những hướng đề tài mới, có tính sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học.

Trong những năm gần đây, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học gắn với đề án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của sinh viên. Nhiều đề tài đoạt giải đã được các tổ chức, doanh nghiệp trong nước tài trợ kinh phí và định hướng.

Có những sản phẩm mang ý tưởng mới mẻ, tính thương mại hóa cao đã được các nhà đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp. Nhiều sinh viên từng đạt giải thưởng này giờ đã trở thành các giáo sư đầu ngành uy tín.

Theo TS Vũ Thanh Bình, số lượng đề tài dự giải năm nay tương đối nhiều. Có 3 hội đồng có khoảng 20 đề tài, 7 hội đồng còn lại nhận về từ 30 - 53 đề tài.

Tiêu chí đánh giá đề tài vòng Sơ khảo bám sát 5 mục, là: Tổng quan về nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, hình thức trình bày và công bố khoa học. Trong đó, kết quả nghiên cứu chiếm số điểm cao nhất là 40 điểm.

Về việc xét giải vòng Sơ khảo, mỗi hội đồng chỉ chọn tối đa 20% số đề tài để đề xuất vào vòng chung khảo. Đề tài vào vòng Chung khảo phải đạt tối thiểu 85 điểm.

Hôm nay, các hội đồng họp đề xuất giải Ba và giải Khuyến khích. Mỗi hội đồng có tối đa 25% số đề tài được đề xuất trao giải Ba, trong đó, mỗi đề tài phải đạt từ 80 đến dưới 85 điểm. Không quá 40% số đề tài được đề xuất giải Khuyến khích, mỗi đề tài phải có điểm từ 70 đến 80. Mỗi hội đồng sẽ loại ít nhất 15% số đề tài không đạt giải.

Thay mặt đơn vị đăng cai tổ chức giải thưởng, PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội cho biết, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ luôn là sự kiện được sinh viên và các cơ sở giáo dục đại học đón nhận.

416 đề tài tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên - 3

PGS.TS Nguyễn Văn Trào thay mặt đơn vị đăng cai phát biểu chào mừng (Ảnh: Anh Tuấn).

"Giải thưởng năm nay thu hút sự tham gia đông đảo của các đơn vị. Đây là tín hiệu đáng mừng mà bất cứ cuộc thi nào cũng mong muốn. Vòng Sơ khảo hôm nay là phiên làm việc của 10 hội đồng đánh giá 336 đề tài.

Chúng tôi xin được chia sẻ sự vất vả của các quý chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín trong từng lĩnh vực, là những người cầm cân nảy mực lựa chọn ra những giải thưởng xứng đáng nhất", PGS.TS Nguyễn Văn Trào nói.